Dublin: Theo thống kê kiểm tra dân số cho biết Giáo dân Công Giáo tại miền Bắc Ireland đã gia tăng đông đảo nhất kể từ khi sáu vùng bị phân chia từ năm 1922.
Kiểm tra dân số được thực hiện vào năm 2001 cho thấy gần 46% trong vùng với dân số 1.7 triệu kê khai họ là người Tin Lành trong khi người Công Giáo là 40%, 14% còn lại không kê khai họ thuộc ở tôn giáo Tin Lành hay Công Giáo. Sau khi xét đến quá trình văn hóa của những người này, văn phòng thống kê đã liệt 7% số người này thuộc vào Cộng Ðoàn Tin Lành và 4% thuộc vào Công Giáo. Như thế con số thống kê được điều chỉnh là 53% Tin Lành và 44% Công Giáo.
Từ khi Anh phân chia Ireland vào năm 1922, Tin Lành tại miền Bắc Ireland nằm trong 2/3 tổng dân số vùng này đây là con số đưa ra nhằm yêu sách chính trị, đã không kể tới dân số của ba vùng cổ xưa là Donegal, Cavan và Monaghan vì ba vùng này đa số là người Công Giáo. Khi đưa ra đa số cư dân là người Tin Lành, các nhà lãnh đạo Bắc Ireland tin rằng vì sự an ninh cho xứ sở nên muốn thành lập một "quốc gia Tin Lành cho người Tin Lành".
Trong khi tỉ lê sanh sản của người Công Giáo lúc nào cũng trổi vượt hơn người Tin lanh, lại còn con số người di dân Công Giáo đến vùng này, cho nên kể từ thập niên 1960, dân số Công Giáo đã chiếm đến 35%.
Những cuộc nổi dậy gây hỗn loạn theo đó các nhà theo chủ nghĩa dân tộc đã từ chối hợp tác với chính quyền quốc gia, giáo dân Công Giáo tẩy chay các cuộc kiểm tra dân số vào năm 1971 và năm 1981, cho nên con số đưa ra vào lúc đó bị coi như là không chính xác.
Những cuộc hỗn loạn liên hệ đến Bắc Ireland đã kéo dài qua hàng thập niên vì phần lớn người Tin Lành trung thành với Hoàng gia hay các công đoàn muốn Bắc Ireland sát nhập vào Anh Quốc, trong khi phần lớn các người Công Giáo theo chủ nghĩa dân tộc muốn Bắc Ireland thống nhất với nước Cộng Hoà Irish.
Kiểm tra dân số được thực hiện vào năm 2001 cho thấy gần 46% trong vùng với dân số 1.7 triệu kê khai họ là người Tin Lành trong khi người Công Giáo là 40%, 14% còn lại không kê khai họ thuộc ở tôn giáo Tin Lành hay Công Giáo. Sau khi xét đến quá trình văn hóa của những người này, văn phòng thống kê đã liệt 7% số người này thuộc vào Cộng Ðoàn Tin Lành và 4% thuộc vào Công Giáo. Như thế con số thống kê được điều chỉnh là 53% Tin Lành và 44% Công Giáo.
Từ khi Anh phân chia Ireland vào năm 1922, Tin Lành tại miền Bắc Ireland nằm trong 2/3 tổng dân số vùng này đây là con số đưa ra nhằm yêu sách chính trị, đã không kể tới dân số của ba vùng cổ xưa là Donegal, Cavan và Monaghan vì ba vùng này đa số là người Công Giáo. Khi đưa ra đa số cư dân là người Tin Lành, các nhà lãnh đạo Bắc Ireland tin rằng vì sự an ninh cho xứ sở nên muốn thành lập một "quốc gia Tin Lành cho người Tin Lành".
Trong khi tỉ lê sanh sản của người Công Giáo lúc nào cũng trổi vượt hơn người Tin lanh, lại còn con số người di dân Công Giáo đến vùng này, cho nên kể từ thập niên 1960, dân số Công Giáo đã chiếm đến 35%.
Những cuộc nổi dậy gây hỗn loạn theo đó các nhà theo chủ nghĩa dân tộc đã từ chối hợp tác với chính quyền quốc gia, giáo dân Công Giáo tẩy chay các cuộc kiểm tra dân số vào năm 1971 và năm 1981, cho nên con số đưa ra vào lúc đó bị coi như là không chính xác.
Những cuộc hỗn loạn liên hệ đến Bắc Ireland đã kéo dài qua hàng thập niên vì phần lớn người Tin Lành trung thành với Hoàng gia hay các công đoàn muốn Bắc Ireland sát nhập vào Anh Quốc, trong khi phần lớn các người Công Giáo theo chủ nghĩa dân tộc muốn Bắc Ireland thống nhất với nước Cộng Hoà Irish.