Đức Sứ Thần Józef Kowalczyk
Trong bài phỏng vấn đăng trên tờ Corriere della Sera (Tin Chiều) tại Italia ra ngày thứ Hai 8/1/2007, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, bộ trưởng Bộ Giám Mục, cho biết khi bổ nhiệm Đức Cha Stanisław Wielgus làm Tổng Giám Mục Warsaw, Tòa Thánh đã không hay biết về sự cộng tác của ngài với mật vụ cộng sản Ba Lan.

“Khi Đức Cha Wielgus được đề cử, chúng tôi không hay biết về sự cộng tác của ngài với mật vụ cộng sản”.

Đức Hồng Y cho biết giờ đây liên hệ đến những quan hệ với mật vụ cộng sản, Đức Tổng Giám Mục Wielgus đã thừa nhận hai sai lầm lớn: một mặt ngài công khai phủ nhận – cho đến ngày thứ Sáu vừa qua – sự cộng tác của ngài với cộng sản; mặt khác ngài đã che dấu Tòa Thánh các thông tin quan trọng trong tiến trình duyệt xét việc bổ nhiệm ngài trong chức vụ Tổng Giám Mục Warsaw.

Trước áp lực của Tòa Thánh, Đức Cha Wielgus đã phải nộp đơn từ chức hôm thứ Bẩy 6/1, một ngày trước lễ nhậm chức tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan, Warsaw.

Báo chí tại Italia và Ba Lan có khuynh hướng quy trách nhiệm vụ này cho sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan là Đức Tổng Giám Mục Józef Kowalczyk, người đã giữ chức vụ sứ thần tại nước này từ năm 1989.

Bà Wanda Półtawska
Theo thông tấn xã Công Giáo AsiaNews, Đức Cha Józef Kowalczyk đã không kịp thời thông báo đầy đủ những chi tiết cần thiết cho Tòa Thánh trong vụ này và trong vụ Đức Cha Juliusz Paetz vào năm 2002.

Tổng Giám Mục Juliusz Paetz của tổng giáo phận Poznan, người chịu nhiều tai tiếng lạm dụng tính dục các linh mục và chủng sinh, đã chỉ bị cách chức sau khi bà Wanda Półtawska can thiệp trực tiếp với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Bà Wanda Półtawska, một nhà tâm lý học đã là đồng tác giả cuốn “Tình yêu và Trách nhiệm” với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khi ngài còn là linh mục tại Krakôvia. Năm 1962, bà Wanda Półtawska bị ung thư thời kỳ chót nhưng đã được chữa khỏi. Chính Đức Wojtyła lúc đó đã đích thân xin cha Piô năm dấu thánh cầu nguyện cho bà.