HONGKONG26/01/07 – Nguồn tin của AP cho biết Đức Hồng Y Trần Nhật Quân của Hồng Kông tuyên bố là đã đến lúc Tòa Thánh Vatican phải áp dụng đường lối không khoan nhượng đối với chính quyền Trung Quốc là chính quyền luôn tìm cách không chế Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Lục. Đó là lời tuyên bố của ĐHY khi trả lời cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn AP trong ngày thứ Năm 25/01/07
Trong những năm gần đây, nhằm làm dịu bớt mối căng thẳng, Bắc Kinh và Vatican đã có thoả hiệp ngầm là việc bổ nhiệm Giám Mục phải được cả hai phía chấp thuận. Nhưng thỏa hiệp này đã bị Giáo Hội do Nhà Nước kiểm soát vi phạm, đã tự động phong chức cho 3 Giám Mục mà không được sự đồng thuận của Tòa Thánh Vatican.
Nói với phóng viên hãng thông tấn AP, ĐHY Quân tin rằng đã đến lúc Tòa Thánh phải có lập trường cứng rắn hơn nữa đối với Trung Quốc. Ngài nói: “ Tôi tin rằng lúc này điều quan trọng là phải duyệt xét lại tình hình, duyệt xét lại những gì chúng ta đã làm trong nhiều năm qua và nhận thấy rằng chúng ta phải thay đổi chiến thuật”
Ngài giải thích thêm: “Trong nhiều năm qua chúng ta đã chấp nhận thoả hiệp. Thoạt đầu, thỏa hiệp thấy tốt và cần thiết, nhưng về sau chúng ta thấy có ảnh hưởng xấu”
ĐHY bình luận thêm:” Có số người không thích áp dụng đường lối cứng rắn, nhưng theo tôi cần có một đường lối minh bạch hơn”
Trong khi đó, ông Liu Bainian, Phó Chủ Tịch Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước nói với hảng truyền hình ở Hồng Kông rằng ông ước mong giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh mau nối lại quan hệ ngoại giao. Ông nói: “Trong 10 năm qua, chúng tôi đã làm nhiều chuyện, đã điều chỉnh nhiều chiến thuật để quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Vatican được cải thiện"
ĐHY Trần Nhật Quân đã tham dự cuộc họp kéo dài trong 2 ngày tại Rome để bàn về chính sách của Vatican đối với Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Lục. ĐHY cho biết Ngài đã viết thư riêng cho ĐGH Bênêđictô XVI nhưng Ngài không tiết lộ nội dung lá thơ này. Cũng như những điều Ngài đã phát biểu trong phiên họp hai ngày nói trên.
ĐHY chỉ tiết lộ rằng : “Một điều có thể nói là trong thư gửi ĐGH tôi nói nhân dân Hoa Lục mong được biết đường hướng rõ ràng nơi Đức Thánh Cha”
Theo ĐHY, giới chức chính quyền ở cấp cao có lập trường sẵn sàng thay đổi, nhưng ở cấp Giáo Hội Công Giáo Yêu Nước lại không muốn có sự thay đổi. ĐHY nói: “Bộ ngoại giao quan tâm đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao và chính quyền ở cấp cao có tầm nhìn quốc tế rộng rãi hơn. Do vậy, họ hiểu rằng bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh sẽ đem lại ích lợi hơn cho quốc gia”
ĐHY Trần Nhật Quân năm nay 75 tuổi cho hãng thông tấn AP biết là Ngài muốn từ chức để chỉ chuyên lo về việc bình thường hóa quan hệ giữa Vatican và Bắc Kinh. Ngài đã đệ đơn xin từ chức nhưng chưa được ĐGH chấp thuận.
Trong những năm gần đây, nhằm làm dịu bớt mối căng thẳng, Bắc Kinh và Vatican đã có thoả hiệp ngầm là việc bổ nhiệm Giám Mục phải được cả hai phía chấp thuận. Nhưng thỏa hiệp này đã bị Giáo Hội do Nhà Nước kiểm soát vi phạm, đã tự động phong chức cho 3 Giám Mục mà không được sự đồng thuận của Tòa Thánh Vatican.
Nói với phóng viên hãng thông tấn AP, ĐHY Quân tin rằng đã đến lúc Tòa Thánh phải có lập trường cứng rắn hơn nữa đối với Trung Quốc. Ngài nói: “ Tôi tin rằng lúc này điều quan trọng là phải duyệt xét lại tình hình, duyệt xét lại những gì chúng ta đã làm trong nhiều năm qua và nhận thấy rằng chúng ta phải thay đổi chiến thuật”
Ngài giải thích thêm: “Trong nhiều năm qua chúng ta đã chấp nhận thoả hiệp. Thoạt đầu, thỏa hiệp thấy tốt và cần thiết, nhưng về sau chúng ta thấy có ảnh hưởng xấu”
ĐHY bình luận thêm:” Có số người không thích áp dụng đường lối cứng rắn, nhưng theo tôi cần có một đường lối minh bạch hơn”
Trong khi đó, ông Liu Bainian, Phó Chủ Tịch Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước nói với hảng truyền hình ở Hồng Kông rằng ông ước mong giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh mau nối lại quan hệ ngoại giao. Ông nói: “Trong 10 năm qua, chúng tôi đã làm nhiều chuyện, đã điều chỉnh nhiều chiến thuật để quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Vatican được cải thiện"
ĐHY Trần Nhật Quân đã tham dự cuộc họp kéo dài trong 2 ngày tại Rome để bàn về chính sách của Vatican đối với Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Lục. ĐHY cho biết Ngài đã viết thư riêng cho ĐGH Bênêđictô XVI nhưng Ngài không tiết lộ nội dung lá thơ này. Cũng như những điều Ngài đã phát biểu trong phiên họp hai ngày nói trên.
ĐHY chỉ tiết lộ rằng : “Một điều có thể nói là trong thư gửi ĐGH tôi nói nhân dân Hoa Lục mong được biết đường hướng rõ ràng nơi Đức Thánh Cha”
Theo ĐHY, giới chức chính quyền ở cấp cao có lập trường sẵn sàng thay đổi, nhưng ở cấp Giáo Hội Công Giáo Yêu Nước lại không muốn có sự thay đổi. ĐHY nói: “Bộ ngoại giao quan tâm đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao và chính quyền ở cấp cao có tầm nhìn quốc tế rộng rãi hơn. Do vậy, họ hiểu rằng bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh sẽ đem lại ích lợi hơn cho quốc gia”
ĐHY Trần Nhật Quân năm nay 75 tuổi cho hãng thông tấn AP biết là Ngài muốn từ chức để chỉ chuyên lo về việc bình thường hóa quan hệ giữa Vatican và Bắc Kinh. Ngài đã đệ đơn xin từ chức nhưng chưa được ĐGH chấp thuận.