(Vatican)
ĐTC chào đón ĐTGM Christodoulos
Hai vị ký Tuyên Ngôn Chung
Trao quà lưu niệm
Sáng nay thứ Năm 14/12/2006, tại Vatican đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI và Đức Tổng Giám Mục Chính Thống Giáo Hy Lạp Christodoulos của thành Nhã Điển. Đây là lần đầu tiên một vị Giám Mục Chính Thống Giáo Hy Lạp chính thức viếng thăm Tòa Thánh sau cuộc đại ly giáo 1054. Sau cuộc gặp gỡ, các vị đã cùng ký một tuyên bố chung xác nhận quyết tâm theo đuổi con đường hiệp nhất Kitô Giáo.

Trong tuyên ngôn chung, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI và Đức Tổng Giám Mục Christodoulos đã xác nhận “trách nhiệm chung để vượt qua, trong sự thật và trong yêu thương, vô số những khó khăn và những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ”. Hành trình tìm kiếm sự hiệp nhất Kitô Giáo trọn vẹn sẽ “tăng cường tính chất khả tín của sứ điệp Kitô Giáo trong một giai đoạn đầy những khó khăn xã hội và những kiếm tìm về thiêng liêng của nhiều người trong thời đại của chúng ta”.

Đức Tổng Giám Mục Christodoulos đã bắt đầu chuyến viếng thăm Tòa Thánh bằng cuộc thăm viếng đền thờ Thánh Phêrô, nơi ngài đã cầu nguyện trước mộ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, người mà ngài đã gặp tại Nhã Điển năm 2001. Sau đó, ngài đã đến dinh tông tòa để gặp gỡ Đức Thánh Cha.

Trong diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha đã đề cập đến việc người Công Giáo và các tín hữu Chính Thống Giáo phải chia sẻ “nghĩa vụ bảo vệ những căn cội Kitô Giáo của Châu Âu, đã hình thành lục địa này qua nhiều thế kỷ”. Sự hợp tác đại kết, theo Đức Thánh Cha, là điều cần thiết trước “sự gia tăng của thế tục hóa, chủ nghĩa tương đối và hư vô, là những điều đang mở đường cho các hình thái về hành vi và luật pháp phương hại phẩm giá bất khả nhượng của con người và đe dọa những định chế căn bản như hôn nhân”.

Tuyên ngôn chung đã liệt kê những lãnh vực trong đó Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống có thể hợp tác để chống lại trào lưu thế tục hóa. Tuyên ngôn chung đã lên án “những thí nghiệm trên con người không lý gì đến phẩm giá của họ trong mọi giai đoạn của cuộc sống, từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên”. Các vị đã kêu gọi sự bảo vệ lớn hơn đối với nhân quyền “đã được đặt nền tảng trên phẩm giá của con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa”. Các vị đã khích lệ các nỗ lực làm giảm tình trạng nghèo đói trong các nước đang phát triển, và kêu gọi “sự bảo vệ hợp lý và trân trọng tài nguyên thiên nhiên, ngõ hầu quản trị các tài nguyên này đúng đắn, trong khi duy trì sự liên đới đặc biệt đối với những người đang chịu đói, và dành lại cho các thế hệ tương lai một trái đất thực sự có thể sống được cho mọi người”.

Một phát ngôn viên của Đức Tổng Giám Mục Christodoulos cho biết trong cuộc tiếp kiến riêng với Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám Mục đã xin Đức Thánh Cha trao lại cho Hy Lạp một vết tích của đền thờ Parthenon đang được trưng bày trong bảo tàng viện Vatican.

Đền thờ Parthenon
Đền thờ Parthenon đã được xây vào thế kỷ thứ 5 trước Chúa Giáng Sinh để thờ thần Athena Parthenos. Trong thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18, nhiều tàn tích của ngôi đền, nay đã sụp đổ, này đã được đưa ra nước ngoài và ngày nay đang được trưng bày tại nhiều bảo tàng viện ở Âu Châu. Vết tích quan trọng nhất đang được lưu giữ tại bảo tàng viện Anh ở Luân Đôn. Trong những năm gần đây, chính quyền Hy Lạp đã muốn phục hồi lại những vết tích này nhưng không thành công.

Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám Mục Christodoulos đã đi thăm đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, tại đấy ngài sẽ được xem những xích sắt đã xiềng xích Thánh Phaolô trong ngục tù Rôma.

Sáng thứ Sáu, Đức Tổng Giám Mục sẽ đến cầu nguyện tại mộ thánh Cyrilô, tại đền thờ thánh Clêmentê, và đền thờ Đức Bà Cả trước khi dự lễ trao bằng tiến sĩ danh dự tại Đại Học Latêranô. Ngài cũng sẽ viếng thăm đền thờ thánh Gioan Latêranô, và như vậy là hoàn thành cuộc hành hương viếng bốn đền thờ lớn tại Rôma.

Sáng thứ Bẩy, Đức Tổng Giám Mục Christodoulos sẽ có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Hiệp Nhất Kitô Giáo. Thực ra, trong ngày thứ Tư 13/12 hai vị cũng đã gặp nhau trong bữa tối do Đức Hồng Y Walter Kasper khoản đãi Đức Tổng Giám Mục.