New york - Trong một cử chỉ vô tiền khoáng hậu, các tín hữu Chính Thống Giáo tại Hoa Kỳ đã bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI vì sự ủng hộ của ngài đối với Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I, Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống Giáo. Các tín hữu Chính Thống Giáo Mỹ đã thuê tờ New york Times đăng trên trọn một trang báo khổ lớn trong số ra ngày 21/12/2006 vừa qua hình Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI và Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I. New york Times là tờ báo có số ấn bản cao nhất tại Hoa Kỳ là 1,100,000 số mỗi ngày.
Bức hình chụp hai vị trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI tại Thổ Nhĩ Kỳ đã được đính kèm với hàng chữ: “Các tín hữu Chính Thống Giáo Hoa Kỳ cám ơn Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI vì sự hỗ trợ lâu dài dành cho người bạn cùng chí hướng, và tông đồ hòa bình là Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I.”
Trong bài báo đính kèm, các tín hữu Chính Thống Giáo Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hãy chứng tỏ mình là một quốc gia sáng suốt bằng cách công nhận Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I là thượng phụ chung toàn Chính Thống Giáo (cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ công nhận Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I là thượng phụ Chính Thống Giáo Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi), đồng thời đừng xen mình vào việc bầu thượng phụ, cũng như hãy công nhận quyền tự do tín ngưỡng của các tôn giáo không Hồi Giáo tại Thổ, và đặc biệt là trả lại các tài sản của Giáo Hội Chính Thống Giáo mà nhà nước Thổ đã tịch thu.
Trong thời gian thăm viếng Thổ Nhĩ Kỳ, từ 28/11 đến 1/12, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã không ngừng kêu gọi tự do tôn giáo tại Thổ.
![]() |
| ĐGH Benedictô và Thưỡng Phụ Bathôlômêô I |
Trong bài báo đính kèm, các tín hữu Chính Thống Giáo Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hãy chứng tỏ mình là một quốc gia sáng suốt bằng cách công nhận Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I là thượng phụ chung toàn Chính Thống Giáo (cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ công nhận Đức Thượng Phụ Barthôlômêô I là thượng phụ Chính Thống Giáo Thổ Nhĩ Kỳ mà thôi), đồng thời đừng xen mình vào việc bầu thượng phụ, cũng như hãy công nhận quyền tự do tín ngưỡng của các tôn giáo không Hồi Giáo tại Thổ, và đặc biệt là trả lại các tài sản của Giáo Hội Chính Thống Giáo mà nhà nước Thổ đã tịch thu.
Trong thời gian thăm viếng Thổ Nhĩ Kỳ, từ 28/11 đến 1/12, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã không ngừng kêu gọi tự do tôn giáo tại Thổ.
