Các Đức Giám Mục Tây Ban Nha đã được báo động về những kế hoạch tái thiết thành phố Cordoba – nơi đã có thời là thủ đô của vương quốc Hồi Giáo al-Andalus trong thời Tây Ban Nha bị người Hồi Giáo chiếm đóng. Các nước Hồi Giáo giầu có tại Trung Đông đang ráo riết đổ tiền vào tái thiết thành phố Cordoba bên Tây Ban Nha để trở thành Mecca Châu Âu cho các tín hữu Hồi Giáo tại các nước Tây phương.

Một đền thờ Hồi Giáo tại Tây Ban Nha
Trong thời hoàng kim của vương quốc Hồi Giáo al-Andalus, một đền thờ Hồi Giáo nguy nga đã được xây tại Cordoba vào thế kỷ thứ 8. Ngày nay, chính quyền các nước như Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống Nhất, Kuwait, và các tổ chức Hồi Giáo tại Marốc và Ai Cập đang ráo riết đổ tiền vào để xây một đền thờ Hồi Giáo bằng nửa cái cũ. Không những thế, những nguồn tài trợ dồi dào còn cho phép người Hồi Giáo Tây Ban Nha xây thêm nhiều đại đền thờ khác tại Medina Azahara (sát bên Cordoba), Seville và Granada. Những đại đền thờ này nằm trong kế hoạch biến Tây Ban Nha thành một địa điểm hành hương thường xuyên cho người Hồi Giáo toàn châu Âu.

Tây Ban Nha đã bị Hồi Giáo chiếm đóng trong vòng 5 thế kỷ cho đến năm 1492 người Công Giáo mới đánh đuổi được người Hồi Giáo ra khỏi lãnh thổ. Tuy nhiên, trong tổng số 40,397,000 dân hiện nay, có đến hơn 1 triệu người là Hồi Giáo. Họ là những hậu duệ của những người Hồi Giáo đến từ các nước Ả rập đã từng chiếm đóng Tây Ban Nha.

Tại Tây Ban Nha hiện nay có hàng ngàn đền thờ Hồi Giáo, nhưng đa số đều ở mức trung bình. Khuynh hướng xây các đại đền thờ chỉ có từ vài năm trở lại đây khi xu hướng quá khích Hồi Giáo dần dần thắng thế.

Trong năm qua, một trong hai liên đoàn Hồi Giáo tại Tây Ban Nha đã lọt vào tay các lãnh tụ Hồi Giáo quá khích được Ma Rốc và Ai Cập yểm trợ. Ông Mansur Escudero, chủ tịch Hội Đồng Hồi Giáo Tây Ban Nha, một người được tiếng là ôn hòa nay cũng đã chuyển sang lập trường quá khích.

Trong tháng qua, ông này lên tiếng thách đố Đức Cha Ricardo Blazquez, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha rằng người Hồi Giáo phải có quyền sử dụng Vương Cung Thánh Đường Cordoba như một đền thờ Hồi Giáo. Vương Cung Thánh Đường Cordoba này trước đây là một đền thờ Hồi Giáo khi người Ả rập cai trị Tây Ban Nha.