Các Đức Giám Mục Ái Nhĩ Lan vừa đưa ra một thư chung lên án tình trạng rượu chè tại nước này. Thư chung nhan đề Rượu : Thách đố cho Sự Tiết Độ, đã được Đức Tổng Giám Mục Diarmuid Martin của tổng giáo phận Dublin, và Đức Giám Mục Eamonn Walsh, là chủ tịch và phó chủ tịch của ủy ban về lạm dụng rượu chè trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Ái Nhĩ Lan, đưa ra ngày 16/2/2007. Việc công bố thư chung này là đúng vào thời điểm chuẩn bị cho ngày toàn quốc Cầu Nguyện cho Sự Tiết Độ, được cử hành vào ngày Chúa Nhật 18/2 trên toàn quốc Ái Nhĩ Lan, và chuẩn bị cho việc khai mạc mùa Chay bắt đầu vào ngày thứ Tư Lễ Tro tới đây.

ĐTGM Diarmuid Martin
Trong cuộc họp báo giới thiệu thư chung, Đức Cha Walsh đã trích dẫn các con số thống kê cho thấy việc lạm dụng rượu chè tại Ái Nhĩ Lan là “một thảm kịch quốc gia. Ái Nhĩ Lan hiện nay dẫn đầu con số thế giới về tỷ lệ thanh niên nghiện rượu cũng như về mức tiêu thụ rượu mỗi đầu người. Theo Đức Cha Walsh, trong thư chung về tình trạng rượu chè tại Ái Nhĩ Lan, các Đức Giám Mục “muốn khởi động một cuộc tranh luận nhằm giúp chúng ta thay đổi dần thái độ không lành mạnh đối với rượu chè hiện nay”.

Trong khi khích lệ một cuộc tranh luận công khai về thái độ đối với rượu chè, các Đức Giám Mục cũng muốn thuyết phục anh chị em tín hữu thay đổi những thói quen cá nhân. “Tiết độ là một bước tiến có trách nhiệm đối với việc tiêu thụ rượu. Nhiều người có thể chọn lựa việc kiêng khem hoàn toàn và đây là điều rất đáng khen”.

Cuộc họp báo đã diễn ra tại trung tâm báo chí Dublin, trước pho tượng của cha Theobald Matthew, linh mục dòng Capuchin là người đã khởi động phong trào tiết độ trên thế giới vào năm 1839. Trong vòng 5 năm, nhờ tài hùng biện của mình, cha Matthew đã thuyết phục được một số người ước lượng từ 3 đến 4 triệu người tại Ái Nhĩ Lan cữ rượu. Phong trào của ngài đã lan đến Hoa Kỳ với những thành công vang dội.