WASHINGTON – Sau cuộc họp với ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice vào ngày 29.1.2007, phái đoàn các vị lãnh đạo tôn giáo thuộc Kitô giáo, Do thái và Hồi giáo nói rằng họ nghĩ Hoa Kỳ cần phải đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc cổ vũ một nền hòa bình thích hợp tại Trung Đông.
ĐHY hồi hưu của Washington là Theodore E. McCarrick cho biết nhóm đại diện đã gặp bà Rice “để nhấn mạnh lại sự quyết tâm của chúng tôi cho giải pháp 2 quốc gia về vấn đề tranh chấp giữa Israel và Palestine và bàn về nhu cầu khẩn thiết là Hoa Kỳ cần đóng vai lãnh đạo để tái hòa đàm và đưa các cuộc đàm phán thành công cho nền hòa bình lâu dài giữa Do thái và dân tộc Phalestine”.
Các vị lãnh đạo nêu trên thuộc tổ chức Lãnh Đạo Liên Tôn Quốc Gia cho sáng kiến Hòa Bình tại Trung Đông (National Interreligious Leadership Initiative for Peace in the Middle East) một liên hiệp bao gồm 35 nhà lãnh đạo thuộc các tổ chức tôn giáo quốc gia ở Hoa Kỳ, được thành lập năm 2003 với mục tiêu tìm kiếm hòa bình cho Trung Đông.
Theo lời ĐHY McCarrick, Phái đoàn nhấn mạnh tới 2 điểm then chốt sau đây:
"Thứ nhất, trên phương diện là công dân Hoa Kỳm chúng tôi đòi hỏi một sự lãnh đạo liên tục, mạnh mẽ của Hoa Kỳ cho nền hòa bình Trung Đông, vai trò lãnh đạo này sẽ ủng hộ và thách đố cả israel lẫn Palestine. Có nghĩa là Hoa Kỳ tiếp tục tích cực dấn thân ở cấp bậc cao cấp đối với cả hai phía trong tiến trình tứng bước, từng bước tiến tới hòa bình”.
"Thứ hai, trên phương diện là các người lãnh đạo tôn giáo: Do thái, Kitô giáo và Hồi giáo, chúng tôi quyết tâm dấn thân tiếp tục lên tiếng về những điều gay go đối với các công đồng tôn giáo chúng tôi ỡ Hoa kỳ cũng như tại mei62n Trung Đông hầu xây dựng nên sự ủng hộ của quần chúng cho hòa bình. Chúng tôi biết rằng có những khó khăn, nhưng là những bước cần thiết trên đường đi tới giải pháp 2 quốc gia, và chúng tôi nguyện sẽ vận động sự ủng hộ nơi quần chúng”.
ĐHY hồi hưu của Washington là Theodore E. McCarrick cho biết nhóm đại diện đã gặp bà Rice “để nhấn mạnh lại sự quyết tâm của chúng tôi cho giải pháp 2 quốc gia về vấn đề tranh chấp giữa Israel và Palestine và bàn về nhu cầu khẩn thiết là Hoa Kỳ cần đóng vai lãnh đạo để tái hòa đàm và đưa các cuộc đàm phán thành công cho nền hòa bình lâu dài giữa Do thái và dân tộc Phalestine”.
Các vị lãnh đạo nêu trên thuộc tổ chức Lãnh Đạo Liên Tôn Quốc Gia cho sáng kiến Hòa Bình tại Trung Đông (National Interreligious Leadership Initiative for Peace in the Middle East) một liên hiệp bao gồm 35 nhà lãnh đạo thuộc các tổ chức tôn giáo quốc gia ở Hoa Kỳ, được thành lập năm 2003 với mục tiêu tìm kiếm hòa bình cho Trung Đông.
Theo lời ĐHY McCarrick, Phái đoàn nhấn mạnh tới 2 điểm then chốt sau đây:
"Thứ nhất, trên phương diện là công dân Hoa Kỳm chúng tôi đòi hỏi một sự lãnh đạo liên tục, mạnh mẽ của Hoa Kỳ cho nền hòa bình Trung Đông, vai trò lãnh đạo này sẽ ủng hộ và thách đố cả israel lẫn Palestine. Có nghĩa là Hoa Kỳ tiếp tục tích cực dấn thân ở cấp bậc cao cấp đối với cả hai phía trong tiến trình tứng bước, từng bước tiến tới hòa bình”.
"Thứ hai, trên phương diện là các người lãnh đạo tôn giáo: Do thái, Kitô giáo và Hồi giáo, chúng tôi quyết tâm dấn thân tiếp tục lên tiếng về những điều gay go đối với các công đồng tôn giáo chúng tôi ỡ Hoa kỳ cũng như tại mei62n Trung Đông hầu xây dựng nên sự ủng hộ của quần chúng cho hòa bình. Chúng tôi biết rằng có những khó khăn, nhưng là những bước cần thiết trên đường đi tới giải pháp 2 quốc gia, và chúng tôi nguyện sẽ vận động sự ủng hộ nơi quần chúng”.