VATICAN 10/11/06 -Mục tiêu chính chuyến tông du đến Thổ Nhĩ Kỳ của ĐGH Bênêđictô XVI là gặp Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartholomew I tại Istanbul mà ngày xưa gọi là Constantinople. Cuộc hội kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 11.



Tuy nhiên, ngay sau khi đến thủ đô Ankara, ĐGH sẽ đến viếng lăng mộ của nhà lãnh đạo Mustafa Kemal Ataturk, vị sáng lập quốc gia thế tục Thổ Nhĩ Kỳ



Chính tại công trường này, trong tuần qua có hàng ngàn người Thổ biểu tình đòi chính quyền Thổ phải chống lại những ảnh hưởng của Hồi Giáo quá khích, đồng thời thúc giục chính quyền Thổ không được nhượng bộ đòi hỏi của Liên Hiệp Âu Châu với ước mong được làm hội viên của tổ chức này.



Ngoài ra văn phòng báo chí Toà Thánh Vatican cũng loan báo trong chuyến tông du đếnThổ Nhĩ Kỳ, ĐGH Bênêđictô XVI sẽ gặp gỡ ông Ali Bardakoglu là một Giáo Sĩ Hồi Giáo cao cấp phụ trách Tôn Giáo Vụ của chính quyền. Chính vị Giáo Sĩ này đã là người đầu tiên mạnh mẽ phản đối bài diễn văn của ĐGH tại Regensburg. ĐGH sẽ gặp phó Thủ Tưóng, còn chính Thủ Tướng Thổ Erdogan sẽ không gặp ĐGH, lấy cớ là bận hợp với các nhà lãnh đạo NATO tại Latvia.

Được biết năm tới có cuộc bầu cử và dân chúng đang Thổ phản đối chính quyền của Thủ Tướng Erdogan vì quá nghiêng về Hồi Giáo, không giữ vị trí thế tục của chính quyền.