Các viên chức Trung quốc và đặc biệt là những thành phần lãnh đạo trong Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Hoa đã tỏ ra lo lắng trước thông điệp mà Đức Thánh Cha sẽ gởi cho người dân Hoa Lục sắp tới đây. Trên đây là nhận định của cha Bernardo Cervellera, giám đốc thông tấn xã Công Giáo AsiaNews.
Theo cha Cervellera, Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Hoa đang tích cực gây ảnh hưởng tại Trung Hoa trước viễn tượng càng ngày các nhà lãnh đạo Trung quốc càng tỏ ra nghi ngờ vai trò của tổ chức này và coi đó như một trở ngại trên con đường bình thường hóa ngoại giao với Tòa Thánh nói riêng và con đường phát triển của Trung quốc nói chung.
Mặc dù Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Lục về lý thuyết đang bị kiểm soát bởi Hội Công Giáo Yêu Nước, trong thực tế người Công Giáo tại Hoa Lục đã hoàn toàn nghiêng về khuynh hướng trực thuộc thẳng Tòa Thánh. Theo cha Cervellera, “Hội Công Giáo Yêu Nước giờ đây trở nên một thứ khí cụ vô dụng khi đa số người Công Giáo từ chối thẳng thừng không muốn dính líu đến họ”.
Theo quan điểm của Tòa Thánh, vai trò của Hội Công Giáo Yêu Nước tại Hoa Lục là một trở ngại nghiêm trọng cho tiến trình bình thường hóa. Tại hội nghị về Trumg Hoa diễn ra hồi tháng Giêng vừa qua tại Vatican, các nhà lãnh đạo Giáo Hội đưa ra một tuyên bố theo đó nhiều viên chức Trung quốc đã đề cao “một viễn tượng Giáo Hội không theo tín lý Công Giáo và làm suy yếu những nguyên tắc căn bản của hàng giáo phẩm”. Theo cha Cervellera, tuyên bố đó “chứng tỏ điều đang được nêu ra trên tất cả mọi sự, không phải là vai trò của nhà nước Trung Hoa, nhưng là tính chất lũng đoạn của Hội Công Giáo Yêu Nước”.
Trong lá thư gởi cho người dân Hoa Lục, được tin là sẽ công báo vào lễ Phục Sinh sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ đặt vấn đề về sự tranh chấp về quyền lãnh đạo Giáo Hội tại Trung Hoa. Lo sợ rằng người Công Giáo Trung Hoa sẽ phản ứng tích cực hơn với sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng, Hội Công Giáo Yêu Nước đang làm mọi cách để phá hoại quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung quốc trước khi bức thư xuất hiện.
Theo cha Cervellera, Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Hoa đang tích cực gây ảnh hưởng tại Trung Hoa trước viễn tượng càng ngày các nhà lãnh đạo Trung quốc càng tỏ ra nghi ngờ vai trò của tổ chức này và coi đó như một trở ngại trên con đường bình thường hóa ngoại giao với Tòa Thánh nói riêng và con đường phát triển của Trung quốc nói chung.
Mặc dù Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Lục về lý thuyết đang bị kiểm soát bởi Hội Công Giáo Yêu Nước, trong thực tế người Công Giáo tại Hoa Lục đã hoàn toàn nghiêng về khuynh hướng trực thuộc thẳng Tòa Thánh. Theo cha Cervellera, “Hội Công Giáo Yêu Nước giờ đây trở nên một thứ khí cụ vô dụng khi đa số người Công Giáo từ chối thẳng thừng không muốn dính líu đến họ”. Theo quan điểm của Tòa Thánh, vai trò của Hội Công Giáo Yêu Nước tại Hoa Lục là một trở ngại nghiêm trọng cho tiến trình bình thường hóa. Tại hội nghị về Trumg Hoa diễn ra hồi tháng Giêng vừa qua tại Vatican, các nhà lãnh đạo Giáo Hội đưa ra một tuyên bố theo đó nhiều viên chức Trung quốc đã đề cao “một viễn tượng Giáo Hội không theo tín lý Công Giáo và làm suy yếu những nguyên tắc căn bản của hàng giáo phẩm”. Theo cha Cervellera, tuyên bố đó “chứng tỏ điều đang được nêu ra trên tất cả mọi sự, không phải là vai trò của nhà nước Trung Hoa, nhưng là tính chất lũng đoạn của Hội Công Giáo Yêu Nước”.
Trong lá thư gởi cho người dân Hoa Lục, được tin là sẽ công báo vào lễ Phục Sinh sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ đặt vấn đề về sự tranh chấp về quyền lãnh đạo Giáo Hội tại Trung Hoa. Lo sợ rằng người Công Giáo Trung Hoa sẽ phản ứng tích cực hơn với sự hướng dẫn của Đức Giáo Hoàng, Hội Công Giáo Yêu Nước đang làm mọi cách để phá hoại quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung quốc trước khi bức thư xuất hiện.