Hôm 30/10/2006, Hội đồng Giám Mục Ái Nhĩ Lan đã kết thúc chuyến viếng thăm "ad limina" kéo dài hai tuần. Nhân dịp này, Đức Tổng Giám Mục Sean Brady đã chính thức mời Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tông du đến Ái Nhĩ Lan theo bước chân của Thánh Patrick và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khả kính.

Theo Belfast Telegraph, thư mời Đức Thánh Cha đã được đưa ra trong chuyến hành hương Rôma. Trong chuyến viếng thăm này, ngoài việc được Đức Thánh Cha kiếp kiến, các giám mục còn gặp gỡ các vị lãnh đạo của Toà Thánh, kể các những người chịu trách nhiệm cho những chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Các nguồn tin cũng cho rằng Đức Tổng Giám Mục Brady và các giám mục đã ưu tư một thời gian về việc Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đến Ái Nhĩ Lan để “hoàn tất” chuyến tông du của Đức Gioan Phaolô II vì ngài đã không thể đến Armagh vì các lý do an ninh

Một chuyến tông du như thế trở nên thích hợp với trong trường hợp của một giải pháp chính trị ở Bắc Ái Nhĩ Lan, mặc dù chuyến tông du như thế có thể sẽ gây khó khăn cho Ian Paisley, lãnh đạo của Đảng Dân chủ liên minh.

Nếu ông Paisley trở thành Thủ Tướng đầu tiên, ông cần phải chào đón Đức Thánh Cha theo nghi thức ngoại giao trang trọng tại Armagh, nơi gặp gỡ chính của bất kỳ chuyến tông du nào của Đức Giáo Hoàng. Mặt khác, ông Paisley đã làm nên lịch sử khi đã có cuộc gặp với Đức Tổng Giám Mục Brady và đoàn đại biểu của ngài trong một cuộc đàm phán chính thức ở Stormont. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng đang theo dõi sát cánh với những phát triển ở Bắc Ái Nhĩ Lan. Trong cuộc tiếp kiến các giám mục hôm 29/10/2006, ngài đã phát biểu rằng: “mặc dù con đường còn chông gai, nhưng nhiều diễn tiến đã được thực hiện trong thời gian gần đây. Tôi cầu nguyện cho những nỗ dấn thân của những người có liên quan để đưa đến việc tạo nên một xã hội được đánh dấu bởi một tinh thần hòa giải, sự tôn kính trọng và sẵn sàng hợp tác lẫn nhau vì lợi ích chung của tất cả mọi người”.

Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những vụ việc đau lòng về lạm dụng tính dục trẻ em và nó rằng đó lại là thảm kịch hơn nữa khi những người lạm dụng là các giáo sĩ. Ngài nói thật là cấp bách cho nhu cầu tái xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng việc làm tốt đẹp và của đa số linh mục tu sĩ Ái Nhĩ Lan sẽ “không bị lu mờ bởi những vi phạm của một số người. Tôi chắc rằng giáo dân hiểu được điều này và tiếp tục quan tâm đến giáo sĩ của họ bằng sự yêu mến và quý trọng”.