Tokyo (Asianews) - Vào tháng trước, Thánh Bộ Phong Thánh đã chuẩn bị án phong chân phước cho 188 vị tử đạo Nhật Bản và nay chỉ còn chờ sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha. Thánh Bộ này đã thảo thỉnh cầu và đệ trình lên Đức Thánh Cha và nay chỉ còn chờ sự châu phê của ngài.

Theo Đức Cha Osamu Misobe của giáo phận Takamatsu thì “nếu Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI chuẩn y thì ngày phong chân phước sẽ được sắp xếp và chúng tôi rất lạc quan; Tôi nghĩ mọi việc sẽ sớm diễn ra”. Đức Giám mục cũng là người đứng đầu Ủy ban Giám Mục đặc trách án phong thánh tử đạo Nhật Bản cho hay: “Chúng tôi đã phải vượt qua ngọn núi. Tôi rất lạc quan”.

Đức Hồng Y Fumio Hamao, người đã tham dự vào cuộc họp của Thánh Bộ Phong Thánh cho hay: “ Tôi là một trong số những người yêu cầu án phong chân phước. Tất cả các hồng y và giám mục tham dự cuộc họp đều lên tiếng phê chuẩn. Việc chuẩn bị cho án thánh lễ phong chân phước ở Nhật Bản sẽ liên quan đến nhiều việc, vì thế tôi yêu cầu phê chuẩn càn sớm càng tốt”.

Các giám mục Nhật đã đưa ra lời kêu gọi quyên góp từ 01 tháng Tám năm ngoái nhằm mục đích quyên góp một ngân khoản 30 triệu yên. Lời kêu gọi quyên góp này đã được Hội đồng Giám Mục gởi đến các giáo phận, hàng giáo sĩ và các dòng tu ở Nhật.

Cha Fernando Rojo, người khởi xướng án phong chân phước nói rằng thánh lễ tôn phong có thể sẽ không diễn ra trướng tháng Năm: các ủy ban lịch sử và thần học của Thánh Bộ Vatican đã đưa ra quan điểm ủng hộ nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Đức Thánh Cha.

188 anh hùng tử đạo Nhật Bản bị giết hại vào thế kỷ 17 vì đức tin của họ trong đó bao gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân, án chân phước của họ được lấy tên “chân phước Cha Petro Kassui Kibe và 187 bạn tử đạo”.

Cha Petro Kassui Kibe, một linh mục dòng tên, là một người tân tòng trở lại Kitô giáo. Trước tiên, ngài tìm cách để tránh bị ngược đãi và sang Rôma, nơi ngài gia nhập Dòng Tên và được phong chức linh mục. Ngài quay lại Nhật để thi hành sứ vụ cho các Kitô hữu bị áp bức khác, nhưng ngài bị bắt, bị tra tấn và tử đạo ở Tokyo vào năm 1639.