Vatican 07/12/06 – Chính quyền Đài Loan tặng Đức Giáo Hoàng 100,000 Mỹ Kim. Ông Đại Sứ Cộng Hòa Trung Quốc (Đài Loan) đã trao số tiền trên cho Đức Ông Dominique Mamberti, Thơ Ký Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh.
Về động lực trao tặng, Ông Đại Sứ Tou cho biết: “Đài Loan muốn hỗ trợ sứ vụ cao cả của ĐTC trong việc truyền bá tin mừng trên khắp thế giới và đăc biệt hỗ trợc việc đào tạo các chủng sinh Á Châu đang theo học tại Roma”
Ông Đại Sứ nói thêm: “Đài Loan muốn biểu lộ thiện chí để cùng với Tòa Thánh thực hiện các công tác hòa bình, yêu thương bác ái và loan truyền lời Chúa ở Á Châu để mọi người sống trong yêu thương và nền hòa bình sẽ vượt thắng ”
Đài Loan có khoảng 300,000 tín hữu Công Giáo. Tòa Sứ Thần được thiết lập tại Đài Loan từ năm 1951 và năm 1972, Tòa Thánh đặt chức Tham Vụ Ngoại Giao tại đây.
Trong tuần qua, mối liên hệ giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh trở nên căng thẳng, sau vụ Bắc Kinh cho tấn phong trái phép một Giám Mục ở Zuzhou tỉnh Jiangsu. Tuy nhiên, Tham Vụ Ngoại Giao của Tòa Thánh tại Đài Loan tuyên bố, Vatican muốn thiết lập quan hệ bình thường với Bắc Kinh một khi quyền tự do tôn giáo được hoàn toàn tôn trọng nhưng Tòa Thánh cũng sẽ không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.
Trong ngày thứ Ba vừa qua, tuyên bố với cơ quan thông tấn Reuters, ĐGM Madtha cho biết “ Lập trường của Tòa Thánh đã rõ ràng và chính quyền Đài Loan đều biết Tòa Thánh sẽ không bỏ rơi Đài Loan”.
Về động lực trao tặng, Ông Đại Sứ Tou cho biết: “Đài Loan muốn hỗ trợ sứ vụ cao cả của ĐTC trong việc truyền bá tin mừng trên khắp thế giới và đăc biệt hỗ trợc việc đào tạo các chủng sinh Á Châu đang theo học tại Roma”
Ông Đại Sứ nói thêm: “Đài Loan muốn biểu lộ thiện chí để cùng với Tòa Thánh thực hiện các công tác hòa bình, yêu thương bác ái và loan truyền lời Chúa ở Á Châu để mọi người sống trong yêu thương và nền hòa bình sẽ vượt thắng ”
Đài Loan có khoảng 300,000 tín hữu Công Giáo. Tòa Sứ Thần được thiết lập tại Đài Loan từ năm 1951 và năm 1972, Tòa Thánh đặt chức Tham Vụ Ngoại Giao tại đây.
Trong tuần qua, mối liên hệ giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh trở nên căng thẳng, sau vụ Bắc Kinh cho tấn phong trái phép một Giám Mục ở Zuzhou tỉnh Jiangsu. Tuy nhiên, Tham Vụ Ngoại Giao của Tòa Thánh tại Đài Loan tuyên bố, Vatican muốn thiết lập quan hệ bình thường với Bắc Kinh một khi quyền tự do tôn giáo được hoàn toàn tôn trọng nhưng Tòa Thánh cũng sẽ không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.
Trong ngày thứ Ba vừa qua, tuyên bố với cơ quan thông tấn Reuters, ĐGM Madtha cho biết “ Lập trường của Tòa Thánh đã rõ ràng và chính quyền Đài Loan đều biết Tòa Thánh sẽ không bỏ rơi Đài Loan”.