(CWN)
Những lời lẽ thẳng thừng của Đức Thánh Cha với Đức Tổng Giám Mục thành Canterbury, Tiến sĩ Rowan Williams, nhà lãnh đạo của khối Hiệp Thông Anh Giáo, đang là đề tài gây tranh luận tại Anh. Được biết, trong khi chào đón tại Vatican vào hôm 23/11/2006, Đức Thánh Cha đã không ngại nói thẳng về những khó khăn trong quan hệ với Anh Giáo xuất phát từ những thay đổi trong việc truyền chức và trong giáo huấn về luân lý của Giáo Hội này.
Trong diễn văn chào mừng sau khi nhắc lại “lịch sử dài về mối quan hệ giữa Tòa Thánh và tòa Canterbury từ thời Đức Giáo Hoàng Grêgôriô Cả gởi thánh Augustinô đến miền đất Ănglê Sácxôn hơn 1400 năm trước đây”, Đức Thánh Cha đã đề cập ngay đến “những căng thẳng và khó khăn” trong quan hệ giữa Công Giáo và Anh Giáo. Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý rằng “những căng thẳng và khó khăn này” cũng bộc lộ rõ rệt trong quan hệ nội bộ của khối Hiệp Thông Anh Giáo thế giới.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến “những ưu tư sâu xa đối với việc truyền chức và giáo huấn về luân lý”. Đức Thánh Cha rõ ràng đã liên hệ đến những quyết định về đồng tính và việc truyền chức linh mục cũng như giám mục cho phụ nữ. Đức Thánh Cha đã bày tỏ đánh giá thẳng thừng của ngài đối với những quyết định trên của khối Hiệp Thông Anh Giáo khi bày tỏ “hy vọng nồng nhiệt rằng khối Hiệp Thông Anh Giáo sẽ giữ mình trong nền tảng Tin Mừng và truyền thống các tông đồ”.
Theo Đức Thánh Cha, Tin Mừng và truyền thống các tông đồ hình thành “căn bản cho ước vọng chung của chúng ta hoạt động cho sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình”. Các quan sát viên cho rằng đây là lời cảnh cáo mạnh mẽ nhất từ một vị Giáo Hoàng rằng Anh Giáo đang vượt qua khỏi các giáo huấn truyền thống của Kitô Giáo và đang gây phương hại trầm trọng đến triển vọng hiệp thông với các Giáo Hội Kitô khác.
Từ trước đến nay, Tòa Thánh, thông qua các cơ quan của mình, đã liên tục đưa ra những cảnh cáo tương tự. Chẳng hạn, gần đây nhất, hồi tháng 6 vừa qua, khi Giáo Hội Anh Giáo tại Anh thảo luận về việc tấn phong Giám Mục cho phụ nữ, Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô Giáo đã cảnh cáo là bước tiến theo chiều hướng này sẽ gây ra đổ vỡ cho triển vọng hiệp nhất giữa hai Giáo Hội. Tuy nhiên, lời cảnh cáo mạnh mẽ xuất phát từ chính Đức Giáo Hoàng, có một sức nặng đáng kể và lập tức gây ra xôn xao trong khối Hiệp Thông Anh Giáo.
Cũng nên nhắc lại rằng hồi tháng 6, Đức Hồng Y Walter Kasper đã đưa ra lời cảnh cáo rất mạnh mẽ: "Những cuộc thảo luận trong 40 năm qua giữa Công Giáo và Anh Giáo là dựa trên giả định là cả hai bên đều có ước muốn phục hồi sự hiệp thông trọn vẹn". Ngài nói tiếp: “Giả định này trong thực tế không tồn tại nữa một khi phụ nữ được tấn phong Giám Mục trong khối Hiệp Thông Anh Giáo".
Đức Hồng Y Cormac Murphy-O'Connor, của tổng giáo phận Westminster, lãnh đạo Công Giáo Anh cũng đưa ra lời cảnh cáo tương tự khi cho rằng sự hiệp thông giữa hai Giáo Hội “vượt quá tầm với” một khi Anh Giáo quyết định tấn phong Giám Mục cho phụ nữ.
Phản ứng dữ dội của các giáo hội địa phương trong khối Hiệp Thông Anh Giáo, đặc biệt tại Phi Châu, trước việc tấn phong Giám Mục cho Rene Robinson, một kẻ công khai sống đồng tính tại New Hampshire và việc phong chức linh mục cho phụ nữ đang gây ra những đổ vở trầm trọng trong nội bộ Anh Giáo. Trong khi tiến sĩ Michael Ramsey đang viếng thăm Tòa Thánh, những nguồn dư luận tại Anh cho hay, đang có những cố gắng để truất phế vị Giám Mục khỏi chức thủ lãnh khối Hiệp Thông Anh Giáo vì đã không giữ được sự đoàn kết nội bộ.
![]() |
| Đức Thánh Cha và Tiến sĩ Rowan Williams |
Những lời lẽ thẳng thừng của Đức Thánh Cha với Đức Tổng Giám Mục thành Canterbury, Tiến sĩ Rowan Williams, nhà lãnh đạo của khối Hiệp Thông Anh Giáo, đang là đề tài gây tranh luận tại Anh. Được biết, trong khi chào đón tại Vatican vào hôm 23/11/2006, Đức Thánh Cha đã không ngại nói thẳng về những khó khăn trong quan hệ với Anh Giáo xuất phát từ những thay đổi trong việc truyền chức và trong giáo huấn về luân lý của Giáo Hội này. Trong diễn văn chào mừng sau khi nhắc lại “lịch sử dài về mối quan hệ giữa Tòa Thánh và tòa Canterbury từ thời Đức Giáo Hoàng Grêgôriô Cả gởi thánh Augustinô đến miền đất Ănglê Sácxôn hơn 1400 năm trước đây”, Đức Thánh Cha đã đề cập ngay đến “những căng thẳng và khó khăn” trong quan hệ giữa Công Giáo và Anh Giáo. Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý rằng “những căng thẳng và khó khăn này” cũng bộc lộ rõ rệt trong quan hệ nội bộ của khối Hiệp Thông Anh Giáo thế giới.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến “những ưu tư sâu xa đối với việc truyền chức và giáo huấn về luân lý”. Đức Thánh Cha rõ ràng đã liên hệ đến những quyết định về đồng tính và việc truyền chức linh mục cũng như giám mục cho phụ nữ. Đức Thánh Cha đã bày tỏ đánh giá thẳng thừng của ngài đối với những quyết định trên của khối Hiệp Thông Anh Giáo khi bày tỏ “hy vọng nồng nhiệt rằng khối Hiệp Thông Anh Giáo sẽ giữ mình trong nền tảng Tin Mừng và truyền thống các tông đồ”.
Theo Đức Thánh Cha, Tin Mừng và truyền thống các tông đồ hình thành “căn bản cho ước vọng chung của chúng ta hoạt động cho sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình”. Các quan sát viên cho rằng đây là lời cảnh cáo mạnh mẽ nhất từ một vị Giáo Hoàng rằng Anh Giáo đang vượt qua khỏi các giáo huấn truyền thống của Kitô Giáo và đang gây phương hại trầm trọng đến triển vọng hiệp thông với các Giáo Hội Kitô khác.
Từ trước đến nay, Tòa Thánh, thông qua các cơ quan của mình, đã liên tục đưa ra những cảnh cáo tương tự. Chẳng hạn, gần đây nhất, hồi tháng 6 vừa qua, khi Giáo Hội Anh Giáo tại Anh thảo luận về việc tấn phong Giám Mục cho phụ nữ, Đức Hồng Y Walter Kasper, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Hiệp Nhất Kitô Giáo đã cảnh cáo là bước tiến theo chiều hướng này sẽ gây ra đổ vỡ cho triển vọng hiệp nhất giữa hai Giáo Hội. Tuy nhiên, lời cảnh cáo mạnh mẽ xuất phát từ chính Đức Giáo Hoàng, có một sức nặng đáng kể và lập tức gây ra xôn xao trong khối Hiệp Thông Anh Giáo.
Cũng nên nhắc lại rằng hồi tháng 6, Đức Hồng Y Walter Kasper đã đưa ra lời cảnh cáo rất mạnh mẽ: "Những cuộc thảo luận trong 40 năm qua giữa Công Giáo và Anh Giáo là dựa trên giả định là cả hai bên đều có ước muốn phục hồi sự hiệp thông trọn vẹn". Ngài nói tiếp: “Giả định này trong thực tế không tồn tại nữa một khi phụ nữ được tấn phong Giám Mục trong khối Hiệp Thông Anh Giáo".
Đức Hồng Y Cormac Murphy-O'Connor, của tổng giáo phận Westminster, lãnh đạo Công Giáo Anh cũng đưa ra lời cảnh cáo tương tự khi cho rằng sự hiệp thông giữa hai Giáo Hội “vượt quá tầm với” một khi Anh Giáo quyết định tấn phong Giám Mục cho phụ nữ.
Phản ứng dữ dội của các giáo hội địa phương trong khối Hiệp Thông Anh Giáo, đặc biệt tại Phi Châu, trước việc tấn phong Giám Mục cho Rene Robinson, một kẻ công khai sống đồng tính tại New Hampshire và việc phong chức linh mục cho phụ nữ đang gây ra những đổ vở trầm trọng trong nội bộ Anh Giáo. Trong khi tiến sĩ Michael Ramsey đang viếng thăm Tòa Thánh, những nguồn dư luận tại Anh cho hay, đang có những cố gắng để truất phế vị Giám Mục khỏi chức thủ lãnh khối Hiệp Thông Anh Giáo vì đã không giữ được sự đoàn kết nội bộ.