NEW YORK – Trong bài diễn văn trước Liên Hiệp Quốc vào ngày 2.11.2006, quan sát viên thường trực của Vatican tại Liên Hiệp Quốc là Đức TGM Celestino Migliore, đã đưa ra giải pháp “2 quốc gia” cho vấn đề tranh chấp giữa Do thái và Paalestine.
Đức TGM Celestino Migliore thúc đẩy các nhà lãnh đạo thế giới đẩy mạnh việc hòa đàm hấu chấm dứt tranh chấp giữa người Do thái và Palestine bằng cách công nhận “2 quốc gia. Và đó là chìa khóa cho một lô những vấn nạn ảnh hưởng tới dân chúng miền Trung Đông và an ninh thế giới”.
Ngài nói tiếp rằng mỗi cuộc thảo luận về tranh chấp tại Thánh Địa hầu như lại “tạo thêm ra vô vàn những khó khăn và dị biệt làm phân chia người Do thái và người Palestine. Những khó khăn này chứng tỏ cho thấy cần sự lãnh đạo quốc tế giúp mang hai phía lại với nhau. VÀ do đó cũng cần những cuộc hòa đàm mà khởi sự không cần đến những điều kiện tiên quyết nào khác từ mỗi phía”.
Đức TGM Migliore nói tiếp rằng: “Để phá tan chướng ngại cho diễn tiến hòa bình thì cần một sáng kiến mới mà sáng kiến này phải nói tới những bất công nền tảng như là tâm điểm của vấn đề”.
TGM Migliore lập lại đề nghị cố hữu của Vatican từ lâu là “giải pháp 2 quốc gia như là căn bản cho khủng khoảng Trung Đông. Điều này sẽ cho phép dân Do thái được sống bảo đảm trong an ninh nơi phần đất của mình, cũng như cho người dân Palestine sống an ninh trong quốc gia của họ”.
TGM Mighliore cũng nhấn mạnh tới tình trạng pháp lý của thành Jerusalem cần “được quốc tế bảo đảm” hầu tín hữu của mọi niềm tin được bảo đảm lui tới viếng thăm những nơi thánh trong thành này”.
TGM Migliore cũng nêu lên vấn đề tình trạng của dân Palestine với Ủy Ban Di Cư thuộc Liên Hiệp Quốc và nói rằng vào năm 1949 Ủy Ban Di Cư người Palestine được thành lập và khi đó có 700,000 người sống trong các lều trại di cư và tạm trú, nay con số lên tới 3 triệu người.
Đức TGM Celestino Migliore thúc đẩy các nhà lãnh đạo thế giới đẩy mạnh việc hòa đàm hấu chấm dứt tranh chấp giữa người Do thái và Palestine bằng cách công nhận “2 quốc gia. Và đó là chìa khóa cho một lô những vấn nạn ảnh hưởng tới dân chúng miền Trung Đông và an ninh thế giới”.
Ngài nói tiếp rằng mỗi cuộc thảo luận về tranh chấp tại Thánh Địa hầu như lại “tạo thêm ra vô vàn những khó khăn và dị biệt làm phân chia người Do thái và người Palestine. Những khó khăn này chứng tỏ cho thấy cần sự lãnh đạo quốc tế giúp mang hai phía lại với nhau. VÀ do đó cũng cần những cuộc hòa đàm mà khởi sự không cần đến những điều kiện tiên quyết nào khác từ mỗi phía”.
Đức TGM Migliore nói tiếp rằng: “Để phá tan chướng ngại cho diễn tiến hòa bình thì cần một sáng kiến mới mà sáng kiến này phải nói tới những bất công nền tảng như là tâm điểm của vấn đề”.
TGM Migliore lập lại đề nghị cố hữu của Vatican từ lâu là “giải pháp 2 quốc gia như là căn bản cho khủng khoảng Trung Đông. Điều này sẽ cho phép dân Do thái được sống bảo đảm trong an ninh nơi phần đất của mình, cũng như cho người dân Palestine sống an ninh trong quốc gia của họ”.
TGM Mighliore cũng nhấn mạnh tới tình trạng pháp lý của thành Jerusalem cần “được quốc tế bảo đảm” hầu tín hữu của mọi niềm tin được bảo đảm lui tới viếng thăm những nơi thánh trong thành này”.
TGM Migliore cũng nêu lên vấn đề tình trạng của dân Palestine với Ủy Ban Di Cư thuộc Liên Hiệp Quốc và nói rằng vào năm 1949 Ủy Ban Di Cư người Palestine được thành lập và khi đó có 700,000 người sống trong các lều trại di cư và tạm trú, nay con số lên tới 3 triệu người.