Các nhà lãnh đạo của Giáo Hội Thầm Lặng và Giáo Hội được nhà nước công nhận tại Hoa Lục đã chào mừng kết quả của phiên họp đặc biệt về người Công Giáo tại Hoa Lục đã diễn ra cuối tuần qua tại Vatican. Hôm thứ Bẩy, Tòa Thánh đã ra một thông cáo kêu gọi sự đối thoại “trân trọng và thiện chí” để đưa đến bình thường hóa quan hệ với Trung quốc.

Thánh lễ sáng Chúa Nhật 21/1/2007 tại Bắc Kinh
Thông cáo nhìn nhận là “hầu hết các Giám Mục và linh mục tại Hoa Lục hiệp thông với Đức Thánh Cha”. Trong hơn 13 triệu người Công Giáo tại Hoa Lục, hơn 8 triệu anh chị em sinh hoạt trong Giáo Hội Thầm Lặng và 5 triệu anh chị em sinh hoạt trong Giáo Hội được nhà nước công nhận.

Những hy vọng cho hòa giải giữa Trung Hoa và Tòa Thánh đã trải qua một giai đoạn đầy khó khăn vào năm ngoái khi Hội Công Giáo Yêu Nước, trong mưu toan gây trở ngại cho mối quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung quốc, đã dựng lên 3 vụ tấn phong Giám Mục trái phép đã bị Tòa Thánh cực lực lên án.

Hôm 22/1/2007, Liu Bainian, phó chủ tịch Hội Công Giáo Yêu Nước nói với thông tấn xã Công Giáo UCA News rằng nguyện vọng của Tòa Thánh muốn bình thường hóa với Trung quốc là “thuận lợi và xây dựng cho sự tiến triển trong các quan hệ giữa Trung quốc và Tòa Thánh”.

Theo thông tấn xã UCAN, nhiều người Công Giáo tại Hoa Lục tin rằng các tiến triển trong việc hòa giải là bằng chứng “cho thấy Thánh Thần đang tác động”. Sự cởi mở và sẵn sàng của các viên chức Giáo Hội ở mọi cấp cho cuộc đối thoại thẳng thắn và tích cực làm họ lên tinh thần.

Đức Giám Mục Vincent Zhan Silu của giáo phận Mindong miền Nam Trung Hoa nói với thông tấn xã UCAN rằng ngài lấy làm cảm động vì thông cáo của Tòa Thánh nhìn nhận kinh nghiệm quá khứ và những cố gắng trong hiện tại của Giáo Hội tại Trung Hoa, cũng như sự trung thành với Đức Giáo Hoàng không thể lay chuyển của Giáo Hội được nhà nước ủng hộ và Giáo Hội Thầm Lặng. “Tòa Thánh có thể yên tâm về sự trung tín của Giáo Hội Trung Hoa”.

Tại Hương Cảng, quan sát viên Kwun Ping-hung về các vấn đề liên quan giữa Giáo Hội và Trung quốc ghhi nhận rằng các điều kiện hòa giải đã chín muồi và Tòa Thánh có tự tin hơn trong các cuộc thương lượng.