Sau khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 17/12/2006, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã đề cập cách đặc biệt đến tình cảnh khó khăn của nhiều người tị nạn Iraq đang sống tại Syria.
Trong suốt Mùa Vọng, Đức Thánh Cha đã nhiều lần đề cập đến “hàng trăm ngàn người Iraq tị nạn đang sống tại Syria, những người bị buộc rời khỏi quê hương để lánh nạn vì tình hình bi thảm tại đây”.
Đức Thánh Cha trong khi ghi nhận những cố gắng cứu trợ của các tổ chức bác ái Công Giáo như Caritas đã nhấn mạnh thêm rằng “Dẫu sao, tôi kêu gọi sự nhạy cảm của các cá nhân, các tổ chức quốc tế và các chính phủ, để đưa ra những nỗ lực đáp ứng các nhu cầu của những người tị nạn”.
“Tôi dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa xin Ngài mang đến sự ủi an cho những anh chị em này của chúng ta, và làm xúc động nhiều con tim để bày tỏ lòng quảng đại”.
Nhận xét của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã được đưa ra sau khi ngài ban phép lành trên những ảnh tượng Chúa Hài Đồng do các trẻ em thành Rôma đem đến quảng trường Thánh Phêrô cùng với các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo. Theo truyền thống, trẻ em thành Rôma đem những ảnh tượng Chúa Hài Đồng đến cho Đức Thánh Cha làm phép trước khi trưng bày trong các máng cỏ gia đình.
Sau khi Đức Thánh Cha cám ơn trung tâm Roman Oratory đã tổ chức buổi lễ làm phép các ảnh tượng Chúa Hài Đồng, ngài đã cầu chúc các trẻ em Rôma một mùa Giáng Sinh an bình và hạnh phúc và đừng quên “Cầu nguyện với Chúa Giêsu trước máng cỏ và xin Ngài nhận những lời cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng”.
![]() |
| Người tị nạn Iraq tại Syria |
Đức Thánh Cha trong khi ghi nhận những cố gắng cứu trợ của các tổ chức bác ái Công Giáo như Caritas đã nhấn mạnh thêm rằng “Dẫu sao, tôi kêu gọi sự nhạy cảm của các cá nhân, các tổ chức quốc tế và các chính phủ, để đưa ra những nỗ lực đáp ứng các nhu cầu của những người tị nạn”.
“Tôi dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa xin Ngài mang đến sự ủi an cho những anh chị em này của chúng ta, và làm xúc động nhiều con tim để bày tỏ lòng quảng đại”.
Nhận xét của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã được đưa ra sau khi ngài ban phép lành trên những ảnh tượng Chúa Hài Đồng do các trẻ em thành Rôma đem đến quảng trường Thánh Phêrô cùng với các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo. Theo truyền thống, trẻ em thành Rôma đem những ảnh tượng Chúa Hài Đồng đến cho Đức Thánh Cha làm phép trước khi trưng bày trong các máng cỏ gia đình.
Sau khi Đức Thánh Cha cám ơn trung tâm Roman Oratory đã tổ chức buổi lễ làm phép các ảnh tượng Chúa Hài Đồng, ngài đã cầu chúc các trẻ em Rôma một mùa Giáng Sinh an bình và hạnh phúc và đừng quên “Cầu nguyện với Chúa Giêsu trước máng cỏ và xin Ngài nhận những lời cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng”.
