Vatican - Trong một bài phỏng vấn dành cho nguyệt san Inside the Vatican, Đức Tổng Giám Mục Albert Malcom Ranjith Patabendige Don, thư ký Bộ Phụng Tự Và Kỷ Luật Bí Tích nhìn nhận rằng công cuộc cải tổ Phụng Vụ sau Công Đồng Vatican II “đã không đạt được những mục tiêu mong muốn”. Đức Cha cho biết Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI quyết tâm đề cập đến cuộc khủng hoảng trong Phụng Vụ Công Giáo.

Đức Cha Ranjith, người Sri Lanka, nhận định rằng một sự phục hoạt Phụng Vụ Công Giáo là điều cần thiết để đối phó với sự sa sút trong thực hành đạo giữa các tín hữu, đặc biệt là tại Tây phương.

“Không hoài nghi là đã có những thành quả tích cực” từ sự canh tân Phụng Vụ sau Công Đồng, nhưng “cũng có những ảnh hưởng tiêu cực lớn lao gây ra sự mất định hướng trong hàng ngũ chúng ta”.

Đức Cha Ranjith cho biết Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI nhận thức đầy đủ về cuộc khủng hoảng trong Phụng Vụ, và đã đến lúc “với sự trợ giúp của Thiên Chúa để đưa ra những sửa sai cần thiết”.

Khi được hỏi về tự sắc trong đó Đức Thánh Cha cho phép sử dụng rộng rãi thánh lễ tiếng La Tinh, Đức Cha Ranjith cho biết Đức Thánh Cha sẽ ban hành tự sắc đó nhưng ngài không biết đích xác vào thời điểm nào. “Về vấn đề thời điểm và nội dung của tự sắc thì chưa có gì rõ ràng. Chính Đức Thánh Cha sẽ quyết định”.

Theo Đức Cha Ranjith, vấn đề “không phải là chuyện thánh lễ Tridentinô hay Phụng Vụ Mới. Vấn đề là trách nhiệm và sự nhạy cảm mục tử”. Ngài nói: “Nếu Đức Thánh Cha muốn thì cả hai hình thức phụng vụ sẽ cùng tồn tại”. Theo Đức Cha Ranjith, việc sử dụng rộng rãi thánh lễ tiếng La Tinh không có nghĩa là bỏ rơi phụng vụ mới. “Tuy nhiên trong sự giao tiếp giữa hai truyền thống Rôma, có lẽ tối hậu truyền thống này sẽ ảnh hưởng đến truyền thống kia”.

Thách đố căn bản nhất là làm sao chặn đứng cái ngài gọi là “những sáng kiến phụng vụ không ngừng”, và làm sao phục hồi lại được sự thánh thiêng. Nếu chúng ta tiến theo hướng đó chúng ta sẽ đem nhiều người Công Giáo trở lại tích cực thực hành đức tin của họ.

Đức Cha Ranjith bác bỏ những giải thích thông thường về sự suy thoái trong việc thực hành đạo: “Tôi không nghĩ rằng tình hình này là do sự tục hóa mà thôi. Một khủng hoảng sâu rộng về đức tin đi kèm với một ý muốn cho những thử nghiệm và những sáng kiến vô nghĩa trong phụng vụ của một số giáo sĩ đã có những hậu quả trong chuyện này”.