(Istanbul)
Những người Hồi Giáo quốc gia cực đoan Thổ Nhĩ Kỳ, đảng Saadet(Hạnh Phúc), đã liên tục tổ chức các cuộc biểu tình phản đối chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha từ khi chuyến viếng thăm này được công bố đến nay. Trong một diễn biến mới nhất, hôm thứ Tư 22/11/2006, đã chiếm đóng nhà thờ St. Sophia tại Haghia để ngăn chặn không cho Đức Thánh Cha đến cầu nguyện tại đây. Các nguồn tin đưa ra con số từ 40 đến 120 người đã chiếm đóng địa điểm này.
Nhà thờ St. Sophia tại Haghia đã có từ thế kỷ thứ 15 là nhà thờ Kitô Giáo lớn nhất của Kitô Giáo Đông Phương. Nhà thờ này đã bị Hồi Giáo tịch thu và tu sửa thành đền thờ Hồi Giáo và sau đó, dưới áp lực quốc tế, Thổ đã biến nơi này thành bảo tàng viện. Tuy nhiên, các biểu tượng của Kitô Giáo vẫn còn đầy đủ. Đức Thánh Cha được tin là sẽ đến nơi này cầu nguyện.
Saadet chỉ là một đảng nhỏ và chỉ kiếm được 1% số phiếu trong kỳ bầu cử vừa qua. Đảng này đang mưu toan lợi dụng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha để ngoi lên bằng cách kích động lòng căm thù Đức Giáo Hoàng và tổ chức các cuộc biểu tình. Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 22/11, đảng này cho biết sẽ lôi kéo “hàng triệu người” xuống đường phản đối Đức Thánh Cha vào hôm Chúa Nhật tới đây.
Osman Yumakogullari, chủ tịch đảng, cố che giấu động cơ chính trị của đảng này bằng cách cho rằng lý do phản đối kịch liệt chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là vì bài diễn viên của ngài tại Regensburg.
Saadet là một trong hai đảng tách ra từ đảng Fazilet (Nhân Đức – chỉ cái tên thôi cũng cho thấy tính chất Hồi Giáo của đảng này). Đảng Adalet ve Kalkınma Partisi (Công lý và phát triển), của thủ tướng Tayyip Erdogan, cũng tách ra từ đảng Fazilet.
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Thổ, Namik Tan, hôm 22/11 cho biết tin tức cho rằng thủ tướng Erdogan và bộ trưởng ngoại giao Minister Gul đã “lánh ra” khỏi Thổ để tránh gặp Đức Thánh Cha là nguồn tin thất thiệt. Bộ ngoại giao cho biết là việc hai ông này dự hội nghị Nato đã được dự trù trước khi Tòa Thánh hoạch định chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
![]() |
| Nhà thờ St. Sophia tai Haghia |
Những người Hồi Giáo quốc gia cực đoan Thổ Nhĩ Kỳ, đảng Saadet(Hạnh Phúc), đã liên tục tổ chức các cuộc biểu tình phản đối chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha từ khi chuyến viếng thăm này được công bố đến nay. Trong một diễn biến mới nhất, hôm thứ Tư 22/11/2006, đã chiếm đóng nhà thờ St. Sophia tại Haghia để ngăn chặn không cho Đức Thánh Cha đến cầu nguyện tại đây. Các nguồn tin đưa ra con số từ 40 đến 120 người đã chiếm đóng địa điểm này.Nhà thờ St. Sophia tại Haghia đã có từ thế kỷ thứ 15 là nhà thờ Kitô Giáo lớn nhất của Kitô Giáo Đông Phương. Nhà thờ này đã bị Hồi Giáo tịch thu và tu sửa thành đền thờ Hồi Giáo và sau đó, dưới áp lực quốc tế, Thổ đã biến nơi này thành bảo tàng viện. Tuy nhiên, các biểu tượng của Kitô Giáo vẫn còn đầy đủ. Đức Thánh Cha được tin là sẽ đến nơi này cầu nguyện.
Saadet chỉ là một đảng nhỏ và chỉ kiếm được 1% số phiếu trong kỳ bầu cử vừa qua. Đảng này đang mưu toan lợi dụng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha để ngoi lên bằng cách kích động lòng căm thù Đức Giáo Hoàng và tổ chức các cuộc biểu tình. Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm 22/11, đảng này cho biết sẽ lôi kéo “hàng triệu người” xuống đường phản đối Đức Thánh Cha vào hôm Chúa Nhật tới đây.
Osman Yumakogullari, chủ tịch đảng, cố che giấu động cơ chính trị của đảng này bằng cách cho rằng lý do phản đối kịch liệt chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là vì bài diễn viên của ngài tại Regensburg.
Saadet là một trong hai đảng tách ra từ đảng Fazilet (Nhân Đức – chỉ cái tên thôi cũng cho thấy tính chất Hồi Giáo của đảng này). Đảng Adalet ve Kalkınma Partisi (Công lý và phát triển), của thủ tướng Tayyip Erdogan, cũng tách ra từ đảng Fazilet.
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Thổ, Namik Tan, hôm 22/11 cho biết tin tức cho rằng thủ tướng Erdogan và bộ trưởng ngoại giao Minister Gul đã “lánh ra” khỏi Thổ để tránh gặp Đức Thánh Cha là nguồn tin thất thiệt. Bộ ngoại giao cho biết là việc hai ông này dự hội nghị Nato đã được dự trù trước khi Tòa Thánh hoạch định chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
