Tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam lần thứ 10, đoàn Nhật đã đưa ra sáng kiến thành lập một uỷ ban nghiên cứu chung giữa Nhật Bản và Việt Nam nhằm tìm ra những nguyên nhân mà các doanh gia Nhật không đầu tư tại Việt Nam.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Norio Hattori nhận xét ''Các công ty Nhật Bản đang đổ xô sang thị trường Trung Quốc thay vì Việt Nam. Cản trở lớn nhất của môi trường đầu tư ở Việt Nam hiện nay là quan liêu, cơ chế hai giá và giá thành đầu tư đắt đỏ'',

Ông Norio Hattori nói tiếp ''Việt Nam có lợi thế là giá lao động thấp, nhưng chi phí lao động chỉ chiếm 10% trong chi phí đầu tư đắt đỏ ở Việt Nam. Các bạn không còn nhiều thời gian để chờ đợi, các bạn phải cải tiến ngay lập tức để thu hút đầu tư Nhật. Nếu so sánh sức cạnh tranh với các nước láng giềng như Malaysia, Indonesia. Việt Nam đang tụt lại khá xa''.