BẮC KINH 07/02/07 –
300 triệu người Trung Quốc tin vào tôn giáo. Đó là kết quả cuộc thăm dò xã hội do hai giáo sư đại học tại Thượng Hải thực hiện. Kết quả được công bố trên Trung Quốc Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước cộng sản nước này. So với con số nhà cầm quyền đưa ra trước đây, số người tin vào tôn giáo đã tăng gấp ba lần.
Cuộc thăm dò do hai giáo sư đại học Tong Shijun và Liu Zhonggyu điều khiển cho thấy 31.4% người được hỏi tuổi từ 16 trở lên cho biết họ thuộc về một tôn giáo. Cuộc thăm dò dựa trên câu trả lời của 4500 mẫu người tiêu biểu được chọn lựa.
Theo cuộc điều tra này số người tin vào Kitô Giáo đã tăng 12% tức 40 triệu người. Trong những năm của thập niên 90, nhà cầm quyền Trung Quốc nói Kitô Giáo có 10 triệu người. Đến năm 2005 chính quyền nói có 16 triệu người theo Kitô Giáo.
Được hỏi lý do nào tôn giáo đã bừng sống trở lại thì 24.1% trả lời vì tôn giáo cho thấy đường đi thật của đời sống. Trong khi đó, 28% nói tôn giáo giúp chữa bệnh, tránh tai họa, bảo đảm đời sống được yên lành.
Hai giáo sư cũng cho thấy tôn giáo ảnh hưởng mạnh ở nông thôn nhưng điều quan trọng là không phải vì nghèo túng mà người ta theo tôn giáo vì số đông người theo đạo là ở các vùng ven biển có nền kinh tế phát triển.
Kế quả cuộc điều tra cũng cho thấy 2/3 số người tin vào tôn giáo có lớp tuổi từ 16 đến 35. Trong khi đó chỉ có 9.6% tuổi từ 55 trở lên tin vào tôn giáo. Điều này cho thấy, lớp người trẻ lớn lên trong nền kinh tế thị trường, tự do được cởi mở hơn, tin vào tôn giáo, còn lớp tuổi người già, bị ảnh hưởng duới thời cộng sản ít tin vào tôn giáo.
Chính quyền Trung Quốc chỉ công nhận các tôn giáo sau đây: Phật Giáo, Hồi Giáo, Lão Giáo, Công Giáo và Tin Lành với điều kiện là các tín hữu phải sinh hoạt trong cơ cấu do nhà nước kiểm soát. Về số người Phật Giáo tại Trung Quốc, chính quyền nói có 200 triệu người.
300 triệu người Trung Quốc tin vào tôn giáo. Đó là kết quả cuộc thăm dò xã hội do hai giáo sư đại học tại Thượng Hải thực hiện. Kết quả được công bố trên Trung Quốc Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước cộng sản nước này. So với con số nhà cầm quyền đưa ra trước đây, số người tin vào tôn giáo đã tăng gấp ba lần.Cuộc thăm dò do hai giáo sư đại học Tong Shijun và Liu Zhonggyu điều khiển cho thấy 31.4% người được hỏi tuổi từ 16 trở lên cho biết họ thuộc về một tôn giáo. Cuộc thăm dò dựa trên câu trả lời của 4500 mẫu người tiêu biểu được chọn lựa.
Theo cuộc điều tra này số người tin vào Kitô Giáo đã tăng 12% tức 40 triệu người. Trong những năm của thập niên 90, nhà cầm quyền Trung Quốc nói Kitô Giáo có 10 triệu người. Đến năm 2005 chính quyền nói có 16 triệu người theo Kitô Giáo.
Được hỏi lý do nào tôn giáo đã bừng sống trở lại thì 24.1% trả lời vì tôn giáo cho thấy đường đi thật của đời sống. Trong khi đó, 28% nói tôn giáo giúp chữa bệnh, tránh tai họa, bảo đảm đời sống được yên lành.
Hai giáo sư cũng cho thấy tôn giáo ảnh hưởng mạnh ở nông thôn nhưng điều quan trọng là không phải vì nghèo túng mà người ta theo tôn giáo vì số đông người theo đạo là ở các vùng ven biển có nền kinh tế phát triển.
Kế quả cuộc điều tra cũng cho thấy 2/3 số người tin vào tôn giáo có lớp tuổi từ 16 đến 35. Trong khi đó chỉ có 9.6% tuổi từ 55 trở lên tin vào tôn giáo. Điều này cho thấy, lớp người trẻ lớn lên trong nền kinh tế thị trường, tự do được cởi mở hơn, tin vào tôn giáo, còn lớp tuổi người già, bị ảnh hưởng duới thời cộng sản ít tin vào tôn giáo.
Chính quyền Trung Quốc chỉ công nhận các tôn giáo sau đây: Phật Giáo, Hồi Giáo, Lão Giáo, Công Giáo và Tin Lành với điều kiện là các tín hữu phải sinh hoạt trong cơ cấu do nhà nước kiểm soát. Về số người Phật Giáo tại Trung Quốc, chính quyền nói có 200 triệu người.