Ngài kêu gọi chống nạn nghèo để loại trừ những nguyên nhân xung đột

VATICAN 13/12/2002 (Zenit, org). - Đức Gioan Phaolô II đề nghị hai điều kiện chìa khóa để đạt hòa bình: sự tôn trọng luật quốc tế và phân phối tốt hơn những tài nguyên và đào tạo con người trên phạm vi quốc tế.

Đức Giáo hoàng đã đưa ra đề nghị này hôm nay khi ngài nhận ủy nhiệm thư của các tân đại sứ bên cạnh Vatican từ Sierra Leone, Jamaica, India, Ghana, Norway, Rwanda và Madagascar.

"Hòa bình là một trong những của cải quí chuộng nhất của các dân, các nước và quốc gia, " Đức Thánh Cha nói. "Hoà bình thực hiện được là nhờ tôn trọng trật tự và luật quốc tế, đó phải là những ưu tiên của tất cả những ai được giao phó vận mạng các nước. "

Khi phân tích hiện trường quốc tế hơn nữa, Đức Thánh Cha nói: "Những sự khốn khổ và những bất công là nguồn gốc sự bạo động và góp phần duy trì và phát triển những xung đột địa phương và vùng. Tôi nghĩ tới, cách riêng, những xứ mà nạn đói thường hiện hữu "

"Cộng đồng quốc tế được kêu gọi làm tất cả mọi sự có thể để loại trừ những tai họa này từ từ, cách riêng qua những phương tiện vật chất và nhân bản đễ giúp những dân tộc thiếu thốn nhất, " ngài nói, "Một sự nâng đỡ quan trọng hơn cho việc tổ chức những kinh tế địa phương, chắc chắn sẽ cho các dân tộc khả năng lo cho tương lai của họ khá hơn. "

Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng "cảnh nghèo đè nặng ngày nay một cách đáng ngại trên thế giới, làm nguy những cán cân chính trị, kinh tế và xã hội. "

"Trong tinh thần Hội nghị Quốc tế Vienna 1993 về nhân quyền, cảnh nghèo là một cuộc tấn công trên phẩm giá con người và các nước, " Đưc Giáo hoàng nói. "Quyền phải được công nhận là mỗi người có được điều cần thiết, có khả năng hưởng nhờ một phần của cải quốc gia. "

Đức Thánh Cha kết thúc bằng cách kêu gọi cộng đồng quốc tế "suy nghĩ lại vấn đề kép là phân phối những của cải hành tinh và giúp đỡ công bằng về mặt kỹ thuật và khoa học cho những nước nghèo, đó là một bổn phận của những nước giàu. "