Hôm thứ Sáu 19/07/2002, phòng Báo Chí Tòa Thánh đã phổ biến những thống kê mới nhất về tình hình dân số Công Giáo tại ba nước mà Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trong các ngày tới đây trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, dịp phong Thánh cho Chân Phước Pedro de San Jose de Betancur và Juan Diego Cuauhtlatoatzin.
Canada là nước mà Đức Thánh Cha đã sang thăm 2 lần vào các năm 1984 và 1987 có dân số 30,750,000 dân trong đó 13,453,000 là Công Giáo chiếm 43.75% dân số. Công Giáo Canada hiện có 137 Giám Mục, 9,832 linh mục, 26,171 tu sĩ và 985 chủng sinh.
Guatemala cũng là nước mà Đức Thánh Cha đã thăm 2 lần vào các năm 1983 và 1996. Thống kê mới nhất cho thấy Guatemala có 11,390,000 dân, trong đó 9,471,000 là người Công Giáo, chiếm 83.15% dân số. Công Giáo Guatemala hiện có 21 Giám Mục, 970 linh mục, 2,242 nữ tu và 967 chủng sinh.
Mexico là nước mà Đức Thánh Cha đã sang thăm 4 lần vào các năm 1979, 1990, 1993 và 1999. Mexico có 97,020,000 dân trong đó 89,664,000 là Công Giáo, chiếm 92.42% dân số. Giáo Hội nước này có 132 Giám Mục, 14,049 linh mục, 30,320 tu sĩ và 12,192 chủng sinh.
Canada là nước mà Đức Thánh Cha đã sang thăm 2 lần vào các năm 1984 và 1987 có dân số 30,750,000 dân trong đó 13,453,000 là Công Giáo chiếm 43.75% dân số. Công Giáo Canada hiện có 137 Giám Mục, 9,832 linh mục, 26,171 tu sĩ và 985 chủng sinh.
Guatemala cũng là nước mà Đức Thánh Cha đã thăm 2 lần vào các năm 1983 và 1996. Thống kê mới nhất cho thấy Guatemala có 11,390,000 dân, trong đó 9,471,000 là người Công Giáo, chiếm 83.15% dân số. Công Giáo Guatemala hiện có 21 Giám Mục, 970 linh mục, 2,242 nữ tu và 967 chủng sinh.
Mexico là nước mà Đức Thánh Cha đã sang thăm 4 lần vào các năm 1979, 1990, 1993 và 1999. Mexico có 97,020,000 dân trong đó 89,664,000 là Công Giáo, chiếm 92.42% dân số. Giáo Hội nước này có 132 Giám Mục, 14,049 linh mục, 30,320 tu sĩ và 12,192 chủng sinh.