Năm 2006 đã là năm chứng kiến liên tiếp những thăng trầm trong phong trào đấu tranh phò sự sống tại Hoa Kỳ.
Đó là năm lần đầu tiên tổng thống George W. Bush trong 6 năm cầm quyền của mình đã dùng đến quyền phủ quyết để quyết liệt ngăn chặn các nhà lập pháp nới rộng các nguồn tài trợ cho cuộc nghiên cứu tế bào gốc. Ngày 19/7/2006, khi phủ quyết Tu Chính Án Mở Rộng Nghiên Cứu Tế Bào, tổng thống nói việc mở rộng việc nghiên cứu tế bào hủy hoại các phôi thai người tiêu biểu cho “một sự xung đột giữa khoa học và luân lý chỉ gây hại cho cả hai và cho toàn thể đất nước chúng ta”.
Nhưng đó cũng là năm mà cử tri tại Missouri đã bỏ phiếu ủng hộ cho việc nghiên cứu tế bào gốc đến mức phúc chế con người cũng đồng ý luôn nếu luật liên bang cho phép.
Đó là năm các nhà luật pháp South Dakota thông qua luật đầu tiên cấm tất cả mọi hình thức phá thai đã được phán quyết năm 1973 của Tối Cao Pháp Viện hợp pháp hóa trong vụ Roe và Wade. Nhưng các cử tri đã bỏ phiếu lật lại luật này sau đó.
Đó là năm cho các phong trào phò sinh hy vọng rằng các thủ thuật phá thai khi thai nhi đã tượng hình (partial-birth abortion) ngày nào đó sẽ bị cấm vĩnh viễn tại Hoa Kỳ vì tòa án Tối Cao đã thụ lý. Nhưng đó cũng là năm các dược phẩm phá thai như RU-486 của Pháp và “viên thuốc ngày hôm sau” được sử dụng càng lúc càng rộng rãi tại Hoa Kỳ, bất chấp những quan ngại cho sức khoẻ người phụ nữ.
Đó là năm lần đầu tiên tổng thống George W. Bush trong 6 năm cầm quyền của mình đã dùng đến quyền phủ quyết để quyết liệt ngăn chặn các nhà lập pháp nới rộng các nguồn tài trợ cho cuộc nghiên cứu tế bào gốc. Ngày 19/7/2006, khi phủ quyết Tu Chính Án Mở Rộng Nghiên Cứu Tế Bào, tổng thống nói việc mở rộng việc nghiên cứu tế bào hủy hoại các phôi thai người tiêu biểu cho “một sự xung đột giữa khoa học và luân lý chỉ gây hại cho cả hai và cho toàn thể đất nước chúng ta”.Nhưng đó cũng là năm mà cử tri tại Missouri đã bỏ phiếu ủng hộ cho việc nghiên cứu tế bào gốc đến mức phúc chế con người cũng đồng ý luôn nếu luật liên bang cho phép.
Đó là năm các nhà luật pháp South Dakota thông qua luật đầu tiên cấm tất cả mọi hình thức phá thai đã được phán quyết năm 1973 của Tối Cao Pháp Viện hợp pháp hóa trong vụ Roe và Wade. Nhưng các cử tri đã bỏ phiếu lật lại luật này sau đó.
Đó là năm cho các phong trào phò sinh hy vọng rằng các thủ thuật phá thai khi thai nhi đã tượng hình (partial-birth abortion) ngày nào đó sẽ bị cấm vĩnh viễn tại Hoa Kỳ vì tòa án Tối Cao đã thụ lý. Nhưng đó cũng là năm các dược phẩm phá thai như RU-486 của Pháp và “viên thuốc ngày hôm sau” được sử dụng càng lúc càng rộng rãi tại Hoa Kỳ, bất chấp những quan ngại cho sức khoẻ người phụ nữ.