BALTIMORE – Các giám mục Hoa kỳ đang nhóm họp tại Baltimore hôm qua đã đồng ý đưa ra một tuyên cáo và được Đức cha chủ tịch phát biểu và ngài kêu gọi “cuộc bàn luận có chất lượng căn bản, tương kính và không phe nhóm hầu dẫn tới một cuộc chuyển giao trách nhiệm tại Iraq”.

Các giám mục Hoa kỳ họp tại Baltimore
Bản tuyên cáo viết: "Chúng tôi hy vọng quốc gia của chúng ta đã bước qua những biện chứng chia rẽ trong kỳ tuyển cử vừa qua, những cuộc tranh cãi nông cạn và gây cấn làm đảo ngược thực tại mà đã rút lại chỉ còn hai mệnh đề như là “cắt và chạy làng” đối lại với “giữ vững đường đi” (cut and run' - 'stay the course).

Bản tuyên cáo dài 4 trang được Ủy Ban Chính Sách Quốc Tế của Hội Đồng Giám Mục soạn ra với sự hợp tác của Tổng Giáo Phận Quân đội Hoa Kỳ và Ủy Ban Hành Chánh của Hội Đồng đã được Hội Nghị Giám Mục Hoa Kỳ chấp thuận và được ban bố với chữ ký của Giám mục chủ tịch là Đức Cha Skylstad vào hôm 13,11,2006.

Cũng trong ngày hôm qua 13.11.2006, TT Bush đã gặp gỡ với 10 thành viên lưỡng Đảng của Nhóm Nghiên Cứu về tình hình Iraq, đứng đầu là cựu ngoại trưởng James Baker. Nhóm này có trách nhiệm đưa ra những đề nghị để thay đổi hướng đi trong cuộc chiến tại iraq.

Bản tuyên cáo của HĐGMHK có lời diễn tả rằng “hy vọng Nhóm Nghiên Cứu giúp mang lại một cuộc đối thoại chân chính mà quốc gia chúng ta rất cần đến”.

Bản tuyên cáo cũng ghi nhận thêm rằng: "Chính quyền và tân Quốc Hội cần làm việc với nhau trong một cuộc đối thoại g8án bó hầu có thể thẩm xét tình hình Iraqm nhận ra nhưng khó khăn và những tính toán lỗi lầm trong quá khứ, nhận biết và xây dựng trên những tiến triển tích cực (tỉ dụ như sự tham gia rộng rãi vào bầu cử), và tiến tới thỏa thuận về những bước cụ thể hầu đáp ứng được cho những thách đố hệ trọng còn trước mắt”.

Bàn tuyên cáo cũng nói rằng các giám mục rất quant âm về số phận “của binh sĩ của chúng ta ở Iraq, gia đình của họ và người dân Iraq đang phải chịu đau khổ, đặc biệt tình trạng xuống cấp của các Kitô hữu và các thiểu số tôn giáo khác tại Iraq”.

GM Skylstad đưa ra những điểm chính là “cần những đồ biểu căn bản cho một cuộc chuyển tiếp trách nhiệm tại Iraq, gồm cả việc chấm dứt những vụ giết người vô lý, những cuộc tấn công của quân khủng bố không cách nào đề phòng được và những vụ bạo loạn phe phái; cần tái thiết kinh tế tạo thêm nghề nghiệp và cơ hội làm ăn cho người dân Iraq; phát triển những giải pháp chính trị hầu làm thăng tiến sự ổn định, sự tham gia chính trị và sự kính trong quyền tự do tôn giáo và các nhân quyền khác”.

Bản tuyên cáo kết luận rằng: "Cuối cùng thì công việc này phải do chính người Iraq thực hiện, nhưng Hoa Kỳ và đồng minh có trách nhiệm luân lý tiép tục và tăng cấp nỗ lực với người Iraq, với các quốc gia khác trong vùng và với cộng đồng quốc tế hầu đạt tới những đồ biểu căn bản này”.

Các giám mục Hoa kỳ cũng kêu gọi toàn thể người Công giáo Hoa kỳ “cầu nguyện hằng ngày cho sự an bình của những người đang phục vụ quốc gia chúng ta một cách quang vinh và cho gia đình của họ, cũng như cho dân tộc Iraq, những người đã từng chịu đau khổ qúa nhiều dưới ách của nhà độc taì tàn khốc và giờ đây còn tiếp tục chịui khổ vì bạo loạn, mất an ninh và thiếu thốn đủ bề”.