Trong buổi hỏi đáp dành cho các đại chủmg sinh trong giáo phận Rôma hôm 17/2/2007, Đức Thánh Cha nhận xét rằng các linh mục nên ý thức “đừng tự cô lập mình với niềm tin rằng có thể đạt được thành quả một mình”, và hãy tín thác cách vững vàng nơi ơn thánh Chúa.

Đức Thánh Cha tại Seminario Romano Maggiore
Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các chủng sinh của Đại Chủng Viện Rôma (Seminario Romano Maggiore) nhân ngày lễ Đức Mẹ của Lòng Cậy Trông, quan thầy của Đại Chủng Viện Rôma. Toàn văn những câu hỏi và trả lời của Đức Thánh Cha đã được phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố hôm 20/2.

Trả lời cho câu hỏi làm thế nào những con người yếu đuối và tội lỗi có thể phục vụ dân Chúa như các thừa tác viên, Đức Thánh Cha nói:

“Thật tốt để nhận ra sự yếu đuối của chính mình vì như thế chúng ta biết chúng ta cần đến ơn Chúa”. Ngài khích lệ các chủng sinh luôn tìm kiếm sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, thường xuyên đến với bí tích Hòa Giải.

Trả lời một câu hỏi khác về những tai tiếng trong Giáo Hội, Đức Thánh Cha nói rằng vấn đề đó đã tồn tại và sẽ luôn tồn tại vì Giáo Hội được lãnh đạo bởi những con người yếu đuối. Khi chấp nhận thực tại này, ta nên tránh “đừng chỉ thấy tội lỗi nơi người khác – nơi những cơ cấu và những viên chức thế giá – nhưng cả nơi chính chúng ta” trong khi nuôi dưỡng nhân đức khiêm nhường. Điều này đặc biệt đúng nơi các nhà lãnh đạo Giáo Hội vì “vị thế trong Giáo Hội Chúa chẳng kể đến, điều đáng kể là ta có ở lại trong tình yêu của Ngài hay không”

Đức Thánh Cha khuyên các chủng sinh “chú ý đến những tiếng nói khác của Chúa”, nhận ra thánh ý Ngài muốn truyền đạt cho ta “qua tha nhân, qua bạn bè, qua các bậc cha mẹ”. Trên hết, Chúa nói với chúng ta qua Thánh Kinh, mà cần được đọc “không phải như lời của con người hay như một tài liệu từ trong quá khứ” nhưng như một Lời hằng sống của Thiên Chúa với một sứ điệp đầy uy lực cho mỗi độc giả ở mọi thời điểm.

Khi tiến bước vào cuộc sống thánh hiến, các tân chức “cần phải bên Chúa mỗi ngày trong bí tích Thánh Thể - không phải như một bổn phận nghề nghiệp nhưng là một nghĩa vụ thực sự trong tâm hồn”. Ngài cũng khuyến khích các chủng sinh siêng năng cầu nguyện trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ và qua đó duy trì sự liên hệ thường xuyên với Thánh Kinh và các linh mục khác trên toàn thế giới.