| 1/11/2005 | Nội dung bài diễn văn của ĐGH đọc trước ngoại giao đoàn tại Tòa Thánh Vatican | Nguyễn Long Thao |
| 12/3/2009 | Nga và Tòa Thánh Vatican đã thiết lập quan hệ ngoại giao một cách đầy đủ | Nguyện Long Thao |
| 7/15/2009 | Nga và Tòa Thánh Vatican nay mai sẽ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao | Nguyễn Long Thao |
| 7/11/2009 | Tiến triển trong quan hệ ngoại giao Mexico – Tòa Thánh Vatican | Nguyễn Hoàng Thương |
| 9/16/2006 | Tòa Thánh Vatican có tân Bộ Trưởng Ngoại Giao | Nguyễn Long Thao |
| 6/6/2004 | Mối liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Liên Bang Thụy Sĩ. | LM. Đặng Thế Dũng |
| 4/30/2007 | Cựu Ngoại Trưởng Mỹ Henry Kissinger diễn thuyết tại Tòa Thánh Vatican | Nguyễn Long Thao |
| 6/15/2010 | Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh | LM Trần Đức Anh, OP |
| 6/10/2008 | Đức Thánh Cha tiếp kiến Trường Ngoại Giao Tòa Thánh | LM Trần Đức Anh, OP |
| 10/24/2006 | Niên trưởng ngoại giao đoàn: Tòa Thánh không thay đổi chính sách với Hồi Giáo | Nguyễn Long Thao |
| 1/11/2006 | Toàn bộ bài diễn văn của Đức Thánh Cha trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh | J.B. Đặng Minh An dịch |
| 1/9/2006 | Diễn văn của Đức Thánh Cha trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh (Anh Ngữ) | Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI |
| 12/6/2004 | Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh: Không quốc gia nào có tự do tôn giáo hoàn toàn | Nguyễn Long Thao |
| 9/26/2004 | Lời khích lệ của Ðức Thánh Cha dành cho các nhà ngoại giao Tòa Thánh | LM. Đặng Thế Dũng |
| 4/28/2005 | Hình ảnh ĐGH Benedict XVI thăm viếng Nhà Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành Roma | Sr. Trần Thanh Lương, O.P. |
| 8/25/2007 | Vài nhận định của Ðại Sứ Nhật Bản cạnh Toà Thánh về Toà Thánh Vatican | LM. Đặng Thế Dũng |
| 9/9/2009 | Tòa thánh Vatican: Giáo dục Công giáo là nguồn hy vọng | Phụng Nghi |
| 10/21/2004 | Tòa Thánh Vatican trả lại hài cốt 2 vị thánh cho Chính Thống Giáo | LM Trần Công Nghị |
| 7/29/2003 | Tòa Thánh Vatican thừa nhận vai trò quan trọng của Giáo Hội Công Giáo Ðại Hàn | Nguyễn Long Thao |
| 12/15/2009 | Đường lối ngoại giao của Tòa Thánh dựa trên tính ''hiện thực trong hy vọng'' | Lm. Giuse Vũ Tiến Tặng |