Tỉnh West Sumatra vừa đưa ra một đạo luật có hiệu lực từ năm 2008 theo đó mọi học sinh từ tiểu học đến trung học và mọi đôi tân hôn muốn kết hôn phải thi viết và thi vấn đáp về Kinh Koran bất chấp tôn giáo của những người liên hệ.
Guspardi Gaus, người đứng đầu ủy ban của tỉnh về soạn thảo đạo luật này cho biết sẽ có nhiều sắc lệnh chi tiết hơn được thảo luận để đưa việc thực hành đạo luật này đến thành công, tuy nhiên tỉnh West Sumatra cương quyết áp dụng luật này cho mọi thành phố và quận huyện trong vòng 2 năm tới đây.
“Huyện đảo Mentawai được miễn trừ khỏi luật này vì đa số dân chúng ở đây không phải Hồi Giáo, nhưng nếu dân chúng muốn áp dụng thì cũng không thành vấn đề”.
7 trong 19 thành phố và quận huyện của West Sumatra trong thực tế đã áp dụng luật lệ này từ những năm qua. Tại nhiều quận huyện học sinh bị buộc phải cầu kinh Hồi Giáo hàng ngày bất kể học sinh đó theo tôn giáo nào.
Dự luật buộc học sinh phải học kinh Koran đã do ủy ban giáo dục của Hội Đồng Giáo Dục Sự Vụ tỉnh mà các thành viên của hội đồng này là đảng viên các đảng Hồi Giáo rất cực đoan tại Indonesia như the National Mandate Party, the United Development Party, the Prosperous Justice Party, the Golkar Party, the Crescent Star Party và the Indonesian Democratic Party of Struggle.
Ông Guspardi cho biết: “ Đạo luật này đã được đưa ra vì áp lực từ phía thống đốc, các nhà lập pháp, các thân hào nhân sĩ trong các thành phố và quận huyện mà chúng tôi thăm viếng”.
Thông tấn xã AsiaNews cho biết ông Guspardi bác bỏ đề nghị cho rằng đạo luật này sẽ có những hệ quả tiêu cực trên những người không Hồi Giáo.
“Hồi Giáo là đầy thương xót. Càng hiểu nhiều về đạo, con người càng có ích cho tha nhân, bao gồm tín đồ các tôn giáo khác. Do đó, đây không phải là đe dọa vì Hồi Giáo dạy con người làm điều thiện. Giáo dục kinh Koran nhằm đem lại cho con người đặc biệt những người trẻ một nền đạo đức tốt không bị lôi cuốn bởi ma tuý và các hoạt động tiêu cực khác”.
Guspardi Gaus, người đứng đầu ủy ban của tỉnh về soạn thảo đạo luật này cho biết sẽ có nhiều sắc lệnh chi tiết hơn được thảo luận để đưa việc thực hành đạo luật này đến thành công, tuy nhiên tỉnh West Sumatra cương quyết áp dụng luật này cho mọi thành phố và quận huyện trong vòng 2 năm tới đây.
“Huyện đảo Mentawai được miễn trừ khỏi luật này vì đa số dân chúng ở đây không phải Hồi Giáo, nhưng nếu dân chúng muốn áp dụng thì cũng không thành vấn đề”.
7 trong 19 thành phố và quận huyện của West Sumatra trong thực tế đã áp dụng luật lệ này từ những năm qua. Tại nhiều quận huyện học sinh bị buộc phải cầu kinh Hồi Giáo hàng ngày bất kể học sinh đó theo tôn giáo nào.
Dự luật buộc học sinh phải học kinh Koran đã do ủy ban giáo dục của Hội Đồng Giáo Dục Sự Vụ tỉnh mà các thành viên của hội đồng này là đảng viên các đảng Hồi Giáo rất cực đoan tại Indonesia như the National Mandate Party, the United Development Party, the Prosperous Justice Party, the Golkar Party, the Crescent Star Party và the Indonesian Democratic Party of Struggle.
Ông Guspardi cho biết: “ Đạo luật này đã được đưa ra vì áp lực từ phía thống đốc, các nhà lập pháp, các thân hào nhân sĩ trong các thành phố và quận huyện mà chúng tôi thăm viếng”.
Thông tấn xã AsiaNews cho biết ông Guspardi bác bỏ đề nghị cho rằng đạo luật này sẽ có những hệ quả tiêu cực trên những người không Hồi Giáo.
“Hồi Giáo là đầy thương xót. Càng hiểu nhiều về đạo, con người càng có ích cho tha nhân, bao gồm tín đồ các tôn giáo khác. Do đó, đây không phải là đe dọa vì Hồi Giáo dạy con người làm điều thiện. Giáo dục kinh Koran nhằm đem lại cho con người đặc biệt những người trẻ một nền đạo đức tốt không bị lôi cuốn bởi ma tuý và các hoạt động tiêu cực khác”.