Tình trạng sống đức tin của người công giáo Ðức



Trong thời gian nước Ðức bị phân chia Ðông-Tây (1945-1989/90) : Ở Tây Ðức số người công giáo vào khoảng 27 triệu trên tổng số dân là 62 triệu người. Trong khi đó 60% trên tổng số 17 triệu dân Ðông Ðức không theo một tôn giáo nào cả. Sau ngày đất nước thống nhất vào năm 1990, tổng số dân trong toàn quốc tăng vọt, nhưng đời sống tôn giáo - cả Công Giáo lẫn Tin Lành – đều không có gì thay đổi nhiều. Hiện nay tại Cộng Hòa Liên Bang Ðức có khoảng 26 triệu tín hữu Công Giáo trên tổng số dân cư vào khoảng 80 triệu người. Và kết quả của các câu hỏi sau đây đã đánh dấu đời sống đạo của người công giáo Ðức hiện nay :

1. Ông bà tin gì ?

  • 87% tin có Thiên Chúa,
  • 71% tin có Chúa Giêsu,
  • 51% tin có Chúa Thánh Thần,
  • 43% tin có đời sống vĩnh cửu,
  • 36% tin có ngày phán xét chung,
  • 40% tin có thiên đàng và hỏa ngục,
  • 33% tin có sự tái sinh,
  • 57% tin có sự tha tội.
2. Ông bà có cầu nguyện thường xuyên không ?

  • 21% cầu nguyện hằng ngày,
  • 11% cầu nguyện nhiều lần trong tuần,
  • 8% cầu nguyện nhiều lần trong tháng,
  • 3% cầu nguyện mỗi tháng một lần,
  • 24% chỉ cầu nguyện trong các dịp đặc biệt.
3. Ông bà có đi nhà thờ thường xuyên không ?

  • 23% đi nhà thờ đều đặn,
  • 31% chỉ thỉnh thoảng mới đi,
  • 33% ít khi đi,
  • 13% không bao giờ đi nhà thờ.
4. Ông bà có nói chuyện thường xuyên với bạn bè và người quen về đề tài tôn giáo, đức tin và giáo hội không?

  • 7% thường xuyên,
  • 24% chỉ thỉnh thoảng,
  • 32% ít khi,
  • 36% hầu như không bao giờ,
  • 1% không trả lời.