Dublin - Một ủy ban của Hội Đồng Giám Mục Ái Nhĩ Lan đã kêu gọi chính phủ nước này tái xét lại các mối quan hệ với Do Thái trước những bằng chứng về “một sự lạm dụng có hệ thống nhân quyền trên quy mô lớn nhằm chống lại người Palestine”.

Ủy ban Công Lý và Xã Hội Sự Vụ (ICJSA) của Hội Đồng Giám Mục Ái Nhĩ Lan do Đức Giám Mục Raymond Field lãnh đạo đã đưa ra một “bản bày tỏ thái độ” trước quan hệ Do Thái và Palestine hôm 27/2. Sau cuộc họp báo, các vị trong ICJSA đã có cuộc họp với ngoại trưởng Ái Nhĩ Lan, Dermot Ahern, để bày tỏ với chính phủ nước này mối quan tâm của các vị.

Trước ánh sáng thái độ của Do Thái với người dân Palestine, ICJSA cho biết “có những vấn nạn cần phải đặt ra liên quan đến sự thích hợp của việc duy trì các quan hệ thương mại, văn hóa và các mối liên kết ngoại thương với Do Thái”.

Tuyên cáo của ICJSA phàn nàn về những hạn chế trên quyền tự do đi lại của người dân Palestine trong các thành phố ở Tây Ngạn. Tuyên cáo ghi nhận những hạn chế này đã gây ra nhiều vấn nạn trầm trọng cho những ai mong muốn kiếm công ăn việc làm, học hành hay tìm kiếm các trị liệu y khoa.

Tuyên cáo của ICJSA mạnh mẽ lên án thái độ sỉ nhục người Palestine của quân lính Do Thái tại các chốt chặn kiểm soát, việc hạn chế không cho khách du lịch thăm viếng các đền thánh, bức tường an ninh chia cách các cộng đoàn Palestine chẳng hạn giữa các cộng đoàn tại Bêlem với khu vực Đông Giêrusalem.

Các Đức Giám Mục Ái Nhĩ Lan nhận định rằng vấn nạn vi phạm nhân quyền ngày càng trở nên quá hiển nhiên tại dải Gaza. Các ngài đặt câu hỏi vùng đất này “có khác gì một nhà tù khổng lồ hay không?”