(Vatican) Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã gởi sứ điệp cho Đức Hồng Y Francis Arinze, tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích nhân hội nghị chuyên đề về Thánh Lễ Chúa Nhật. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc các tham dự viên rằng các ngày Chúa Nhật là trọng tâm trong năm Phụng Vụ của Giáo Hội và cần phải “lặp đi lặp lại tính chất thánh thiêng của Ngày của Chúa và nhu cầu tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật”.

Được biết, Đức Hồng Y Arinze đã tổ chức hội nghị chuyên đề về Thánh Lễ Chúa Nhật với chủ đề “Thánh Lễ Chúa Nhật cho sự thánh hóa Dân Chúa”. Đây là hội nghị thứ ba trong một loạt các hội nghị do Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích tổ chức trong năm nay. Hai hội nghị trước nghiên cứu về các vị tử đạo tại Rôma và về Thánh Nhạc.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha, đề ngày thứ Hai 27/11 (một ngày trước khi Đức Thánh Cha lên đường thăm Thổ Nhĩ Kỳ) và đã được công bố vào thứ Bẩy 2/12, nhận định rằng việc tổ chức hội nghị chuyên đề về Thánh Lễ Chúa Nhật diễn ra đúng thời điểm Giáo Hội cử mừng việc công bố Hiến Chế "Sacrosanctum Concilium" (Thánh Công Đồng – Hiến Chế về Phụng Vụ của Công Đồng Vaticanô II).

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết: “Các ngày Chúa Nhật là mảnh đất căn bản và là nhân tử của năm phụng vụ … một khoảng thời gian ngập tràn bởi sự vĩnh hằng, bởi vì hừng đông của nó chứng kiến Đức Kitô Phục Sinh tiến bước vinh quang vào cõi đời đời”.

“Đối với những người Kitô hữu tiên khởi, việc tham dự lễ Chúa Nhật là một biểu hiện tự nhiên mình thuộc về Chúa Kitô, mình hiệp thông với Thân Thể mầu nhiệm của Ngài, trong niềm kỳ vọng vui mừng về ngày Ngài lại đến trong vinh quang”.

Đức Thánh Cha tiếp: “Ngày nay cần thiết hơn bao giờ là phải lặp đi lặp lại tính chất thánh thiêng của Ngày của Chúa. Bối cảnh văn hóa chúng ta đang sống, thường được ghi dấu bởi sự thờ ơ tôn giáo và chủ nghĩa thế tục che mờ đi chiều kích siêu việt, không thể khiến chúng ta quên rằng Dân Chúa, những người được tái sinh với các biến cố Phục Sinh phải xem các biến cố này là một mùa xuân bất tận, để có thể hiểu rõ ràng hơn căn tính và lý do tồn tại của mình”.

“Ngày Chúa Nhật không được chọn bởi cộng đoàn Kitô Giáo, nhưng bởi các Thánh Tông Đồ, thực ra bởi chính Chúa Kitô, Đấng mà trong ngày ‘thứ nhất trong tuần’ đã phục sinh và hiện ra trước các môn đệ… Mỗi cử hành Thánh Thể ngày Chúa Nhật đem lại sự thánh hóa dân Chúa, cho đến Ngày Chúa Nhật bất tận, ngày của cuộc gặp gỡ tối cao giữa Thiên Chúa và các tạo vật của Ngài”.

Đức Thánh Cha đã kết thúc sứ điệp của ngài bằng cách diễn tả hy vọng của ngài rằng hội nghị “có thể giúp phục hồi ý nghĩa Kitô Giáo của ngày Chúa Nhật trong đời sống các tín hữu”.