Rajasthan - Cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Ấn lên tiếng tố giác một mưu toan của những thành phần Ấn Giáo cực đoan tại bang Rajasthan muốn viết lại lịch sử của bang này. Hôm 4/1/2007, chính quyền bang Rajasthan do đảng Bharatiya Janata Party (BJP), một đảng có khuynh hướng Ấn Giáo rất cực đoan, vừa tung ra một đề án có tên là Aapno Dharti, Aapno Log (Đất Nước Chúng Ta, Con Người Chúng Ta) mà mục tiêu là viết lại toàn bộ lịch sử bang này.
Trong đề án này, bắt đầu từ 4/1/2007 và kết thúc vào cuối năm nay, các thầy cô giáo sẽ tiếp xúc với 41,000 làng mạc, 186 thành phố và thị trấn trong bang Rajasthan để thu thập các dữ liệu lịch sử.
Bộ trưởng Giáo Dục Rajasthan, ông Ghanshyam Tiwari, nhận định rằng tuy lịch sử về bang Rajasthan đã được viết bởi sử gia Anh, ông James Todd, và cho đến nay vẫn được nhiều người đánh giá là trung thực, có nhiều điểm trong bộ sử này cần phải tranh cãi.
Ông Ashok Gehlot, cựu thủ hiến bang Rajasthan, cho rằng quyết định viết lại lịch sử bang Rajasthan là một mưu toan nhằm xuyên tạc lịch sử trong đó chủ yếu là ca tụng công đức của đảng cầm quyền BJP.
Cha Babu Joseph cho rằng “nghiên cứu và viết sử là một điều phức tạp và không thể để mặc cho những công dân không được huấn luyện. Các dã sử, huyền thoại và những lời đồn đại không thể là cơ sở của lịch sử như một ngành khoa học. Lịch sử không thể được viết cách tùy tiện, đặc biệt khi nó có nguy cơ gây ra chia rẽ trong xã hội”.
Nhiều người cho rằng mưu toan của đảng BJP là nhằm phủ nhận những đóng góp của Kitô Giáo đối với lịch sử phát triển của bang Rajasthan.
Trong đề án này, bắt đầu từ 4/1/2007 và kết thúc vào cuối năm nay, các thầy cô giáo sẽ tiếp xúc với 41,000 làng mạc, 186 thành phố và thị trấn trong bang Rajasthan để thu thập các dữ liệu lịch sử.
Bộ trưởng Giáo Dục Rajasthan, ông Ghanshyam Tiwari, nhận định rằng tuy lịch sử về bang Rajasthan đã được viết bởi sử gia Anh, ông James Todd, và cho đến nay vẫn được nhiều người đánh giá là trung thực, có nhiều điểm trong bộ sử này cần phải tranh cãi.
Ông Ashok Gehlot, cựu thủ hiến bang Rajasthan, cho rằng quyết định viết lại lịch sử bang Rajasthan là một mưu toan nhằm xuyên tạc lịch sử trong đó chủ yếu là ca tụng công đức của đảng cầm quyền BJP.
Cha Babu Joseph cho rằng “nghiên cứu và viết sử là một điều phức tạp và không thể để mặc cho những công dân không được huấn luyện. Các dã sử, huyền thoại và những lời đồn đại không thể là cơ sở của lịch sử như một ngành khoa học. Lịch sử không thể được viết cách tùy tiện, đặc biệt khi nó có nguy cơ gây ra chia rẽ trong xã hội”.
Nhiều người cho rằng mưu toan của đảng BJP là nhằm phủ nhận những đóng góp của Kitô Giáo đối với lịch sử phát triển của bang Rajasthan.