Đức Cha Bejoy Nicephorus D’Cruze, Giám Mục giáo phận Khulna, Tây Nam Bangladesh cho tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ (ACN) biết là các tín hữu Công Giáo tại nước này luôn là những nạn nhân bị sách nhiễu của cả Hồi Giáo lẫn Ấn Giáo cực đoan.

Trong dịp viếng thăm trụ sở của CAN hôm 7/3 vừa qua, Đức Cha Bejoy cho biết người Công Giáo tại Bangladesh có 300,000 người trong một đất nước có 147 triệu dân đa số theo Hồi Giáo và Ấn Giáo. Người Tin Lành cũng có khoảng 200,000.

Theo Đức Cha Bejoy, tuy là một thiểu số, nhưng người Công Giáo tại Bangladesh đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt nơi những vùng Giáo Hội Công Giáo có thánh đường và các cơ sở xã hội.

“Chẳng hạn như trong giáo phận của tôi, 35% các tín hữu trước đây thuộc giai cấp cùng đinh. Kitô Giáo đã đem đến cho họ nhân phẩm” và theo Đức Giám Mục điều đó gây ra mâu thuẫn trầm trọng với những người mà thường thì chẳng đếm xỉa gì đến những người cùng đinh này.

“Tại Khulna, chúng tôi có 61 trường Công Giáo, 4 nhà thương. Đối với tôi giáo dục là ưu tiên đầu. Giáo phận có 53 giáo lý viên được huấn luyện kỹ”.

Bang Khulna có 15 triệu dân. Giáo Hội Công Giáo tại đây chỉ có 29,000 tín hữu Công Giáo với 21 linh mục nhưng có đến 61 trường Công Giáo. Ảnh hưởng có tính chất bao trùm về hoạt động giáo dục của Giáo Hội Công Giáo đã gây khó chịu cho cả Hồi Giáo lẫn Ấn Giáo cực đoan trong vùng.