Lực Lượng Phòng Vệ Duyên Hải Hoa Kỳ đã cứu được 36 dân di cư Cuba trên một hòn đảo hoang vắng trong vùng Bahamas sau khi họ bị bọn đưa lậu người bỏ rơi vào đêm trước Lễ Giáng Sinh.

Một phát ngôn viên của Lực Lượng Phòng Vệ Duyên Hải nói rằng những người Cuba vừa kể đã được cứu từ đảo Elbow Cay, một hòn đảo không người cư ngụ sau khi một phản lực cơ của lực lượng này phát hiện ra họ đang vẫy tay cầu cứu.

Lực lượng Phòng Vệ Duyên Hải đã đón những người Cuba này hôm thứ Tư và cung cấp cho họ lương thực và nước uống. Tin cho hay sức khỏe của họ ở tình trạng khả quan.

Những công dân Cuba này đã được giao cho chính quyền địa phương Bahamas tạm giữ và chưa rõ chính quyền Bahamas sẽ giải quyết về số phận của họ như thế nào.(VOA)