Chị em phụ nữ Do Thái Giáo đâm đơn kiện nhà nước
Thúy Dung1/28/2007
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

“Họ hét vào mặt tôi. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Người tài xế chẳng thèm mở miệng bênh vực tôi”. Chị Naomi Ragen cho biết như trên sau vụ một người đàn ông theo Do Thái Giáo Chính Thống mắng chị và quát bảo chị phải ra ghế đằng sau của xe bus để nhường chỗ đó lại cho ông ta.

Xe bus Do Thái
Naomi Ragen, một phụ nữ theo Do Thái Giáo, và 5 phụ nữ Do Thái Giáo khác, trong đó có một chị thuộc phong trào Cải Cách Do Thái Giáo đã đâm đơn kiện lên tòa Thượng Thẩm Do Thái để chống lại các công ty xe bus và bộ Giao Thông Vận Tải Do Thái có thái độ kỳ thị phụ nữ khi bắt họ phải ngồi ghế sau khi xe chạy qua các vùng có đông người theo Do Thái Giáo Truyền Thống.

“Tôi xuống xe bus với một cảm giác thật kinh khủng khi thấy rằng trên đất nước tôi, tôi phải đón xe bus công cộng về nhà dưới lề luật của Taliban”. Naomi Ragen là một nhà văn nữ Do Thái, sinh trưởng tại Hoa Kỳ.

Nhiều thành viên của các hệ phái Do Thái Giáo Chính Thống chủ trương không cho phép có sự đụng chạm giữa nam và nữ nơi công cộng và các công ty xe bus của Do Thái được chính quyền tài trợ gần đây đã được yêu cầu phải xếp cho nam nữ ngồi riêng trên một số tuyến đường.

Chị em phụ nữ Do Thái Giáo trong nhóm của chị Naomi Ragen yêu cầu tòa truyền cho Bộ Giao Thông Vận Tải Do Thái phải nghiên cứu xem thực sự có nhu cầu chính đáng cho việc “phân chia nam nữ” trên xe bus hay không. Nếu có như thế thì phải giới hạn số xe bus này và đặt những nhãn hiệu dễ thấy để phụ nữ khỏi lên các xe này.

Bộ Giao Thông Vận Tải Do Thái từ chối đưa ra lời bình luận. Tuy nhiên, công ty xe bus Egged, xác nhận chính sách của họ là cho người đàn ông Do Thái Giáo Chính Thống có quyền được yêu cầu ngồi riêng khỏi các bà các cô trên 30 tuyến đường.

Ông Eichler, chủ bút một tờ báo thuộc Do Thái Giáo Chính Thống, nguyên là đại biểu Quốc Hội Do Thái, lên tiếng chống lại thỉnh nguyện của nhóm chị Naomi Ragen và cho rằng đây là một mưu toan “áp đặt văn hóa thế tục Tây phương lên chúng ta”.

Vụ kiện này cho thấy sự gia tăng chia rẽ giữa các nhóm Do Thái Giáo Chính Thống và các nhóm Do Thái Giáo khác.

See Also

4/17/2009
Các trường học Do Thái tại Israel không được giảng dậy về Thiên Chúa giáo
Bùi Hữu Thư
3/28/2007
Thương thuyết Tòa Thánh – Israel: Do Thái bất ngờ bỏ họp
Nguyễn Việt Nam
1/21/2010
Ủy ban song phương Tòa Thánh – Israel kết thúc cuộc gặp lần thứ 9
Nguyễn Hoàng Thương
6/9/2009
Israel bãi bỏ lệnh đóng băng ngân qũy của các cơ quan Giáo Hội ở Thánh Địa
Nguyễn Hoàng Thương
5/15/2009
Những Lời đáng ghi nhớ của ĐTC Bênêđictô XVI tại Israel và Palestine
Giuse Đặng Văn Kiếm
5/12/2009
Israel triển khai lực lượng hùng hậu để bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng
Peter Nguyễn Minh Trung
5/28/2008
Những bước tiến « quan trọng» trong cuộc thương lượng giữa Toà Thánh và nhà nước Do Thái
Đức Long
5/13/2008
Đức Thánh Cha tiếp kiến tân Đại Sứ Israel cạnh Tòa Thánh
LM Trần Đức Anh, OP
5/12/2008
Các nhà lãnh đạo Kitô Giáo kêu gọi một giải pháp công bằng cho cuộc xung đột Israel-Palestine
Thúy Dung
4/4/2008
Do Thái tiếp tục áp lực việc sửa lời nguyện ngày Thứ Sáu Tuần Thánh
Đặng Tự Do
3/18/2008
Thực sự có tiến bộ gì không trong thương thảo Vatican - Do Thái?
Thúy Dung
3/18/2008
Thông điệp Phục Sinh cuối cùng của Đức Thượng Phụ Michel Sabbah
Nguyễn Việt Nam
3/11/2008
Đức Thánh Cha sẽ không đưa ra bất cứ thay đổi nào nữa trong lời nguyện ngày Thứ Sáu Tuần Thánh
Nguyễn Việt Nam
3/7/2008
Do Thái và Palestine cam kết tiếp tục hòa đàm bất chấp vụ tàn sát tại Jerusalem
Đặng Tự Do
3/6/2008
Ít nhất 8 người chết trong vụ tấn công kinh hoàng vào một chủng viện tại Jerusalem
Đặng Tự Do
1/11/2008
Tổng Thống Bush Cảm Động Khi Đến Viếng Thăm Nơi Sinh Hạ của Chúa Giêsu
Anthony Lê
12/25/2007
Hàng chục ngàn người đổ về BêLem tham dự thánh lễ Nửa Đêm
Nguyễn Việt Nam
12/25/2007
Hình ảnh Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh tại BêLem
Nguyễn Việt Nam
12/20/2007
Đức Thượng Phụ Michel Sabbah lên án Do Thái kỳ thị tôn giáo
Nguyễn Việt Nam
12/2/2007
ĐTP Công Giáo nghi lễ La Tinh tại Giêrusalem hoan nghênh thành quả hội nghị Annapolis
Đặng Tự Do