Hồng Y Pháp: Chưa có chuyện sắp sữa được cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin
Nguyễn Long Thao11/7/2006
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

PARIS 6/11/ 06 – Đức Hồng Y Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp cho biết trong tương lai gần Tòa Thánh chưa cho phép rộng rãi cử hành thánh lễ theo nghi thức cổ truyển bằng tiếng Latin

Trong phiên họp của Hội Đồng Giám Mục Pháp tại Lourdes ngày 4 tháng 11, ĐHY Jean Pierre Ricard của giáo phận Bordeaux, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp bảo đảm với các vị Giám Mục rằng, các Ngài còn dư thời gian để bày tỏ “nỗi lo ngại và hy vọng” với Tòa Thánh, trước khi Tòa Thánh công bố tự sắc (Motu Proprio) cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cổ truyền bằng tiếng Latin.

Một số các vị Giám Mục Pháp tỏ ra không bằng lòng với việc Tòa Thánh Vatican thừa nhận nhóm bảo thủ truyền thống, lập cho họ một viện riêng lấy tên là Viện Chúa Chiên Lành.

Một số Giám Mục Pháp cho rằng làm sống lại nghi thức thánh lễ theo truyền thống cổ truyền có thể mang lại hậu quả trái ngượcc với đức tin. Tuy nhiên, vị Hồng Y Chủ Tịch Hồi Đồng Giám Mục Pháp lại tỏ ra không mấy quan ngại trước viễn tượng có sự thay đổi đột ngột.

Đức Hồng Y tuyên bố: “Hiện nay, chưa có chuyện gì xảy ra. ĐGH Bênêđictô XVI chưa ký tự sắc”. ĐHY Ricard nói thêm là văn bản tự sắc hiện đang được Tòa Thánh cứu xét theo ý muốn của ĐGH muốn hòa giải với Tổ Chức Truyền Thông Piô X. (SSPX) và văn bản đó là những đề nghị của ĐHY Castrillon Hoyos đặc trách việc đối thoại với nhóm Piô X.

Ngoài ra ĐHY Ricard còn cho các vị Giám Mục khác biết rằng chính Ngài đã đề cập vấn đề này với ĐGH và ĐGH đã bảo đảm với Ngài rằng cón cần thời gian để tham khảo trước khi công bố chính sách. ĐHY Ricard đã gặp ĐGH vào ngày 26 tháng 10 vừa qua.

Mặc dù ĐHY bảo đảm như trên, nhưng sự bảo đảm đó có vẻ như trái với những tin tức được phổ biến rộng rãi trong tuần qua tại Tòa Thánh. Giới thạo tin tại Tòa Thánh nhất quyết cho rằng tự sắc cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cổ truyền bằng tiếng Latin sẽ được ban hành trong một tương lai gần

See Also

9/22/2006
Tòa thánh tiếp tục đối thoại với nhóm lạc giáo Piô X
Nguyễn Long Thao
7/12/2006
ĐGM Bernard Fellay đắc cử bề trên tổng quyền nhóm ly khai thánh Piô X.
Nguyễn Long Thao
12/30/2002
Nhà thờ Chánh toà nghi thức-Latin hình thành tại Thủ đô Bulgary
Ðức Ông Nguyễn Quang Sách
10/11/2006
ĐGH sẽ rộng rãi cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin
Nguyễn Long Thao
9/16/2005
Có thể sẽ được phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin như xưa
Nguyễn Long Thao
5/1/2005
Các nhóm bảo vệ thú vật ca ngợi quan điểm của Đức Tân Giáo Hoàng
Anthony Lê
3/5/2008
Mở mộ Cha Thánh Piô và thấy thân xác của Ngài được bảo toàn tốt
LM Trần Công Nghị
1/8/2007
Thêm nhóm trí thức ủng hộ ĐTC trong việc cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin.
Nguyễn Long Thao
10/10/2008
Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tưởng niệm 50 năm ĐGH Piô 12 qua đời
LM Trần Đức Anh, OP
3/12/2009
Đức Thánh Cha phổ biến lá thư về Huynh Đoàn Piô X
Bùi Hữu Thư
3/12/2009
Đức Thánh Cha công bố bức thư về huynh đoàn Piô X
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương
6/28/2007
Tòa Thánh họp báo về tự sắc cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin.
Nguyễn Long Thao
10/28/2007
Sách lễ tiếng Latin ấn bản 1962 được mua nhiều
Linh Tiến Khải
3/19/2007
Báo chí Ý đua nhau dự đoán ngày ĐGH cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin.
Nguyễn Long Thao
7/30/2002
Thánh Juan Diego là thổ dân da đỏ Nam Mỹ Latin đầu tiên được phong thánh
Thiên-Ân
6/4/2007
ĐHY Bertone: Tự sắc về thánh lễ bằng tiếng Latin và thư gửi giáo dân Trung Quốc sẽ được công bố nay mai.
Nguyễn Long Thao
4/22/2003
Tương quan giữa Toà Thánh và nhóm thủ cựu của ĐC Lefèvre
Đặng Thế Dũng
7/11/2007
ĐHY Hoyos: “Cửa đã mở cho các thành viên tổ chức bảo thủ Piô X”.
Nguyễn Long Thao
1/17/2006
Nhóm ly khai thánh Pio X muốn từ từ hòa giải với Tòa Thánh.
Nguyễn Long Thao
6/10/2010
Lần đầu tiên công bố bức thư Đức Piô XII gửi Tổng Thống Roosevelt
Nguyễn Hoàng Thương