Hôm 26/10/2006, Đức Cha Silvano Tomasi, Quan sát viên Thường trục của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva đã phát biểu trên ‘Vatican Radio’ rằng Liên Hiệp Quốc cần có cấu trúc dân chủ hơn với sự tham gia tích cực hơn của các thành viên; mỗi thành viên không bị giới hạn trong các quyết định cần thiết so với một nhóm nhỏ người.
Khi đề cập đến việc nhậm chức của Tân Tổng Thư Ký Ban Ki-Moon vào tháng Giêng tới, ngài cho hay: “Người ta tin rằng việc thay đổi người lãnh đạo ở Liên Hiệp Quốc có thể làm tăng tốc tiến trình cải cách bộ máy quan liêu khổng lồ vốn đang có vấn đề này”; “Bước đầu tiên cần làm là cải cách Hội đồng Nhân quyền, nơi đã được thí nghiệm gần một năm nay, những hạn chế đang xuất hiện cần được điều chỉnh”. Đức Cha Tomasi cho rằng vấn đề cơ bản tồn tại chính là cơ cấu và chức năng của Hội đồng Nhân quyền: “Đó là nơi đấu tranh cho những vấn đề khắc nghiệt nhất và khó xoa dịu nhất vì thế cần phải có sự tham gia rộng rãi hơn và tích cực hơn vào cơ cấu này. Vấn đề là hầu như mọi đề nghị đều đã bị ngăn chặn bởi quyền phủ quyết”.
Đức Cha Tomasi cũng nói rằng để giữ tính hiệu lực của cơ quan hành pháp Liên Hiệp Quốc, thì tốt hơn nên để cho “Đại Hội Đồng một tiếng nói mạnh mẽ hơn”; “Tính hợp pháp của Liên Hiệp Quốc dựa trên sự tham gia thực sự của tất cả các nước trên thế giới, bằng không chúng ta sẽ rơi vào lý thuyết chính trị của chủ nghĩa đơn phương”
Khi đề cập đến việc nhậm chức của Tân Tổng Thư Ký Ban Ki-Moon vào tháng Giêng tới, ngài cho hay: “Người ta tin rằng việc thay đổi người lãnh đạo ở Liên Hiệp Quốc có thể làm tăng tốc tiến trình cải cách bộ máy quan liêu khổng lồ vốn đang có vấn đề này”; “Bước đầu tiên cần làm là cải cách Hội đồng Nhân quyền, nơi đã được thí nghiệm gần một năm nay, những hạn chế đang xuất hiện cần được điều chỉnh”. Đức Cha Tomasi cho rằng vấn đề cơ bản tồn tại chính là cơ cấu và chức năng của Hội đồng Nhân quyền: “Đó là nơi đấu tranh cho những vấn đề khắc nghiệt nhất và khó xoa dịu nhất vì thế cần phải có sự tham gia rộng rãi hơn và tích cực hơn vào cơ cấu này. Vấn đề là hầu như mọi đề nghị đều đã bị ngăn chặn bởi quyền phủ quyết”.
Đức Cha Tomasi cũng nói rằng để giữ tính hiệu lực của cơ quan hành pháp Liên Hiệp Quốc, thì tốt hơn nên để cho “Đại Hội Đồng một tiếng nói mạnh mẽ hơn”; “Tính hợp pháp của Liên Hiệp Quốc dựa trên sự tham gia thực sự của tất cả các nước trên thế giới, bằng không chúng ta sẽ rơi vào lý thuyết chính trị của chủ nghĩa đơn phương”