Phép lạ kết nối với Mẹ Teresa mở đường phong Chân phước
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách12/22/2002
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Giáo hội đặt sự chú ý vào 17 Vị để lộ ra sự thánh thiện

VATICAN 20/12/2002 (Zenit, org). Mẹ Teresa Calcuta sẽ được phong chân phước ngày 19/10/2003 khi Giáo hội đã chính thức nhìn nhận một phép lạ nối kết với sự cầu bàu của mẹ.

Những sắc lệnh công nhận các phép lạ đã được loan báo đối với vị tu sĩ danh tiếng trên thế giới và 6 vị khác, trong một nghi thức tại Dinh Tông Tòa trước sự hiện diện của Đức Gioan Phaolô II.

Bảy sắc lệnh khác nhìn nhận một phép lạ thứ hai cũng được loan báo, mở đường cho bảy vị khác được phong thánh.

Và những nhơn đức anh hùng của ba vị khác cũng được thừa nhận, đem các Ngài gần hơn tới việc Giáo hội công nhận sự thánh thiện trong cuộc đời các Ngài.

Những sắc lệnh qui chiếu tới 9 người nữ và 8 người nam: hai giám mục, một linh mục giáo phận, bốn linh mục dòng, 8 người nữ tu sĩ và hai giáo dân. Mười ba người trong các vị là những sáng lập viên các viện của đời sống thánh hiến.

Những chân phước tương lai

Mẹ Teresa (1910-1997) là một biểu trưng khắp thế giới của đức bác ái Kitô hữu, chủ tịch Bộ Vatican Phong Thánh, Hồng Y José Saraiva Martins, giải thích trước mặt đức Giáo hoàng, các hông y, các giám mục, các tu sĩ và giáo dân hiện diện.

Sinh ra với tên Agnes Gonxha Bojaxhiu, tại Macedonia, Mẹ Teresa đã khám phá gương mặt Chúa Kitô đau khổ tại Calcutta giữa những người nghèo nhất trong số người nghèo. Người sáng lập các vị Thừa sai Bác ái, sẽ được phong thánh năm tới.

Cũng được sắp xếp phong chân phước là vị sáng lập gia đình tu sĩ Pauline và là vị tông đồ các phương tiện truyền thông, Cha người Ý Giacomo Alberione (1884-1971).

Trong cuộc thăm viếng của ngài năm tới tại Croatia, đức Giáo hoàng sẽ phong chân phước cho hai người Croatia: Mẹ Maria Chúa Giêsu chịu Đóng đinh Petkovic (1892-1966) và một giáo dân Ivan Merz (1986-1928).

Mẹ Maria đã sáng lập Hội dòng các nữ tử Thương xót, để giáo dục các cô gái trẻ và chăm sóc những trẻ em nghèo và bịnh tật.

Merz, một triết gia và cổ động viên danh tiếng Công giáo Tiến hành tại Croatia, đã hiến thân cho việc giáo dục Kitô hữu giới trẻ qua một đời sống phụng vụ, sự sùng kính Thánh thể và qua văn hóa Công giáo.

Danh sách cũng gồm có Valentine Paquay người Bỉ (1828-1905), linh mục Dòng Anh em Hèn mọn. Ngài tỏa sáng sự sốt sắng tông đồ của ngài trong việc giảng dạy, trong tòa giải tội, và trong việc linh hướng Dòng ba Phanxicô.

Mẹ Bonifacia Rodriguez Castro (1837-1905) là một chân phước tương lai khác. Sinh trưởng tại Tây-ban-nha, mẹ sáng lập hội dòng các Tôi tớ thánh Giuse lo việc phát triển xã hội và Kitô hữu cho các nữ lao công, mẹ huấn luyện những người đó qua lao động, qua sự bắt chước Thánh Gia thất Nadareth, và qua sự cầu nguyện.

Về phần bà, nữ tu người Ý Giulia Salzano (1846-1929) hiến tuổi xuân của bà cho việc giáo dục trẻ em. Tại Croatia, bà sáng lập Các Chị em Giáo lý viên Thánh Tâm.

Các vị thánh tương lai

Với những sắc lệnh ngày nay, Giáo hội cũng sẽ cử hành việc phong thánh bảy vị chân phước. Mỗi một vị đã có phép lạ thứ hai được thừa nhận, có thể đưa các vị vào trong danh sách nâng lên hàng các thánh.

Chân phước Daniele Comboni người Ý (1831-1881) ở trong danh sách bảy vị. Là Người sáng lập các thừa sai Comboni, việc rao giảng tin mừng tại Phi châu đã chiếm hết cuộc đời của Ngài.

Chân phước người Ba lan Giuseppe Sebastiano Pelczar, giám mục Przemysl theo nghi thức Latin, đã sáng lập Hội dòng các tôi tớ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài là người gương mẫu trong tư cách mục tử và thầy dạy cách sống cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân.

Danh sách gòm có hai vị thừa sai cao cả: Chân phước Arnold Janssen (1837-1909), sinh tại Đức, và sáng lập viên Dòng Ngôi Lời, các Thừa sai Tôi tớ Chúa Thánh Thần, và các Tôi tớ Chúa Thánh Thần Hằng Thờ lạy, và người con tinh thần của Ngài, Giuseppe Freinademetz người Ý (1852-1908), linh mục khấn dòng Ngôi Lời.

Cũng được phong thánh là tu sĩ người Ý Maria de Mattias (1805-1866); Tu sĩ người Tây-ban-nha Angela de Cruz Guerrero Gonzélez (1846-1932), sáng lập viên các Chị em Hội dòng Thánh giá, chăm lo các kẻ nghèo nhất; và Virginia Centurione người Ý, goá phụ Bracelli (1587-1651), sáng lập viên Chị em Đức Bà Nơi Ẩn náu trên núi Sọ. Bà đã vào dòng sau khi góa bụa và nuôi dưỡng con cái mình.

Những nhân đức anh hùng


Bộ Phong Thánh cũng loan báo những sắc lệnh công nhận những nhân đức anh hùng của một linh mục và hai nữ tu, thêm vào cho những nhân đức anh hùng của Mẹ Teresa.

Linh mục người Ý Carlo Gnocchi (1902-1956) được Tổng Giám mục Giovanni Battista Montini--Giáo hoàng tương lai Paul VI--diễn tả như "một gương mặt đẹp và tinh sạch của một linh mục, văn sĩ, tuyên úy quân đội và sáng lập viên ’Pro Juventute--cho tuổi trẻ--", một cơ chế cho trẻ con bị tàn tật trong thời chiến.

Tu sĩ người Đức Maria Teresa of St. Joseph Tauscher Van Den Bosch (1855-1938), sinh trong gia đình Lutheran, trở lại Công giào lúc 33 tuổi. Sau khi đọc truyện bà thánh Teresa Giêsu, bà say mê linh đạo dòng kín, và cuối cùng sáng lập Dòng các Chị Cát Minh Thánh
Tâm Chúa Giêsu.

Tu sĩ người Ý Maria Crocifissa--Rosa Curcio--sáng lập viên Dòng các chị Thừa sai Cát Minh thánh Teresa Hài đồng Giêsu, kết hợp những chiều kích chiêm niệm và tông đồ của mình, hiến cuộc đời để rao giảng tin mừng cho các gia đình và cho việc giáo dục Kitô hữu giới trẻ,

"Tất cả nhữngTôi tớ Chúa đây thực hiện một việc tông đồ mãnh liệt, và với chứng từ của những việc làm và sự thánh thiện của các ngài, đã viết những trang quan trọng về đời sống Giáo hội của thời đại các ngài và những môi trường chung quanh mình. Các ngài được xem như những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô và như những thầy dạy sống trung thành với Tin Mừng, " Hồng Y Saraiva Martins đã nói trước sự hiện diện đức Giáo hoàng.

Ðức Hồng Y nói tiếp "Dầu sau khi chết, các ngài tiếp tục xây dựng Nước Chúa, giữ gìn đức tin và lòng sốt sắng của dân chúng mình qua di sản gương lành và huấn giáo cũng như qua sự cầu bàu của các ngài"
Ðức Hồng Y kết luận "Huấn giáo của những người nam và nguời nũ này vẫn sống động và hợp thời. Huấn giáo đó đề nghị lại tính trung tâm của Chúa Kitô trong đời sống của Giáo hội và của các Kitô hữu."

See Also

12/20/2002
Bộ Phong Thánh công bố 18 sắc lệnh của Ðức Giáo Hoàng cho 17 vị.
Ngọc Loan
12/23/2002
Tâm tình cho mùa Giáng Sinh, toàn văn bài giảng Thánh Lễ Quốc Táng Mẹ Têrêsa thành Calcutta.
Ngọc Loan
10/4/2007
Phải chăng có thêm một phép lạ mới qua sự chuyển cầu của Mẹ Chân Phước Têrêsa?
Anthony Lê
5/17/2008
Ánh Sáng của Đức Maria Trong Đêm Tối của Mẹ Têrêsa
Anthony Lê
10/11/2002
Nghi kỵ và chỉ trích đến phép lạ do Mẹ Têrêsa Calcutta chuyển cầu.
Ngọc Loan
10/4/2002
Vatican thừa nhận một phép lạ nhờ sự cầu bàu của Mẹ Teresa
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
9/21/2007
Một Cái Nhìn Khác về Mẹ Chân Phước Têrêsa
Paul Anh
9/11/2006
Nữ Diễn Viên Olivia Hussey với vai “Mẹ Têrêsa”
Anthony Lê
5/14/2004
Sơ lược tiểu sử 6 vị sẽ được phong Thánh vào Chúa Nhật 16/5 tại Vatican
Ngọc Loan
11/4/2002
Lễ các thánh: ngày lễ của vị thánh không ai biết
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
10/31/2002
Paris: bánh ngọt lễ Các Thánh
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
10/31/2002
Lễ các Thánh: Suy nghĩ về những sự đời sau
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
8/28/2010
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 100 năm sinh nhật Mẹ Têrêsa
LM Trần Đức Anh OP
7/7/2010
Một cộng đoàn dòng Mẹ Têrêsa được lập tại Nazareth
Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng
6/10/2010
Di Hài thánh Têrêsa Hài Đồng thăm Nam Phi vào dịp Cúp Thế Giới 2010
Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng
5/15/2010
Hàng ngàn người phẫn nộ ban giám đốc Empire State Building đã khinh rẻ Mẹ Teresa
Trần Mạnh Trác
1/4/2010
Sở Bưu Điện Hoa Kỳ tôn vinh Mẹ Teresa
Trần Mạnh Trác
1/1/2010
Bưu Chính Hoa Kỳ vinh danh Mẹ Têrêsa trong tem thư 2010
Bùi Hữu Thư
10/31/2009
Macedonia và Ấn Độ tranh giành hài cốt Mẹ Têrêsa
Nguyễn Long Thao
10/4/2009
Con đường nhỏ của Thánh Têrêsa
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách