Seoul 16/02/07 – ĐGH Bênêđictô XVI gửi cho các tín hữu Công Giáo Bắc Hàn một lá thư. Đại diện cơ quan Caritas quốc tế sẽ chuyển giao lá thư này đến Bình Nhưỡng vào ngày 27 tháng 3 sắp tới. Phái đoàn Caritas quốc tế do ĐGM Lazzaro You Heung-sik, cai quản giáo phận Daejou và là Chủ Tịch Caritas Nam Hàn sẽ hướng dẫn phái đoàn tới Bắc Hàn vào tháng tới. Đây là lần đầu tiên một Giám Mục được phép đến thủ đô Bắc Hàn.
Linh Mục Gerald Hammond, Bề trên tỉnh dòng truyền giáo Maryknoll đã cho biết tin trên sau khi viếng thăm Kaesong, một khu vực kỹ nghệ của Bắc Hàn đang có những dự án về hợp tác kinh tế.
Theo cha Bê Trên thì lá thư ĐTC gửi tín hữu Công Giáo Bắc Hàn là để phúc đáp tấm thiệp chúc Giáng Sinh do Tổ Chức Công Giáo Quốc Gia Đại Hàn (NKCA) gửi cho ĐTC trong dịp lễ Giáng Sinh vừa qua. Cha Bề Trên phát biểu: “Đây là bước đi trước, một dấu chỉ tích cực đối với việc bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa Giáo Hội và chính quyền Bắc Hàn”
Cha Hammond đã ở Nam Hàn 47 năm qua và là một trong những người tây phương được chính quyền Bắc Hàn cho phép đem đồ cứu trợ đến Bắc Hàn.
Phái đoàn Caritas quốc tế đến thăm Bắc Hàn lần này có các đại biểu của Caritas Nam Hàn, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ.
Trong lần viếng thăm Bắc Hàn trước đây, đại diện cơ quan Caritas đã ngỏ lời mời đại diện chính quyền Bắc Hàn tham dự phiên họp Caritas quốc tế được tổ chức tại Freiburg vào tháng 4 sắp tới. Chính quyền Bắc Hàn chưa phúc đáp lời mời nhưng cơ quan Caritas quốc tế cho biết có nhiều dấu hiệu tích cực.
Đại diện Caritas quốc tế có mặt tại Bình Nhưỡng cho biết trong văn phòng trung ương của “Tổ Chức Công Giáo” ở Bắc Hàn không có lấy một hình ảnh nào về đạo, mà chỉ thấy treo hình hai lãnh tụ. Đó là hai bố con Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật và một số biểu ngữ chính trị.
Các du khách cũng cho biết năm 1987 Bắc Hàn cho xây tại thủ đô Bình Nhưỡng một nhà thờ Công Giáo nhưng chỉ để che mắt du khách, vì không có Linh Mục nào ở đó, và chưa bao giờ có thánh lễ ở đây.
Đức Hồng Y Nicholas Cheong Jin-suk, Tổng Giám Mục Seoul và và là Giám Quản Tông Tòa Bình Nhưỡng cho biết trước khi chia đôi đất nước, Bắc Hàn có 52 giáo xứ với 50,000 tính hữu Công Giáo so với 100,000 tín hữu ở miền Nam. Sau 1949 ĐGM Hong Yong-ho và các Linh Mục đã bị cầm tù. Hiện nay không còn linh mục nào và không biết có còn người Công Giáo ở Bắc Hàn nữa không. Theo nguồn tin của Tòa Thánh, Bắc Hàn hiện còn 800 tín hữu Công Giáo.
Linh Mục Gerald Hammond, Bề trên tỉnh dòng truyền giáo Maryknoll đã cho biết tin trên sau khi viếng thăm Kaesong, một khu vực kỹ nghệ của Bắc Hàn đang có những dự án về hợp tác kinh tế.
Theo cha Bê Trên thì lá thư ĐTC gửi tín hữu Công Giáo Bắc Hàn là để phúc đáp tấm thiệp chúc Giáng Sinh do Tổ Chức Công Giáo Quốc Gia Đại Hàn (NKCA) gửi cho ĐTC trong dịp lễ Giáng Sinh vừa qua. Cha Bề Trên phát biểu: “Đây là bước đi trước, một dấu chỉ tích cực đối với việc bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa Giáo Hội và chính quyền Bắc Hàn”
Cha Hammond đã ở Nam Hàn 47 năm qua và là một trong những người tây phương được chính quyền Bắc Hàn cho phép đem đồ cứu trợ đến Bắc Hàn.
Phái đoàn Caritas quốc tế đến thăm Bắc Hàn lần này có các đại biểu của Caritas Nam Hàn, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ.
Trong lần viếng thăm Bắc Hàn trước đây, đại diện cơ quan Caritas đã ngỏ lời mời đại diện chính quyền Bắc Hàn tham dự phiên họp Caritas quốc tế được tổ chức tại Freiburg vào tháng 4 sắp tới. Chính quyền Bắc Hàn chưa phúc đáp lời mời nhưng cơ quan Caritas quốc tế cho biết có nhiều dấu hiệu tích cực.
Đại diện Caritas quốc tế có mặt tại Bình Nhưỡng cho biết trong văn phòng trung ương của “Tổ Chức Công Giáo” ở Bắc Hàn không có lấy một hình ảnh nào về đạo, mà chỉ thấy treo hình hai lãnh tụ. Đó là hai bố con Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật và một số biểu ngữ chính trị.
Các du khách cũng cho biết năm 1987 Bắc Hàn cho xây tại thủ đô Bình Nhưỡng một nhà thờ Công Giáo nhưng chỉ để che mắt du khách, vì không có Linh Mục nào ở đó, và chưa bao giờ có thánh lễ ở đây.
Đức Hồng Y Nicholas Cheong Jin-suk, Tổng Giám Mục Seoul và và là Giám Quản Tông Tòa Bình Nhưỡng cho biết trước khi chia đôi đất nước, Bắc Hàn có 52 giáo xứ với 50,000 tính hữu Công Giáo so với 100,000 tín hữu ở miền Nam. Sau 1949 ĐGM Hong Yong-ho và các Linh Mục đã bị cầm tù. Hiện nay không còn linh mục nào và không biết có còn người Công Giáo ở Bắc Hàn nữa không. Theo nguồn tin của Tòa Thánh, Bắc Hàn hiện còn 800 tín hữu Công Giáo.