(Mexico City). Hội Đồng Giám Mục Mễ Tây Cơ ra thông cáo kêu gọi hòa giải và hòa hợp dân tộc giữa các phe phái chính trị tại nước này trong khi đất nước đang có nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng có khả năng dẫn đến nội chiến. Thông cáo của Hội Đồng Giám Mục Mễ đã được đưa ra vài giờ sau khi ông Felipe Calderon đã có thể tuyên thệ tổng thống Mễ Tây Cơ hôm 1/12 vừa qua.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Mễ Tây Cơ

Tân Tổng Thống Felipe Calderón
Andrés Manuel López Obrador
Cựu Tổng Thống Vicente Fox (bên trái)
Băng rôn ủng hộ Andrés Manuel López Obrador
Trong 70 năm, đảng Cách Mạng Dân Chủ (PRD) đã liên tục cầm quyền tại Mễ Tây Cơ. Trong suốt thời gian đảng này cầm quyền, người Công Giáo chịu nhiều cay đắng và bách hại ở một mức độ nào đó (cố nhiên không thể so sánh với mức độ bách hại tại các nước cộng sản hay Hồi Giáo). Năm 2000 đã chứng kiến người Công Giáo đầu tiên là ông Vicente Fox của đảng Quốc Gia Hành Động (PAN) được bầu làm tổng thống. Sau khi ông Vicente Fox hết nhiệm kỳ, một cuộc tổng tuyển cử đã được tổ chức vào đầu tháng 7 vừa qua.

Hôm 6/7/2006 vừa qua, ủy ban Bầu Cử Liên Bang công bố ông Felipe Calderón (người Công Giáo rất ngoan đạo và kịch liệt chống phá thai, hôn nhân đồng tính, phúc chế phôi thai người), thuộc đảng PAN của tổng thống Vicente Fox đã đắc cử với số phiếu chỉ hơn số phiếu của ông Andrés Manuel López Obrador (đảng PRD) chỉ có 0.58%. Vì cách biệt quá mong manh như vậy nên ông López Obrador đã tổ chức các cuộc biểu tình đòi hủy kết quả bầu cử. Tuy nhiên, ngày 5/9 vừa qua Tòa Phúc Thẩm Tuyển Cử Mễ Tây Cơ ra phán quyết công nhận ông Felipe Calderón thắng cử.

Quan điểm của ông López Obrador đòi hủy bỏ kết quả bầu cử là vì hai lẽ. Thứ nhất, tổng thống Fox đã can thiệp vào tiến trình tranh cử (công khai lên tiếng ủng hộ cho ông Felipe Calderón) là điều vi phạm luật tranh cử. Thứ hai là một số phiếu đã bị đếm ăn gian hôm 2/7.

Tòa Phúc Thẩm Tuyển Cử Mễ Tây Cơ nhận định là tổng thống có can thiệp vào tiến trình tranh cử, nghĩa là có vi phạm luật. Tuy nhiên, tòa không thể đo lường chính xác tầm ảnh hưởng của sự can thiệp này và có những dữ kiện cho thấy sự can thiệp này không có ảnh hưởng gì đáng kể, người dân vẫn hoàn toàn có quyền bỏ phiếu theo lương tâm của họ. Bên tố cáo cũng không đưa được bằng chứng thuyết phục nào về việc có kiểm phiếu gian hay không. Do đó, tòa truyền rằng kết quả cuộc bầu cử là có hiệu lực và công bằng.

Tình hình rắc rối hiện nay là các ủng hộ viên của ông López Obrador tuyên bố ông này là “tổng thống hợp hiến” của Mễ Tây Cơ và đã làm mọi cách để ngăn cản ông Felipe Calderón tuyên thệ tổng thống.

Hai ngày trước lễ tuyên thệ, các nghị sĩ và dân biểu thuộc đảng PRD đã chiếm bục trong tòa nhà Quốc Hội nơi sẽ diễn ra lễ tuyên thệ. Tuy nhiên, vào giờ chót, các nghị sĩ và dân biểu thuộc đảng PAN đã dành được bục này. Trong khi phe ủng hộ ông López Obrador chiếm giữ cửa chính tòa nhà Quốc Hội, ông Felipe Calderón đã lén đi cửa sau vào và chỉ kịp nhanh chóng đọc lời thề và đeo giải băng tổng thống vào giữa các tiếng la ó phản đối của đảng viên PRD. Sau đó, ông lại phải chuồn ra cửa sau.

Tuyên cáo của Hội Đồng Giám Mục Mễ Tây Cơ

Sau khi ông Felipe Calderón đã tuyên thệ thành công rồi, Hội Đồng Giám Mục Mễ nhanh chóng ra thông cáo ủng hộ tổng thống mới.

Thông cáo có đoạn viết:

“Chính phủ mới cần đến sự hợp tác quảng đại và huynh đệ của tất cả người dân Mễ Tây Cơ, của mọi đảng phái và của mọi thành phần xã hội”.

Thông cáo của các Đức Giám Mục cũng kêu gọi tổng thống tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống nghèo đói, các tội phạm có tổ chức, nạn tham nhũng và quan tâm nhiều hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục.

Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera của tổng giáo phận Mễ Tây Cơ trong thông cáo đưa ra hôm 3/12 cũng kêu gọi toàn dân giúp đỡ tổng thống.

“Đây là công việc của tất cả mọi người Mễ Tây Cơ, một vị tổng thống của nước cộng hòa không thể chỉ quơ một cây đũa thần để biến mọi chuyện thành hiện thực”.

Trong khi đó, tại một buổi lễ diễn ra tại trung tâm của thủ đô Mễ Tây Cơ, nơi Lopez Obrador đã từng làm đô trưởng, Lopez Obrador tự tuyên bố mình là “tổng thống hợp hiến” trước hàng trăm ngàn ủng hộ viên.

Nếu tình hình kéo dài, Mễ Tây Cơ có nhiều khả năng rơi vào nội chiến.