ZHONGSHAN, Trung Quốc, 05/02/07. Theo nguồn tin của Tòa Thánh đức Giám Mục Pietro Paolo Li Panshi, một chủ chăn suốt đời quan tâm đến việc đào tạo giáo sĩ và hòa giải giữa các người Công Giáo với nhau, đã tạ thế hôm 4 tháng Giêng vừa qua tại tỉnh Quảng Đông, hưởng thọ 95 tuổi.
Đồng tế trong thánh lễ an táng cho Ngài có hai vị Giám Mục và các LM trong địa phận Jiangmen. Ngoài ra còn có một số giới chức chính quyền địa phương và khoàng 1000 giáo dân tham dự tang lễ
Đức Giám Mục Pietro Paolo Li Panshi sinh ngày 12 tháng 7 năm 1911. Vào chủng viện ở Macao năm 1922, thụ phong Linh Mục năm 1944.
Từ khi Cộng Sản cai trị Trung Quốc vào năm 1949, cha Li bị cấm làm mục vụ. Ngài kiếm sống bằng nghề trồng chuối và nuôi thỏ. Trong khi đó Ngài vẫn âm thầm rao giảng Tin Mừng.
Trong thời Cách Mạng Văn Hóa 1966-1976, Ngài bị đuổi về quê sống cuộc đời nông dân. Đến năm 1981 Ngài được phép trở lại làm công tác mục vụ tại thành phố Zhongshan. Cùng năm đó Đức Thánh Cha bổ nhiệm Ngài làm Giám Mục.
Suốt đời có đồng tiền nào, Ngài dành hết cho việc đào tạo linh mục
Giáo phận Jiangmen có khoảng 20,000 giáo dân, hầu hết quy tụ tại thành phố Foshan, Jiangmen, Zhongshan, và 20 quận huyện thôn quê. Các linh mục ở đây khi làm công tác mục vụ thường phải biết nói ba thứ tiếng : Quảng Đông, Quan Thọai và tiếng Hẹ
Đồng tế trong thánh lễ an táng cho Ngài có hai vị Giám Mục và các LM trong địa phận Jiangmen. Ngoài ra còn có một số giới chức chính quyền địa phương và khoàng 1000 giáo dân tham dự tang lễ
Đức Giám Mục Pietro Paolo Li Panshi sinh ngày 12 tháng 7 năm 1911. Vào chủng viện ở Macao năm 1922, thụ phong Linh Mục năm 1944.
Từ khi Cộng Sản cai trị Trung Quốc vào năm 1949, cha Li bị cấm làm mục vụ. Ngài kiếm sống bằng nghề trồng chuối và nuôi thỏ. Trong khi đó Ngài vẫn âm thầm rao giảng Tin Mừng.
Trong thời Cách Mạng Văn Hóa 1966-1976, Ngài bị đuổi về quê sống cuộc đời nông dân. Đến năm 1981 Ngài được phép trở lại làm công tác mục vụ tại thành phố Zhongshan. Cùng năm đó Đức Thánh Cha bổ nhiệm Ngài làm Giám Mục.
Suốt đời có đồng tiền nào, Ngài dành hết cho việc đào tạo linh mục
Giáo phận Jiangmen có khoảng 20,000 giáo dân, hầu hết quy tụ tại thành phố Foshan, Jiangmen, Zhongshan, và 20 quận huyện thôn quê. Các linh mục ở đây khi làm công tác mục vụ thường phải biết nói ba thứ tiếng : Quảng Đông, Quan Thọai và tiếng Hẹ