Vatican: Sáng Thứ Sáu 20/12/2002 tại Thính Ðường Clementine, trước sự hiện diện của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, các thành viên các Dòng Tu và các Thỉnh nguyện viên án phong thánh, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh Ðức Hồng Y Jose Saraiva Marins đã công bố 18 sắc lệnh công nhận nhân đức anh hùng cho các vị tôi tới Chúa và chuẩn y các phép lạ. 4 vị tôi tớ Chúa được công nhận nhân đức anh hùng, 7 vị sẽ được phong Chân Phước, 7 vị sẽ được phong Thánh. Duy nhất chỉ có Mẹ Têrêsa thành Calcutta được 2 sắc lệnh, vừa được công nhận nhân đức anh hùng vừa được chuẩn y phép lạ sẽ được phong chân phước vào năm tới, như thế cả thảy có 17 vị
Nhân Ðức Anh Hùng
1. Tôi tớ Chúa (1902-1956) Carlo Gnocchi, người Ý, Linh mục và là Ðấng sáng lập Tổ Chức "Pro Juventute".
2. Tôi tớ Chúa Marie Therese of St. Joseph (1855-1938), tên tục Anna Maria Tauscher van
den Bosch, người Ðức, Ðấng sáng lập Dòng Nữ Tu Carmelô Thánh Tâm Chúa Giêsu.
3. Tôi tớ Chúa Maria Crucified (1877-1957), tên tục Rosa Curcio, người Ý, Ðấng sáng lập Dòng Nữ Tu Carmelô, Dòng Thừa Sai Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu.
4. Tôi tớ Chúa Teresa of Calcutta (1910-1997), tên tục Agnes Gonxha Bojaxhiu, người Macedonian, Ðấng sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái, Dòng các Nữ Tu, Sư Huynh và các Linh Mục.
Chuẩn y phép lạ phong Chân Phước:
1. Tôi tớ Chúa Giacomo Alberione (1884-1971), người Ý , Linh mục và là Ðấng sáng lập
"Gia Ðình Pauline" gồm có Dòng Thánh Phaolô và Nữ Tử Thánh Phao Lô, là Dòng Tu chuyên môn về lãnh vực truyền thông và được đặc biệt biết đến qua các cơ sở ấn loát St Paul. Ngài cũng còn là Ðấng sáng lập và đồng sáng lập Tông Ðồ Thầy Chí Thánh, Nữ Tu Chúa Chăn Chiên Nhân Lành và Nữ Tu Nữ Vương Maria Thiên Quốc. Trong dịp công bố này Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh Jose Saraiva Martins đã gọi Cha Alberione là "Vị Tồng Ðồ cao cả cho các phương tiện truyền thông". Liệu có thể Ngài sẽ được phong làm quan thầy Internet chăng, điều này chưa ai biết được.
2. Tôi tớ Chúa Valentin Paquay(1828-1905), người Bỉ, Linh mục Dòng Anh Em Hèn Mọn Phan Sinh .
3. Tôi tớ Chúa Bonifacia Rodriguez Castro (1837-1905), người Tây Ban Nha, Ðấng sáng lập Nữ Tu, Tôi Tớ Thánh Giuse.
4. Tôi tớ Chúa Giulia Salzano (1846-1929), người Ý, Ðấng sáng lập Dòng Nữ Tu Giáo Lý Viên Thánh Tâm Chúa Giêsu Jesus.
5. Tôi tớ Chúa Mary of Jesus Crucified (1892-1966), tên tục Maria Petkovic, người Croatian, Ðấng sáng lập Dòng Nữ tử Thương Xót, qua đời tại Roma vào năm 1966.
6. Tôi tớ Chúa Teresa of Calcutta (1910-1997), tên tục Agnes Gonxha Bojaxhiu, người Macedonian, Ðấng sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái, Dòng các Nữ Tu, Sư Huynh và các Linh Mục.
7. Tôi tớ Chúa John Merz (1896-1928), giáo dân người Bosnian sinh trưởng tại Bosnia_Herzegovina và qua đời tại Croatia năm 1966.
Chuẩn Y phép lạ phong Thánh:
1. Chân Phước Daniele Comboni (1831-1881), người Ý, Giám Mục và Ðại Diện Tông Tòa tại Trung Phi và là Ðấng sáng lập Hội Thừa Sai Combonia Thánh Tâm Chúa Giêsu và Nữ Tu Thừa Sai Combonian "Pie Madri della Nigrizia". Ngài là vị thừa sai thế kỷ thứ 19 đặt chân tới Sudan.
2. Chân Phước Joseph Sebastian Pelczar (1842-1924), người Ba Lan, Giám Mục cho người La Tin tại Przemysl và là Ðấng sáng lập Dòng Nữ Tu, Tôi Tớ Thánh Tâm Chúa Giêsu..
3. Chân Phước Arnold Janssen (1837-1909), người Ðức, Linh mục và là Ðấng sáng lập Tu Hội Ngôi Lời và các Dòng Nữ Tu Thừa Sai, Dòng Tôi Tớ Thánh Linh và Dòng Tôi Tớ Thánh Linh Chầu Thánh Thể Suốt Ðời.
4. Chân Phước Giuseppe Freinademetz (1852-1909), người Ý, Linh mục Tu Hội Ngôi Lời tại Bắc Ý, mục vụ thừa sai và qua đời tại Trung Hoa vào năm 1909.
5. Chân Phước Maria De Mattias(1805-1866), người Ý, Ðấng sáng lập Dòng Nữ Tu Kính Máu Ðức Kitô, qua đời tại Roma vào năm 1866 .
6. Chân Phước Angela De la Cruz (1846-1932), tên tục Maria de los Angeles Guerrero Gonzalez, người Tây Ban Nha, Ðấng sáng lập Dòng Nữ Tu Thánh Giá.
7. Chân Phước Virginia Centurione Bracellia (1587-1651), người Ý, góa phụ và là Ðấng sáng lập Nữ Tu người Tỵ Nạn Ðức Bà Calvario.
Trong năm 2002, Ðức Thánh Cha đã dự định tông du đến Croatia để phong Chân Phước cho Nữ Tu Petkovic và Giáo dân Merz, nhưng được đình hoãn vì chưa có sắc lệnh chuẩn y phép lạ cho 2 vị. Trong lần viếng thăm triều yết Ðức Giáo Hoàng của Tổng Thống nước Croatia và phu nhân vào ngày Thứ Hai 16/12, Tòa Thánh xác nhận Ðức Giáo Hoàng sẽ tông du tới Croatia vào mùa Xuân 2003. Lần viếng thăm của Tổng Thống Croatia lần này cũng là dịp để khai trương và thắp sáng cây Thông Giáng Sinh cao 28 mét tại Quảng Trường Thánh Phêrô do nước Croatia mang tặng, Croatia cũng tặng tất cả các cây thông Giáng Sinh nhỏ hơn được trang hoàng trong tất cả các văn phòng của Giáo Triều Roma trong mùa Giáng Sinh năm nay 2002.
Tòa Thánh chưa chính thức công bố, nhưng Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha cũng khẳng định là Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô sẽ tông du qua Tây Ban Nha vào năm 2003 để phong Chân Phước Bonifacia Rodriguez Castro và phong Thánh cho Chân Phước Angela De la Cruz.
Có thể đây sẽ là chuyến tông du thứ 99 và 100 trong năm thứ 25 của triều đại Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Nhân Ðức Anh Hùng
1. Tôi tớ Chúa (1902-1956) Carlo Gnocchi, người Ý, Linh mục và là Ðấng sáng lập Tổ Chức "Pro Juventute".
2. Tôi tớ Chúa Marie Therese of St. Joseph (1855-1938), tên tục Anna Maria Tauscher van
den Bosch, người Ðức, Ðấng sáng lập Dòng Nữ Tu Carmelô Thánh Tâm Chúa Giêsu.
3. Tôi tớ Chúa Maria Crucified (1877-1957), tên tục Rosa Curcio, người Ý, Ðấng sáng lập Dòng Nữ Tu Carmelô, Dòng Thừa Sai Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu.
4. Tôi tớ Chúa Teresa of Calcutta (1910-1997), tên tục Agnes Gonxha Bojaxhiu, người Macedonian, Ðấng sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái, Dòng các Nữ Tu, Sư Huynh và các Linh Mục.
Chuẩn y phép lạ phong Chân Phước:
1. Tôi tớ Chúa Giacomo Alberione (1884-1971), người Ý , Linh mục và là Ðấng sáng lập
"Gia Ðình Pauline" gồm có Dòng Thánh Phaolô và Nữ Tử Thánh Phao Lô, là Dòng Tu chuyên môn về lãnh vực truyền thông và được đặc biệt biết đến qua các cơ sở ấn loát St Paul. Ngài cũng còn là Ðấng sáng lập và đồng sáng lập Tông Ðồ Thầy Chí Thánh, Nữ Tu Chúa Chăn Chiên Nhân Lành và Nữ Tu Nữ Vương Maria Thiên Quốc. Trong dịp công bố này Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh Jose Saraiva Martins đã gọi Cha Alberione là "Vị Tồng Ðồ cao cả cho các phương tiện truyền thông". Liệu có thể Ngài sẽ được phong làm quan thầy Internet chăng, điều này chưa ai biết được.
2. Tôi tớ Chúa Valentin Paquay(1828-1905), người Bỉ, Linh mục Dòng Anh Em Hèn Mọn Phan Sinh .
3. Tôi tớ Chúa Bonifacia Rodriguez Castro (1837-1905), người Tây Ban Nha, Ðấng sáng lập Nữ Tu, Tôi Tớ Thánh Giuse.
4. Tôi tớ Chúa Giulia Salzano (1846-1929), người Ý, Ðấng sáng lập Dòng Nữ Tu Giáo Lý Viên Thánh Tâm Chúa Giêsu Jesus.
5. Tôi tớ Chúa Mary of Jesus Crucified (1892-1966), tên tục Maria Petkovic, người Croatian, Ðấng sáng lập Dòng Nữ tử Thương Xót, qua đời tại Roma vào năm 1966.
6. Tôi tớ Chúa Teresa of Calcutta (1910-1997), tên tục Agnes Gonxha Bojaxhiu, người Macedonian, Ðấng sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái, Dòng các Nữ Tu, Sư Huynh và các Linh Mục.
7. Tôi tớ Chúa John Merz (1896-1928), giáo dân người Bosnian sinh trưởng tại Bosnia_Herzegovina và qua đời tại Croatia năm 1966.
Chuẩn Y phép lạ phong Thánh:
1. Chân Phước Daniele Comboni (1831-1881), người Ý, Giám Mục và Ðại Diện Tông Tòa tại Trung Phi và là Ðấng sáng lập Hội Thừa Sai Combonia Thánh Tâm Chúa Giêsu và Nữ Tu Thừa Sai Combonian "Pie Madri della Nigrizia". Ngài là vị thừa sai thế kỷ thứ 19 đặt chân tới Sudan.
2. Chân Phước Joseph Sebastian Pelczar (1842-1924), người Ba Lan, Giám Mục cho người La Tin tại Przemysl và là Ðấng sáng lập Dòng Nữ Tu, Tôi Tớ Thánh Tâm Chúa Giêsu..
3. Chân Phước Arnold Janssen (1837-1909), người Ðức, Linh mục và là Ðấng sáng lập Tu Hội Ngôi Lời và các Dòng Nữ Tu Thừa Sai, Dòng Tôi Tớ Thánh Linh và Dòng Tôi Tớ Thánh Linh Chầu Thánh Thể Suốt Ðời.
4. Chân Phước Giuseppe Freinademetz (1852-1909), người Ý, Linh mục Tu Hội Ngôi Lời tại Bắc Ý, mục vụ thừa sai và qua đời tại Trung Hoa vào năm 1909.
5. Chân Phước Maria De Mattias(1805-1866), người Ý, Ðấng sáng lập Dòng Nữ Tu Kính Máu Ðức Kitô, qua đời tại Roma vào năm 1866 .
6. Chân Phước Angela De la Cruz (1846-1932), tên tục Maria de los Angeles Guerrero Gonzalez, người Tây Ban Nha, Ðấng sáng lập Dòng Nữ Tu Thánh Giá.
7. Chân Phước Virginia Centurione Bracellia (1587-1651), người Ý, góa phụ và là Ðấng sáng lập Nữ Tu người Tỵ Nạn Ðức Bà Calvario.
Trong năm 2002, Ðức Thánh Cha đã dự định tông du đến Croatia để phong Chân Phước cho Nữ Tu Petkovic và Giáo dân Merz, nhưng được đình hoãn vì chưa có sắc lệnh chuẩn y phép lạ cho 2 vị. Trong lần viếng thăm triều yết Ðức Giáo Hoàng của Tổng Thống nước Croatia và phu nhân vào ngày Thứ Hai 16/12, Tòa Thánh xác nhận Ðức Giáo Hoàng sẽ tông du tới Croatia vào mùa Xuân 2003. Lần viếng thăm của Tổng Thống Croatia lần này cũng là dịp để khai trương và thắp sáng cây Thông Giáng Sinh cao 28 mét tại Quảng Trường Thánh Phêrô do nước Croatia mang tặng, Croatia cũng tặng tất cả các cây thông Giáng Sinh nhỏ hơn được trang hoàng trong tất cả các văn phòng của Giáo Triều Roma trong mùa Giáng Sinh năm nay 2002.
Tòa Thánh chưa chính thức công bố, nhưng Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha cũng khẳng định là Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô sẽ tông du qua Tây Ban Nha vào năm 2003 để phong Chân Phước Bonifacia Rodriguez Castro và phong Thánh cho Chân Phước Angela De la Cruz.
Có thể đây sẽ là chuyến tông du thứ 99 và 100 trong năm thứ 25 của triều đại Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.