(Istanbul) Phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Ông Georges Marovitch cho biết người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua nhiều kinh ngạc trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Trong bài phỏng vấn dành cho thông tấn xã SIR, Đức Ông Marovitch cho biết trên các đường phố Thổ Nhĩ Kỳ, ngài nghe thấy những lời bình luận rất đáng khích lệ chẳng hạn “Họ nên để ông ấy (chỉ Đức Giáo Hoàng) đến đây mỗi năm” và “Ông ấy không phải là kẻ thù của Hồi Giáo, ông ấy được hoan nghênh ở đây”.
Vị phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Thổ Nhĩ Kỳ thêm rằng mọi người có vẻ “vui mừng thấy Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước của họ” “Nhiều bạn bè Hồi Giáo đã khẳng định với chúng tôi điều này”. Cha ghi nhận rằng người Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngăn cản một vị Giáo Hoàng dễ thương. Các cuộc gặp gỡ giữa ngài với thủ tướng Erdogan, tổng thống Sezer, vụ trưởng tôn giáo vụ Bardakoglu đã đánh dấu những khúc quanh trong chuyến viếng thăm của ngài và góp phần giảm các căng thẳng với người Hồi Giáo.
Cha cho biết thêm là Đức Thánh Cha đã được thông báo về những đe dọa của Al Qaeda nhưng “những lời đe dọa này không đánh mất đi sự lạc quan của ngài”. Cha cho biết tiếp: “Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I, Đức Thánh Cha trông rất vui mừng và phấn khởi. Bầu khí có vẻ hòa dịu và chúng tôi hy vọng nó giữ nguyên như hiện nay cả khi ngài đã về, đặc biệt đối với thiểu số người Kitô Giáo và cộng đoàn Công Giáo nhỏ bé nơi đây. Chuyến thăm viếng của ngài khích lệ và củng cố chúng tôi”.
Trong bài phỏng vấn dành cho thông tấn xã SIR, Đức Ông Marovitch cho biết trên các đường phố Thổ Nhĩ Kỳ, ngài nghe thấy những lời bình luận rất đáng khích lệ chẳng hạn “Họ nên để ông ấy (chỉ Đức Giáo Hoàng) đến đây mỗi năm” và “Ông ấy không phải là kẻ thù của Hồi Giáo, ông ấy được hoan nghênh ở đây”.
Vị phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục Thổ Nhĩ Kỳ thêm rằng mọi người có vẻ “vui mừng thấy Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước của họ” “Nhiều bạn bè Hồi Giáo đã khẳng định với chúng tôi điều này”. Cha ghi nhận rằng người Thổ Nhĩ Kỳ đã không ngăn cản một vị Giáo Hoàng dễ thương. Các cuộc gặp gỡ giữa ngài với thủ tướng Erdogan, tổng thống Sezer, vụ trưởng tôn giáo vụ Bardakoglu đã đánh dấu những khúc quanh trong chuyến viếng thăm của ngài và góp phần giảm các căng thẳng với người Hồi Giáo.
Cha cho biết thêm là Đức Thánh Cha đã được thông báo về những đe dọa của Al Qaeda nhưng “những lời đe dọa này không đánh mất đi sự lạc quan của ngài”. Cha cho biết tiếp: “Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I, Đức Thánh Cha trông rất vui mừng và phấn khởi. Bầu khí có vẻ hòa dịu và chúng tôi hy vọng nó giữ nguyên như hiện nay cả khi ngài đã về, đặc biệt đối với thiểu số người Kitô Giáo và cộng đoàn Công Giáo nhỏ bé nơi đây. Chuyến thăm viếng của ngài khích lệ và củng cố chúng tôi”.