(Vatican)
Tân đại sứ Syria Makram Obeid trình quốc thư lên ĐTC
Trong buổi tiếp tân đại sứ Syria tại Tòa Thánh, ông Makram Obeid, đến trình quốc thư vào sáng thứ Năm 14/12/2006, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã bày tỏ lòng mong mỏi Syria sẽ dùng ảnh hưởng của mình tại Trung Đông để giúp chặn đứng chủ nghĩa khủng bố đang lan tràn mãnh liệt tại đây hầu chấm dứt “vòng lẩn quẩn của chết chóc và tàn phá”. Được biết, trong thời gian gần đây từ sau khi xảy ra chiến tranh Iraq, Syria và Iran được nhiều người tin là những nước cung cấp địa bàn hoạt động và các phương tiện chiến tranh cho quân khủng bố.

Trong bài diễn văn có ý khích lệ Syria theo đường hướng đối thoại và tự do tôn giáo, Đức Thánh Cha cầu chúc cho tổng thống Bashar Al-Assad được nhiều điều tốt lành và dân chúng Syria được hưởng một cuộc sống thịnh vượng.

Trong phần đáp từ, tân đại sứ khẳng định với Đức Thánh Cha là nước này chống lại và lên án chủ nghĩa khủng bố và đang hoạt động chung với cộng đồng quốc tế để loại trừ nó.

Đáp lại, Đức Thánh Cha bày tỏ rằng ngài “vui mừng ghi nhận những lời của ngài đại sứ về quyết tâm của chính quyền Syria đối phó với đe dọa ngày càng lớn cho hòa bình và ổn định”.

“Tai ương của chủ nghĩa khủng bố đang làm gia tăng sự sợ hãi và tình trạng bất an mà nhiều người cảm thấy trong vùng này”.

Hoa Kỳ đã công khai liệt kê Syria vào trong số các nước bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố, cụ thể là việc nước này giúp đỡ cho quân khủng bố Hamas tại Li Băng và các nhóm vũ trang Palestine. Đây là cáo buộc mà Syria luôn luôn chống lại. Hoa Kỳ cũng chỉ trích Syria vì các hoạt động can thiệp vào chủ quyền của Li Băng. Đây là một cáo buộc khác mà Syria cũng luôn luôn phủ nhận.

Trong bài diễn văn, tân đại sứ Syria cũng lên tiếng phàn nàn rằng cao nguyên Golan của Syria bị Do Thái chiếm vào năm 1967 ngày nay vẫn còn bị chiếm đóng cùng với các lãnh thổ khác của Li Băng và Palestine.

Đức Giáo Hoàng đồng ý với tân đại sứ Syria rằng cao nguyên Golan là một trong những vấn nạn gây ra tranh chấp trong vùng.

“Với tâm hồn nặng trĩu, tôi ghi nhận rằng một dải rộng các tranh chấp về lãnh thổ và các vấn đề khác đã dẫn đến những xung đột vũ trang trong thời gian gần đây, đe dọa hòa bình và ổn định toàn thể vùng Trung Đông”.

“Tôi đã lặp đi lặp lại thỉnh cầu cho việc chấm dứt bạo lực tại Li Băng, Thánh Địa và tại Iraq. Thế giới đang chứng kiến với nỗi buồn nặng nề vòng lẩn quẩn của chết chóc và tàn phá, trong khi người vô tội tiếp tục chịu đau khổ và nhiều cá nhân bị bắt cóc hay ám sát”.

Đất nước Syria trước đây 99% dân số theo Kitô Giáo. Từ đất nước này đã có 6 vị Giáo Hoàng trong Giáo Hội. Tuy nhiên, sau nhiều năm bị Hồi Giáo bách hại, người Kitô Giáo chỉ còn 10% dân số.