Rome 13/11/06 - Trong ngày 11 tháng 11 vừa qua ĐTC Bênêđictô XVI đã hội kiến riêng với ông Mustapha Cherif, một học giả và là một triết gia rất nổi tiếng của Hồi Giáo.

Đây là cuộc hội kiến không có trong chương trình chính thức của ĐGH trong tuần qua. Nhưng nguồn tin của Tòa Thánh cho biết vị học giả triết gia Cherif người Algerian, cách đây mấy tháng đã mong muốn gặp ĐGH.

Vị học giả này cho hãng thông tấn I Media của Ý biết cuộc hội kiến đã kéo dài trong 20 phút. Ông tuyên bố “Chúng tôi hoàn toàn đồng ý là người Kitô Giáo và Hồi Giáo là đồng minh chứ không phải là đối thủ của nhau” Ông đã đề cập với ĐGH về nhu cầu hợp tác giữa các tín hữu hai bên để chống lại tình trạng bạo lực, bất công, mất nhân phẩm trong xã hội ngày nay.

Triết gia Cherif cho thông tấn I Media biết là ông đã cho ĐGH biết Kinh Qu’ran không có gì mâu thuẫn với Kinh Thánh Kitô Giáo và ông đã làm sáng tõ ý nghĩa chữ Jihad (thánh chiến) trong tư tưởng Hồi Giáo. Ông cũng nói thêm Hồi Giáo là “tinh thần, đức tin, chứ không chỉ là một nền văn hoá” và nhãn quan về Hồi Giáo được công chúng chú ý đến trong vòng 15 năm qua không nên xoá sạch chứng tích của Hồi Giáo trong 15 thế kỷ trước đây.

Nhận định về cuộc gặp gỡ với ĐGH, học giả Cherif nói: “ĐGH là con người của đối thoại” và ông cũng cho biết ĐGH bác bỏ lập luận cho là có sự xung đột giửa các nền văn minh trên thế giới.