(Istanbul)
Nhà văn Orhan Pamuk, giải Nobel Văn Chương 2006
Chỉ vài ngày trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai người cải đạo từ Hồi Giáo sang Công Giáo tại Thổ đã bị đem ra xử về tội “chế riễu quốc hồn quốc tuý Thổ Nhĩ Kỳ” và kích động hận thù chống lại Hồi Giáo.

Theo thông tấn xã Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ, hôm thứ Năm 23/11/2006, hai anh Hakan Tastan, 37 tuổi, và Turan Topal, 46 tuổi đã bị đưa ra tòa xử vì tội cố gắng thuyết phục những người Hồi Giáo tại địa phương từ bỏ Hồi Giáo để gia nhập đạo Công Giáo.

Theo điều 301 của hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, những ai nói xấu đạo Hồi thì được kể là “chế riễu quốc hồn quốc tuý Thổ Nhĩ Kỳ” và thuyết phục người khác bỏ đạo Hồi là “gây hận thù tôn giáo”. Nếu bị kết án hai anh có thể bị phạt 9 năm tù giam. Khoản luật vô lý này đã đưa ra tòa nhiều người, ngay cả những người rất nổi tiếng như nhà văn Orhan Pamuk, người vừa đoạt giải Nobel Văn Chương vào năm 2006 vừa qua.

Một trong những vấn đề nhạy cảm trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI lần này là tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ.