Warsaw (CWNews) - Nhiều nhân vật thế giá trong giới Công Giáo tại Ba Lan tin rằng việc nhậm chức của Đức Tân Tổng Giám Mục Stanislaw Wielgus nên được đình lại cho đến khi mọi vấn nạn liên quan đến quá khứ của ngài được sáng tỏ.
Các nghi lễ nhậm chức đã được dự trù vào ngày Chúa Nhật 7/1/2007, nhưng giờ đây bóng đen đang đổ dài trên các buổi lễ này trước những cáo buộc ngài đã từng hợp tác với mật vụ cộng sản Ba Lan.
Ông Wojceich Roszkowski, là sử gia danh tiếng và là đại biểu Quốc Hội Âu Châu, cho biết “Tôi không thể phán đoán về vị tổng giám mục được bổ nhiệm, vì chính tôi chưa thấy tài liệu”. Nhưng ông nói thêm “Việc đình hoãn việc nhậm chức của ngài là việc tối thiểu tổng giám mục có thể làm trong hoàn cảnh hiện nay”.
Pawel Milcarek, chủ bút tờ tam cá nguyệt Christianitas, cũng đồng ý việc nhậm chức nên được hoãn lại. Ông nhận xét: “Chúng ta đang đối diện với những câu hỏi quan trọng và bi đát là sẽ rất khó khăn cho cả vị tổng giám mục lẫn các tín hữu của tổng giáo phận để cử hành dịp này với một tinh thần đúng đắn, hoàn toàn tin tưởng, vui vẻ và cởi mở”.
Hôm 6/12, Đức Cha Wielgus - người đã từng điều hành giáo phận Plock từ tháng 5/1999, đã được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI cử thay thế Đức Hồng Y Jozef Glemp trong chức vụ Tổng Giám Mục thủ đô Warsaw. Việc bổ nhiệm này đã gây ra những tranh cãi nghiêm trọng sau khi tờ tuần báo Gazeta Polska công bố những tài liệu cho thấy Đức Tân Tổng Giám Mục đã từng là một nguồn tin được tin cậy của mật vụ cộng sản. Nhật báo Rzeczpospolita nay lại bổ sung thêm ngài đã là “một điệp viên cho các cơ quan cộng sản trong 20 năm”.
Vị tân tổng giám mục đã phủ nhận hoạt động như một tình báo viên, khi giải thích rằng ngài gặp các viên chức nhà nước chỉ để nhận các giấy phép cần thiết cho việc ra nước ngoài du học; ngài cáo buộc những tài liệu do Gazeta Polska đưa ra là giả. Vừa qua, thanh tra nhà nước Janusz Kochanowski đã khởi sự một cuộc điều tra sâu rộng và lưu ý rằng vị tân tổng giám mục phải được coi là vô tội khi chưa có đủ những bằng chứng.
Một ký giả Công Giáo khác, ông Tomasz Wisciski, lên tiếng cho rằng cả ủy ban điều tra của ông Kochanowski và một ủy ban tương tự của các nhà lãnh đạo Giáo Hội cần đưa ra kết luận của họ trước khi diễn ra lễ nhậm chức. Ông nói “ Tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao một trong những chức năng quan trọng như thế này của Giáo Hội Ba Lan lại có thể được điều hành bởi một người đang đối phó với những cáo buộc nghiêm trọng như thế”.
Một chuyên viên về giáo luật của Ba Lan, cha Remigiusz Sobanski, lưu ý rằng việc triển hạn lễ nhậm chức không có gì khó khăn. Cha nói: “Ngày nhậm chức tùy thuộc nơi vị giám mục được bổ nhiệm vì ngài có thẩm quyền triển hạn ngày đó”.
Một cuộc điều tra dư luận tại viện OBOP của Ba Lan cho thấy chỉ có 20% đồng ý rằng Đức Tổng Giám Mục Wielgus nên nhậm chức theo đúng lịch trình trong khi khoảng 2/3 tin rằng ngài nên từ chức.
![]() |
| Đức Cha Stanislaw Wielgus |
Ông Wojceich Roszkowski, là sử gia danh tiếng và là đại biểu Quốc Hội Âu Châu, cho biết “Tôi không thể phán đoán về vị tổng giám mục được bổ nhiệm, vì chính tôi chưa thấy tài liệu”. Nhưng ông nói thêm “Việc đình hoãn việc nhậm chức của ngài là việc tối thiểu tổng giám mục có thể làm trong hoàn cảnh hiện nay”.
Pawel Milcarek, chủ bút tờ tam cá nguyệt Christianitas, cũng đồng ý việc nhậm chức nên được hoãn lại. Ông nhận xét: “Chúng ta đang đối diện với những câu hỏi quan trọng và bi đát là sẽ rất khó khăn cho cả vị tổng giám mục lẫn các tín hữu của tổng giáo phận để cử hành dịp này với một tinh thần đúng đắn, hoàn toàn tin tưởng, vui vẻ và cởi mở”.
Hôm 6/12, Đức Cha Wielgus - người đã từng điều hành giáo phận Plock từ tháng 5/1999, đã được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI cử thay thế Đức Hồng Y Jozef Glemp trong chức vụ Tổng Giám Mục thủ đô Warsaw. Việc bổ nhiệm này đã gây ra những tranh cãi nghiêm trọng sau khi tờ tuần báo Gazeta Polska công bố những tài liệu cho thấy Đức Tân Tổng Giám Mục đã từng là một nguồn tin được tin cậy của mật vụ cộng sản. Nhật báo Rzeczpospolita nay lại bổ sung thêm ngài đã là “một điệp viên cho các cơ quan cộng sản trong 20 năm”.
Vị tân tổng giám mục đã phủ nhận hoạt động như một tình báo viên, khi giải thích rằng ngài gặp các viên chức nhà nước chỉ để nhận các giấy phép cần thiết cho việc ra nước ngoài du học; ngài cáo buộc những tài liệu do Gazeta Polska đưa ra là giả. Vừa qua, thanh tra nhà nước Janusz Kochanowski đã khởi sự một cuộc điều tra sâu rộng và lưu ý rằng vị tân tổng giám mục phải được coi là vô tội khi chưa có đủ những bằng chứng.
Một ký giả Công Giáo khác, ông Tomasz Wisciski, lên tiếng cho rằng cả ủy ban điều tra của ông Kochanowski và một ủy ban tương tự của các nhà lãnh đạo Giáo Hội cần đưa ra kết luận của họ trước khi diễn ra lễ nhậm chức. Ông nói “ Tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao một trong những chức năng quan trọng như thế này của Giáo Hội Ba Lan lại có thể được điều hành bởi một người đang đối phó với những cáo buộc nghiêm trọng như thế”.
Một chuyên viên về giáo luật của Ba Lan, cha Remigiusz Sobanski, lưu ý rằng việc triển hạn lễ nhậm chức không có gì khó khăn. Cha nói: “Ngày nhậm chức tùy thuộc nơi vị giám mục được bổ nhiệm vì ngài có thẩm quyền triển hạn ngày đó”.
Một cuộc điều tra dư luận tại viện OBOP của Ba Lan cho thấy chỉ có 20% đồng ý rằng Đức Tổng Giám Mục Wielgus nên nhậm chức theo đúng lịch trình trong khi khoảng 2/3 tin rằng ngài nên từ chức.
