Hôm 08/11/2006, một cuộc gặp gỡ “hết sức quan trọng” đã diễn ra ở Toà Thượng phụ Mạc Tư Khoa giữa Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo Nga. Người đưa ra những ngôn từ mô tả như vậy chính là Đức Cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng Giám Mục của Tổng Giáo phận Mẹ Thiên Chúa, ngài đã nói đến một “bầu khí mới” trong mối liên hệ giữa hai Giáo Hội. Ngài đã giải thích cho Tin Tức Á Châu về ý nghĩa của cuộc hội kiến của ngài với Đức Tổng Giám Mục Kirill, Chủ tịch Bộ phận Quan hệ Đối ngoại của Toà Thượng Phụ Mạc Tư Khoa.
Đức Cha Kondrusiewicz cho hay: “Trong nhiều năm, tôi đã yêu cầu được Tổng Giám Mục tiếp kiến nhưng tôi chỉ có thể thu xếp gặp ngài trong những dịp bên ngoài”. Cuộc gặp được cả hai phía mô tả là “thân mật và chân thành” đặt trọng tâm vào hai vấn đề: tái xác nhận những quan điểm chung của hai Giáo hội về “những thách đố mang tính hiện đại”, chủ yếu là chủ nghĩa thế tục trong thế giới hiện đại, và vấn đề liên quan đến hoạt động của Giáo Hội Công Giáo ở đất nước Nga, nhất là việc điều hành các trại mồ côi.
Đức Cha Kondrusiewicz nói rằng đã có sự trao đổi tích cực trong quan điểm: “Trước nhất, chúng tôi đồng ý rằng hai Giáo Hội đoàn kết với nhau để đối diện với các thách đố trong thế giới hiện đại và chủ nghĩa thế tục”. Ngài cũng cho hay: “Điều này sẽ cổ vũ chúng tôi cùng nhau làm chứng cho các giá trị Kitô giáo trong xã hội và kế hợp giải quyết các vấn đề thực tiễn như là lập các giáo xứ mới, các hoạt động mục vụ và các trại mồ côi”.
Liên quan đến vấn đề này, Đức Tổng Giám Mục Kirill đã yêu cầu Giáo Hội Công Giáo phối hợp và báo cho Toà Thượng phụ về các sáng kiến của mình để tránh “sự ngờ vực và hiểu lầm”. Bị cho là chiêu dụ sang Công Giáo là một trong những vấn để thủ cựu khích động căng thẳng giữa hai Giáo Hội. Trung tâm điểm của tranh cãi chính là việc lập các giáo xứ và trại mồ côi mới do Giáo Hội Công Giáo điều hành. Đức Cha Kondrusiewicz đã đưa ra bảo đảm cộng tác toàn diện và nhấn mạnh rằng các trại mồ côi được mở ra là dành cho các giáo sĩ Chính Thống, những người có quyền thực hiện việc chăm sóc mục vụ cho trẻ em: “Ở Mạc Tư Khoa, trong một trại mồi côi do dòng Don Bosco điều hành, một linh mục Chính Thống cử hành Bí tích Thánh Tẩy và giữ quan hệ với giới trẻ. Ngài thỉnh thoảng đã làm việc đó. Tôi nghĩ rằng đây là một điển hình cho việc cộng tác”. Các giáo xứ mới là vấn đề nhẹ nhàng hơn đối với vị Tổng Giám Mục: “Chúng tôi đã đạt được con số tối đa các giáo xứ và chưa có kế hoạch thêm nữa, đến mức 25% trong số những giáo xứ tồn tại không đủ chỗ để thờ phương và Thánh lễ thì được cử hành ở các căn hộ. Đây quả là một vấn đề thực sự đối với chúng ta hôm nay”. Dù thế nào chăng nữa, Đức Cha Kondrusiewicz cũng đảm bảo rằng “không ai thích thú làm mọi việc trong bóng tối”.
Đức Tổng Giám Mục đi đến kết luận rằng: “Hôm nay, có một bầu khí mới bao trùm lên Giáo Hội Chính Thống và Công Giáo, mọi người cần làm việc tốt cho cả hai phía, để canh tân các cuộc gặp của chúng ta và làm mọi việc có thể để bình thường hoá mối quan hệ giữa chúng ta: thế giới đang trông chờ sự chia sẻ làm chứng tá cho Kitô giáo từ chúng ta”.
Đức Cha Kondrusiewicz cho hay: “Trong nhiều năm, tôi đã yêu cầu được Tổng Giám Mục tiếp kiến nhưng tôi chỉ có thể thu xếp gặp ngài trong những dịp bên ngoài”. Cuộc gặp được cả hai phía mô tả là “thân mật và chân thành” đặt trọng tâm vào hai vấn đề: tái xác nhận những quan điểm chung của hai Giáo hội về “những thách đố mang tính hiện đại”, chủ yếu là chủ nghĩa thế tục trong thế giới hiện đại, và vấn đề liên quan đến hoạt động của Giáo Hội Công Giáo ở đất nước Nga, nhất là việc điều hành các trại mồ côi.
Đức Cha Kondrusiewicz nói rằng đã có sự trao đổi tích cực trong quan điểm: “Trước nhất, chúng tôi đồng ý rằng hai Giáo Hội đoàn kết với nhau để đối diện với các thách đố trong thế giới hiện đại và chủ nghĩa thế tục”. Ngài cũng cho hay: “Điều này sẽ cổ vũ chúng tôi cùng nhau làm chứng cho các giá trị Kitô giáo trong xã hội và kế hợp giải quyết các vấn đề thực tiễn như là lập các giáo xứ mới, các hoạt động mục vụ và các trại mồ côi”.
Liên quan đến vấn đề này, Đức Tổng Giám Mục Kirill đã yêu cầu Giáo Hội Công Giáo phối hợp và báo cho Toà Thượng phụ về các sáng kiến của mình để tránh “sự ngờ vực và hiểu lầm”. Bị cho là chiêu dụ sang Công Giáo là một trong những vấn để thủ cựu khích động căng thẳng giữa hai Giáo Hội. Trung tâm điểm của tranh cãi chính là việc lập các giáo xứ và trại mồ côi mới do Giáo Hội Công Giáo điều hành. Đức Cha Kondrusiewicz đã đưa ra bảo đảm cộng tác toàn diện và nhấn mạnh rằng các trại mồ côi được mở ra là dành cho các giáo sĩ Chính Thống, những người có quyền thực hiện việc chăm sóc mục vụ cho trẻ em: “Ở Mạc Tư Khoa, trong một trại mồi côi do dòng Don Bosco điều hành, một linh mục Chính Thống cử hành Bí tích Thánh Tẩy và giữ quan hệ với giới trẻ. Ngài thỉnh thoảng đã làm việc đó. Tôi nghĩ rằng đây là một điển hình cho việc cộng tác”. Các giáo xứ mới là vấn đề nhẹ nhàng hơn đối với vị Tổng Giám Mục: “Chúng tôi đã đạt được con số tối đa các giáo xứ và chưa có kế hoạch thêm nữa, đến mức 25% trong số những giáo xứ tồn tại không đủ chỗ để thờ phương và Thánh lễ thì được cử hành ở các căn hộ. Đây quả là một vấn đề thực sự đối với chúng ta hôm nay”. Dù thế nào chăng nữa, Đức Cha Kondrusiewicz cũng đảm bảo rằng “không ai thích thú làm mọi việc trong bóng tối”.
Đức Tổng Giám Mục đi đến kết luận rằng: “Hôm nay, có một bầu khí mới bao trùm lên Giáo Hội Chính Thống và Công Giáo, mọi người cần làm việc tốt cho cả hai phía, để canh tân các cuộc gặp của chúng ta và làm mọi việc có thể để bình thường hoá mối quan hệ giữa chúng ta: thế giới đang trông chờ sự chia sẻ làm chứng tá cho Kitô giáo từ chúng ta”.