(Banagalore) Từ đầu năm đến nay, tại Ấn Độ đã xảy ra ít nhất là 200 vụ tấn công nhắm vào người Kitô Giáo. Các vụ tấn công này nhẹ nhất là phá phách xúc phạm các nơi thờ tự, nặng hơn nữa là giết hại các nhà lãnh đạo tinh thần và anh chị em tín hữu. Global Council of Indian Christians (GCIC) đã công bố báo cáo trên và kêu gọi một cuộc biểu tình ôn hòa vào sáng Thứ Bẩy 2/12/2006 để gây ý thức về tình trạng này và cầu nguyện cho sự chấm dứt các lạm dụng nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo tại Ấn.

Trong thông cáo báo chí, GCIC đưa ra các lý do cho cuộc biểu tình này và nhấn mạnh đến sự gia tăng đáng âu lo của các vụ tấn công tại bang Karnataka. Tại đây, hầu hết các nạn nhân là những người Dalit, những người ít được luật pháp bảo vệ, và những người thuộc các thôn bản xa xôi. Các vụ tấn công hầu hết là do Sangh Parivar, một tổ chức Ấn Giáo cuồng tín gây ra. Tuy nhiên, các tổ chức Hồi Giáo cực đoan cũng có trách nhiệm trong các vụ tấn công khác.

Một trong những vụ giết hại dã man mà GCIC đưa ra làm thí dụ điển hình là vụ giết hại ông Bashir Tantray, một người làm công tác xã hội tại Srinagar. Ông mới vừa bị giết vào tháng Mười Một vừa qua sau khi đã bị các phần tử Hồi Giáo cực đoan đã gởi thư cảnh cáo ông nhiều lần.

Các vụ tấn công vào người Kitô Giáo có thể kể tiêu biểu là:

  • Vụ giết hại ông Jacob, một tín hữu Công Giáo tại Myelapore hôm 26/11.
  • Vụ giết mục sư Prem Kumar tại Nizamababad hôm 9/6
  • Các vụ buộc người Kitô hữu phải cải đạo sang Ấn Giáo tại Orissa và Karnataka
  • Vụ tấn công nhà thờ Carmêlô tại Bangalore
  • Vụ tấn công trường Thánh Antôn tại Bangalore
  • Vụ mưu sát mục sư Paul Joseph hôm 7/5
  • Vụ đả thương mục sư Job Gowribiddanur hôm 16/9