ĐỨC QUỐC -- Giáo hội công giáo Ðức - với số giáo dân trên dưới 26 triệu và được chia ra làm 25 giáo phận - được coi là một trong các giáo hội giàu có trên thế giới. Tài sản của giáo hội nói chung dự đoán vào khoảng 50 tỷ Euro. Nhưng giáo hội công giáo Ðức cũng là một trong các giáo hội viện trợ nhiều nhất cho các nước cũng như các giáo hội nghèo trên thế giới, qua các cơ quan từ thiện chính thức của giáo hội :

  • Missio : phụ trách các chương trình xây dựng nhà thờ, trường học, bệnh viện.
  • Misereor : phụ trách các vấn đề đào tạo và huấn nghiệp cho thanh thiếu niên, vấn đề thăng tiến phụ nữ.
  • Adveniat : phụ trách công việc tài trợ cho giáo hội công giáo ở Châu Mỹ Latinh.
  • Caritas : phụ trách các chương trình khẩn cấp như cứu trợ các nạn nhân của thiên tai, của chiến tranh.
  • Bonifatius : phụ trách công trình giúp đỡ người công giáo ở những miền Diaspora ở Nga và ở các nước Bắc Âu, tức những nơi người công giáo là thiểu số.
  • Renovabis : phụ trách chương trình giúp đỡ các nước Ðông Âu.
  • Kindermission hay Sternsinger : phụ trách các chương trình giúp đỡ các trẻ em thuộc các nước nghèo.
Nhưng hiện nay, do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân, như việc cải tổ thuế khóa của chính phủ Ðức, số giáo dân sút giảm, v.v…, ngân quỹ của giáo hội bị thiếu hụt nặng nề : Tiền quyên góp và tiền thu từ ‘thuế nhà thờ’ bị giảm thiểu rõ rệt và không đủ đáp ứng các chi tiêu như trước. Bởi vậy, ngày 26 tháng 10 vừa qua tại Bonn, đức tổng giám mục Ludwig Schick, Giám mục tổng giáo phận Bamberg và là chủ tịch ủy ban tài trợ các giáo hội nghèo trên thế giới của Hội Ðồng Các Giám Mục Ðức, đã công bố một chương trình cải tổ cần thiết trong việc tài trợ cho các giáo hội nghèo, với một dự án « Zukunft der weltkirchlichen Arbeit in Deutschland » - Tương lai của công tác giúp đỡ các giáo hội trên khắp thế giới !

Cụ thể : Tuy phải đối mặt với bao khó khăn về tài chánh, trong năm 2005 giáo hội công giáo Ðức đã viện trợ cho các giáo hội khác qua trung gian của các cơ quan từ thiện nói trên hơn nửa tỷ Euro. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn như đã trình bày trên, nên từ nay ngân quỹ tài trợ cho các giáo hội trên thế giới bắt buộc phải cắt giảm 30 phần trăm. Và vì thế, từ nay chỉ những đơn xin giúp đỡ cho các dự án thực sự quan trọng và khẩn cấp từ khắp nơi gửi tới, mới được cứu xét. Cũng vì thế, giáo hội công giáo Ðức chủ trương sẽ đóng vai trò « đối tác », chứ không còn đóng vai trò « bảo trợ » nữa (Partnerschaft statt Patenschaft), và « giúp đỡ » để « tự cường hay tự giúp đỡ lấy » (Hilfe zur Selbsthilfe).